Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ bầu cử

01/04/2021 13:50

Sáng 1.4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Hà về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Hà cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị bầu cử; kịp thời nắm bắt, xử lý các việc phát sinh. Quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều kênh, nhiều hình thức phù hợp. Hoàn thiện hồ sơ ứng cử viên chuẩn bị cho hiệp thương lần 3.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện tăng cường kiểm tra, giám sát của Ủy ban Bầu cử các cấp, lồng ghép các chương trình giám sát của cấp ủy, HĐND, MTTQ... để mở rộng đối tượng, địa bàn kiểm tra, giám sát. Chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện phục vụ cho bầu cử, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị... trên tinh thần an toàn, tiết kiệm. Nêu cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng kịch bản triển khai công tác bầu cử trong trường hợp có thiên tai, dịch bệnh…

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Hà, qua hiệp thương lần 2, huyện Thanh Hà đã lập danh sách sơ bộ 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; 1.012 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 9 hồ sơ tự ứng cử. UBND huyện phê chuẩn 147 khu vực bỏ phiếu thuộc 20 xã, thị trấn gồm 107 điểm tại nhà văn hoá, 11 điểm tại hội trường, trường học, 29 điểm khác (nhà dân, đình, đền). 

PV

(0) Bình luận
Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ bầu cử