Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Hải Dương tặng quà các gia đình chính sách

03/01/2020 16:06

Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Hải Dương thăm, tặng quà 60 gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ người Hải Dương đã trực tiếp tham gia chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Phú Yên.


Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Văn Thùy ở TP Hải Dương. Ông Thùy nguyên là chiến sĩ Trung đoàn Ngô Quyền từng chiến đấu tại chiến trường Phú Yên

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên (9.1.1960 - 9.1.2020), sáng 3.1, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và một số ban, ngành tỉnh Phú Yên cùng các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hải Dương đã tổ chức 5 đoàn tới thăm, tặng quà 60 gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ người Hải Dương đã trực tiếp tham gia chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Phú Yên.


Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ đã trực tiếp đóng góp máu xương để bảo vệ, xây dựng mảnh đất Phú Yên

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên và Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đến thăm, tặng quà 5 cựu chiến binh ở TP Hải Dương đã từng chiến đấu tại chiến trường Phú Yên; thăm, tặng quà 7 thân nhân liệt sĩ đã hy sinh tại Phú Yên ở 2 huyện Cẩm Giàng và Bình Giang.


     Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tới thăm, tặng quà gia đình bệnh binh Vũ Thanh ở phường Thái Học (TP Chí Linh)

Đoàn do đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên dẫn đầu đã tới thăm 4 gia đình chính sách ở TP Chí Linh và 5 gia đình ở huyện Nam Sách.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên dẫn đầu đến thăm, tặng quà 7 gia đình chính sách ở thị xã Kinh Môn; 3 gia đình ở huyện Kim Thành và 4 gia đình ở huyện Thanh Hà.


 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tặng quà  ông Thân Văn Toàn ở khu dân cư Thượng Chiểu, phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn

2 đoàn còn lại đến thăm, tặng quà 25 gia đình ở các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ và Gia Lộc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ đã trực tiếp đóng góp máu xương để bảo vệ, xây dựng mảnh đất Phú Yên. Đồng chí cảm ơn quân và dân Hải Dương đã thực hiện tốt vai trò hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho tỉnh Phú Yên trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong quá trình xây dựng tỉnh Phú Yên 60 năm qua. Đảng bộ, nhân dân Phú Yên luôn khắc sâu trong lòng sự hy sinh lớn lao, giúp đỡ chí tình của tỉnh Hải Dương.


Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tặng quà thân nhân liệt sĩ Cao Văn Xuyến ở thị trấn Thanh Hà. Liệt sĩ Xuyến hy sinh tại chiến trường Phú Yên

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên khẳng định mối quan hệ gắn bó, thân thiết mà hai tỉnh đã gây dựng 60 năm qua sẽ ngày càng được các thế hệ vun đắp khăng khít, bền chặt. Hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên sẽ tiếp tục sát cánh hỗ trợ để cùng nhau vững bước, phát triển trong công cuộc xây dựng quê hương.

Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh cũng mong các cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ tiếp tục cống hiến để vun đắp cho tình anh em Hải Dương - Phú Yên mãi bền chặt...

 PV

(0) Bình luận
Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Hải Dương tặng quà các gia đình chính sách