Xem gì trên báo Hải Dương ngày 21.10?

21/10/2021 08:02

Vùng giáp tỉnh ngoài thích ứng an toàn với dịch bệnh; Đường Hồ Chí Minh trên biển: Thiên anh hùng ca bất tử... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 21.10.



Kinh Môn cần định hướng phát triển trên 2 trụ cột công nghiệp và dịch vụ: Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn về công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Kinh Môn giai đoạn 2040, tầm nhìn đến năm 2050 vào sáng 20.10... (trang 1).

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết bảo đảm an toàn phòng chống dịch: Theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2021) ở các địa phương sẽ tùy thuộc tình hình dịch Covid-19... (trang 1).

Cấp độ dịch tạm thời của Hải Dương là cấp độ 2: Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã ký quyết định công bố tạm thời cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương... (trang 2).

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới ở Thanh Miện: Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 20.10, Hải Dương có thêm 2 ca mắc Covid-19 mới cùng ở thôn Liên Đông, xã Hồng Quang (Thanh Miện)... (trang 2).

Hải Dương cho phép vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại: Từ ngày 20.10, Hải Dương cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được hoạt động trở lại. Các đơn vị vận tải phải thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng chống dịch được nêu trong Kế hoạch số 3845/KH-UBND tỉnh vừa ban hành... (trang 2).

Nỗi lo an toàn điện trên các bè cá lồng: Nuôi cá lồng trên sông đang mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân trong tỉnh. Nhưng do địa hình sản xuất trên sông nên dễ gây mất an toàn điện... (trang 3).

Đường Hồ Chí Minh trên biển: Thiên anh hùng ca bất tử: Để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với tuyến đường Hồ Chí Minh trên bộ, ngày 23.10.1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn Vận tải biển 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân (với tên gọi “Đoàn tàu không số”) đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến vận tải chiến lược - Đường Hồ Chí Minh trên biển... (trang 4).

Vùng giáp tỉnh ngoài thích ứng an toàn với dịch bệnh: Tại những địa bàn giáp ranh với các tỉnh, thành phố lân cận, người dân đang từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới... (trang 5).

30 cán bộ y tế cuối cùng của Hải Dương kết thúc chống dịch ở TP Hồ Chí Minh: Đại diện Sở Y tế cho biết ngày 20.10, đoàn cán bộ y tế số 2 của ngành y tế Hải Dương đã kết thúc đợt hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19... (trang 5).

Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Hải Dương quá tải: Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Hải Dương có 45 giường bệnh nhưng ngày 20.10 có tới 57 trẻ bị bệnh nặng đang điều trị, chủ yếu là bệnh viêm phổi do virus hợp bào hô hấp, nhiễm khuẩn... (trang 5).

Khổ vì... sáo diều: Khu tôi nằm ven sông Thái Bình, có đê và bãi rộng. Trong làng có vài nhà chuyên làm diều, sáo diều. Gần đây nhiều nhà phất lên với nghề này khi làm những chiếc diều sáo có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng... (trang 7).

Cẩn thận với việc giả mạo người giao hàng: Sầm tối, khi đang nấu cơm tối, chị H. ở ngõ 22, đường Đàm Lộc, phường Tân Bình (TP Hải Dương) nhìn ra ngoài thấy có hai người lạ mặt đang đứng ngó vào sân nhà mình... (trang 7).

Triệt phá chuyên án mua bán ma túy gây bức xúc dư luận ở Kinh Môn:... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 21.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online


(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 21.10?