Trường Quân sự Quân khu 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

18/11/2022 12:18

Sáng 18.11, Trường Quân sự Quân khu 3 (trụ sở tại TP Chí Linh, Hải Dương) tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022). 


Thừa lệnh của Chủ tịch nước, trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Trường Quân sự Quân khu 3

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 dự. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3, chỉ huy các cơ quan quân khu, lãnh đạo TP Chí Linh, chỉ huy nhà trường qua các thời kỳ và các Nhà giáo Ưu tú. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu cán bộ, lãnh đạo, giáo viên, học viên nhà trường cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các đường lối, quan điểm của Đảng về giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang quân khu và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Gắn xây dựng nhà trường với đơn vị, địa phương và yêu cầu tác chiến trong chiến tranh hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt". Củng cố tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phải kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, đi đầu về nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…


Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 3 trao giấy chứng nhận "Giáo viên dạy giỏi" cho cán bộ, giáo viên nhà trường 

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Quân sự Quân khu 3 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 76 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 168.000 cán bộ, nhân viên chuyên môn - kỹ thuật trong quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 cho 6.185 người; giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 14.000 học sinh, sinh viên… Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2005, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những thành tích xuất sắc, năm 2022, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho nhà trường.

Tại buổi lễ, thừa lệnh của Chủ tịch nước, Tư lệnh Quân khu 3 Nguyễn Quang Ngọc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Trường Quân sự Quân khu 3.

Dịp này, Quân khu 3 đã quyết định công nhận 30 giáo viên của nhà trường đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi".

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Quân sự Quân khu 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì