Kinh Môn tìm cách phát triển du lịch

08/09/2017 11:00

Chiều 7.9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Kinh Môn tổ chức hội thảo phát triển sản phẩm du lịch địa phương.



Các đại biểu nhiệt tình tham gia ý kiến đóng góp để giúp du lịch Kinh Môn phát triển trong thời gian tới

Đại diện Sở Du lịch và doanh nghiệp lữ hành các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định huyện Kinh Môn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch của huyện vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền các sản phẩm du lịch còn yếu, nhiều công ty lữ hành chưa biết đến những địa điểm, sản phẩm du lịch ở đây. Đường vào các điểm du lịch còn xấu, chật hẹp. Dịch vụ ăn nghỉ, vui chơi, giải trí ít, không thuận tiện sẽ khó lưu giữ được khách ở qua đêm. Thiếu biển chỉ dẫn đến các nơi trong di tích và các điểm kết nối...

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Kinh Môn cần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu để các công ty lữ hành, du khách biết đến các điểm du lịch tại địa phương. Đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch; liên kết chặt chẽ với các công ty lữ hành để xây dựng tuyến du lịch hợp lý. Các sản phẩm du lịch trải nghiệm, khám phá nên ưu tiên khai thác ngay du khách địa phương. Huyện Kinh Môn cần xây dựng được một nhóm doanh nghiệp để kích cầu du lịch và là đầu mối kết nối.

 Trước đó, ngày 6 và sáng 7.9, các đại biểu đã đi tham quan, khảo sát những địa điểm du lịch tiêu biểu của huyện Kinh Môn như: chùa Nhẫm Dương, khu hang động Hàm Long - Tâm Long - Đốc Tít, khu di tích An Phụ - Kính Chủ, trang trại nuôi đà điểu ở thị trấn Minh Tân...

DANH TRUNG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn tìm cách phát triển du lịch