Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn dự khai giảng tại Kim Thành

05/09/2018 13:30

Sáng 5.9, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại Trường THPT Kim Thành.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Kim Thành

Cùng dự có các đồng chí: Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn ghi nhận, biểu dương thầy và trò Trường THPT Kim Thành đã có nhiều cố gắng trong công tác dạy và học, đóng góp nhiều thành tích cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh. 

Tập thể sư phạm nhà trường luôn vững vàng về phẩm chất chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, tâm huyết với nghề, nỗ lực trau dồi, chuẩn hóa chuyên môn. Nhà trường chú trọng công tác giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị. Do đó, chất lượng giáo dục của trường luôn được duy trì, giữ vững trong tốp đầu của tỉnh.


 Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng Trường THPT Kim Thành nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, tập thể Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học của Sở GDĐT. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Quan tâm công tác phát triển đảng trong nhà trường, nhất là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các nhà giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết nghề nghiệp "tất cả vì học sinh thân yêu", ra sức thi đua dạy tốt, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật nội dung, phương pháp giảng dạy mới, trở thành tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần tự học, tự rèn luyện cho học sinh noi theo.

Nhà trường tăng cường công tác quản lý trong dạy và học, nhất là việc kiểm tra, thi cử. Tăng cường huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng hiện đại theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng tốt nhu cầu dạy học.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn mong muốn các em học sinh ra sức học tập, thường xuyên rèn luyện đức - trí - thể - mỹ để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Các em cần học đều các môn, thi đua học tập, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thực hiện tốt quy chế của nhà trường, tránh xa những hoạt động không lành mạnh để cùng xây dựng môi trường giáo dục trong sạch không có tệ nạn xã hội.


Các em học sinh Trường THPT Kim Thành dự lễ khai giảng năm học mới

Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Kim Thành có 33 lớp với 1.343 học sinh. Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường gặt hái nhiều thành công, chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực. Đội tuyển học sinh giỏi của trường xếp thứ 3 toàn tỉnh.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn dự khai giảng tại Kim Thành