Đình, chùa Xuân Áng là di tích lịch sử cấp tỉnh

11/05/2018 16:00

Sáng 11.5, xã Thanh Xuân (Thanh Hà) tổ chức đón bằng công nhận đình, chùa Xuân Áng là di tích lịch sử cấp tỉnh.


Đại diện lãnh đạo huyện Thanh Hà trao bằng công nhận đình, chùa Xuân Áng là di tích lịch sử cấp tỉnh

Đình, chùa Xuân Áng có cách nay khoảng 500 năm. Đình thờ một vị thành hoàng làng là thái tử thời Lê trung hưng có công đánh giặc Chiêm. Để tưởng nhớ công ơn ngài, nhân dân tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày mùng 3 tháng chạp hằng năm.

Chùa Xuân Áng có tên gọi khác là Sùng Phúc tự. Đây là nơi tích trữ lương thực, nuôi giấu cán bộ những năm kháng chiến chống Pháp. Trải qua thời gian, đình, chùa đều xuống cấp. Từ năm 2008 đến nay, chính quyền và nhân dân xã Thanh Xuân đã vận động, quyên góp được hơn 3 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo lại chùa, gồm các hạng mục: nhà thờ tổ, ngôi tam bảo, nhà mẫu, nhà tư thất; phục dựng lại cầu đá cổ... 

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đình, chùa Xuân Áng là di tích lịch sử cấp tỉnh