5 thành phố trực thuộc Trung ương phát huy vai trò đầu tàu cả nước

10/03/2018 09:43

5 thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.


Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: VGP/Minh Trang

Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ) diễn ra ngày 9.3 tại TP Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Năm 2017 là năm thứ 2 các thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố, kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020). Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân 5 thành phố, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, tạo bước chuyển biến tích cực.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của 5 thành phố và thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, thu ngân sách của 5 thành phố đạt hơn 621.000 tỷ đồng (bằng 56,25% ngân sách của cả nước). Thu hút đầu tư cũng được các thành phố quan tâm và đạt kết quả tốt. Kim ngạch xuất khẩu của cụm chiếm 26,47% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Số lượng doanh nghiệp mới thành lập của 5 thành phố chiếm 59,56% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước. Giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh xã hội được bảo đảm. Quản lý đô thị được chú trọng và có nhiều cải thiện giao thông đô thị. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố.

Đặc biệt, trong năm 2017, các thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, giải quyết những khó khăn về đời sống người lao động…


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Minh Trang

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố tiếp tục thể hiện được vai trò đầu tàu của cả nước, cần mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy  các phong trào thi đua còn mang nặng tính hình thức, nhiều tấm gương sáng chưa có thành tích tiêu biểu, tội phạm ma tuý còn nhiều, vì thế nên tránh hình thức để mang lại hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, năm nay tròn 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2018), vậy nên 5 thành phố cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua theo chủ đề năm của từng thành phố, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Các nội dung phát động thi đua cần có tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, tạo được động lực tinh thần cho mọi người tham gia phong trào thi đua.

Kết thúc hội nghị, TP Đà Nẵng đã chuyển giao vị trí Cụm trưởng cho TP Hải Phòng trong năm 2018.

MINH TRANG (VGP)

(0) Bình luận
5 thành phố trực thuộc Trung ương phát huy vai trò đầu tàu cả nước