Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

29/09/2017 10:20

Ngày 29.9 (10.8 âm lịch), Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc chính thức bắt đầu.



Không còn cảnh bán hàng rong trên đường đá vào đền Kiếp Bạc

Chuẩn bị chu đáo

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trước ngày khai hội được trang hoàng lộng lẫy bởi cờ, hoa, băng rôn. Tuyến đường từ Côn Sơn sang Kiếp Bạc có tới 1.500 hồng kỳ và cờ thần được cắm dọc 2 bên. Trong khuôn viên 2 khu di tích, Ban tổ chức cho treo hàng chục chiếc cờ đại, 400 chiếc đèn lồng, 1.000 m cờ dây...

Suốt thời gian qua, theo chỉ đạo của Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, các tiểu ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các phần việc được phân công. Tất cả kịch bản, nội dung có trong lễ hội đều được rà soát kỹ lưỡng, điều chỉnh phù hợp. Cùng với tuyên truyền trực quan, việc quảng bá về kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương được coi trọng.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại lễ hội được quan tâm. Cứ 2 ngày 1 lần, Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc lại phối hợp với Ban Quản lý rừng, Chi cục Kiểm lâm thị xã Chí Linh kiểm tra các địa điểm có nguy cơ xảy ra cháy để xây dựng phương án đối phó khi có tình huống xấu. Ngoài lực lượng công an, Ban Quản lý khu di tích tăng cường mỗi chốt 5 người tham gia điều tiết giao thông, hướng dẫn du khách giữ gìn an ninh trật tự tại những điểm thường xuyên xảy ra ách tắc, tội phạm trộm cắp, móc túi có khả năng hoạt động. Từ cách đây 2tuần, Ban Quản lý khu di tích đã cử lực lượng quét dọn vệ sinh, cắt tỉa một số cây cổ thụ, trồng thêm cây xanh, cỏ, hoa, trang trí trong khuôn viên 2 khu di tích; vớt rác trên hồ Côn Sơn và 3 ao tại đền Kiếp Bạc; đặt thêm các thùng đựng rác, nội quy, biển chỉ dẫn 2 bên đường lên Bàn cờ tiên, núi Ngũ Nhạc… Cảnh quan khu di tích thêm phong quang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho du khách tham dự lễ hội. Chiều 28.9, ngành y tế tỉnh đã tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại khuôn viên 2 khu di tích và vùng phụ cận, bố trí một ê-kíp y, bác sĩ, phương tiện thường trực tại lễ hội để chăm sóc sức khỏe du khách khi có nhu cầu…

Điểm mới trong mùa lễ hội này là Ban tổ chức đã giải tỏa, nghiêm cấm các lều quán, người bán hàng rong hoạt động tại khu vực đường vào đền Kiếp Bạc. Tại di tích Côn Sơn, 98 hàng quán trong khuôn viên chùa Côn Sơn đã phải di dời ra khu vực bến xe. Tất cả các hàng quán ở khu đền Kiếp Bạc đều đã được dỡ bỏ phần cơi nới, làm biển quảng cáo theo một mẫu chung do Ban Quản lý khu di tích thống nhất. Một điểm nhấn đáng chú ý khác là 961 m đường sau đền Kiếp Bạc đã được trải nhựa, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.

 Nâng tầm một số nghi lễ

Theo ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, một số nội dung tại lễ hội mùa thu năm nay sẽ được nâng tầm cả quy mô và chất lượng so với lễ hội năm ngoái. Cụ thể, lễ dâng hương tại đền thờ Nguyễn Trãi sẽ có thêm tế cáo yết (sáng 15.8 âm lịch) thay vì chỉ có tế chính kỵ (sáng16.8) như mọi năm. Liên hoan diễn xướng hầu thánh sẽ kéo dài từ tối 16 đến tối 19.8 âm lịch. Ngoài các thanh đồng ở Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, liên hoan diễn xướng năm nay sẽ có thêm các thanh đồng đến từ các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh tham dự. Chất lượng các giá hầu thánh sẽ có sự chọn lọc. Sân khấu làm rộng khoảng 40 m2, trang trí đẹp, lung linh hơn. Lễ hội quân trên sông Lục đầu cũng sẽ được mở rộng quy mô với sự tham gia của đoàn thuyền 60 chiếc, tăng 20 chiếc so với lễ hội năm trước và hàng nghìn người thuộc khối cầm cờ, đội trống, đội múa rồng, biểu diễn võ thuật. Ngoài ra, lễ ban ấn đền Kiếp Bạc, lễ hội hoa đăng… cũng được dàn dựng công phu hơn.

Để chuẩn bị cho các nghi lễ, Ban Quản lý khu di tích đã phối hợp với phường Cộng Hòa, 2 xã Lê Lợi và Hưng Đạo huy động mỗi nơi khoảng 1.000 người tham gia phục vụ những phần việc liên quan. Các nghi trượng phục vụ như bát âm, bát biểu, quần áo, cờ, kiệu rước, rồng, lân… đã được sửa chữa, mua mới đầy đủ. Ban tổ chức cũng đã làm mới tháp cầu an 9 tầng, hoàn thành làm cầu tàu, đóng xong 1 vạn ấn phục vụ lễ ban ấn, làm 7.000 đèn hoa đăng…

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017 đã được các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nhằm hướng tới một mùa lễ hội trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh.

TIẾN MẠNH

 Thành lập Bộ phận tiếp xúc báo chí

Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp bạc 2017 đã thành lập Bộ phận tiếp xúc báo chí gồm 5 người là cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Bộ phận tiếp xúc báo chí có nhiệm vụ cung cấp thông tin, tài liệu, chương trình lễ hội; bố trí ăn nghỉ, phòng làm việc có kết nối internet; bảo vệ an toàn cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại lễ hội.

 PV


Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 29.9 - 9.10 (tức từ ngày 10 - 20.8 âm lịch). Tại khu di tích Kiếp Bạc sẽ diễn ra lễ cáo yết, giải đua thuyền truyền thống, trình diễn nghệ thuật rối nước, lễ khai ấn và ban ấn, lễ tưởng niệm 717 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, hội quân trên sông Lục Đầu... Tại khu di tích Côn Sơn diễn ra lễ dâng hương chùa Côn Sơn, lễ rước bộ, lễ tưởng niệm, tế lễ tại đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Đán cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc