Ông Kiatisak: "HAGL đã kiếm được 5 điểm thay vì 0 điểm như người ta bình luận"

01/05/2022 21:34

Phát biểu sau trận thắng Sydney 1-0 ở lượt cuối bảng H AFC Champions League 2022 tối 1.5, HLV Kiatisak cho biết HAGL đã chứng minh mình có thể làm được hơn những gì người ta bình luận.

HLV Kiatisak: HAGL đã kiếm được 5 điểm thay vì 0 điểm như người ta bình luận - Ảnh 1.

HLV Kiatisak giơ 5 ngón tay vui mừng với 5 điểm HAGL giành được - Ảnh: N.K

Bước vào phòng họp báo với nụ cười hạnh phúc, HLV Kiatisuk bày tỏ lời cám ơn đến các cổ động viên đã đến sân đông đảo ủng hộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Ông nói: "Trước trận này, chúng tôi đã trải qua 5 trận khó khăn. Thế nên, trận cuối này tôi đã nói học trò phải chơi thật tốt để tri ân người hâm mộ của Việt Nam cũng như HAGL. Chính sự yêu quý của khán giả đã giúp cho chúng tôi có được 3 điểm ngày hôm nay. Xin cám ơn tất cả".

HAGL đã kết thúc bảng H AFC Champions League 2022 với 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại, đứng thứ 3 chung cuộc.

Trả lời câu hỏi "Cảm nghĩ của ông thế nào sau khi cùng HAGL kết thúc hành trình tại AFC Champions league 2022?", HLV Kiatisak nói: "Giải đấu này, HAGL đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm. 

Sáu trận cầu với 3 đối thủ mạnh và lịch thi đấu dày đặc nên trận nào cũng khó khăn. Đây cũng là thử thách để các cầu thủ HAGL thích nghi với cường độ cao. Tôi muốn HAGL tiếp tục thi đấu ở AFC Champions League trong những năm tiếp theo. Toàn đội sẽ cố gắng để có thể trở lại sân chơi này".

HLV Kiatisak: HAGL đã kiếm được 5 điểm thay vì 0 điểm như người ta bình luận - Ảnh 2.

Văn Toàn thi đấu đầy nỗ lực trong trận gặp Sydney - Ảnh: N.K

"Trước khi vào giải đấu châu lục này, nhiều bình luận viên và các tờ báo đã bình luận rằng HAGL rơi vào bảng đấu khó như thế này thì khó có điểm, thậm chí là 0 điểm. Nhưng kết thúc giải, chúng tôi đã có được 5 điểm. Đó là tín hiệu vui với HAGL và bóng đá Việt Nam khi chúng tôi đã làm được hơn những gì họ bình luận trước giải".

Không ghi bàn thắng, nhưng với đóng góp nhiều trong lối chơi của HAGL trước Sydney, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Anh chia sẻ: "Tôi đã có thể thả lỏng được đầu óc, nhưng cũng hụt hẫng vì đây đã là trận đấu cuối cùng. Lần đầu tiên dự AFC Champions League mang đến cho tôi những kỷ niệm và không biết đến bao giờ có cơ hội được tham dự lần nữa. Nhưng tôi và toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng tôi còn phải dự V-League và muốn quay trở lại sân chơi này thì phải thi đấu tốt hơn năm ngoái".

HLV Kiatisak: HAGL đã kiếm được 5 điểm thay vì 0 điểm như người ta bình luận - Ảnh 3.

HLV Stephen Corica ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K

Về phần mình, HLV Stephen Corica không giấu được sự thất vọng khi Sydney không thể thắng HAGL trong cả hai lượt (hòa 1-1 và thua 0-1). Ông nói: "Tôi thật sự rất thất vọng về kết quả trận đấu này. Nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. 

Trước khi bị thủng lưới, các cầu thủ đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Toàn đội tiếp tục cố gắng trong hiệp 2, nhưng cũng không thể tìm được bàn thắng. Tôi rất tiếc về trận đấu này".

Thất vọng nhưng HLV Stephen Corica cũng khen ngợi không khí trên sân lẫn sự tiến bộ của các cầu thủ HAGL. "Thật sự đây là giải đấu đầy bổ ích. Tôi rất hài lòng về không khí ở đây, đặc biệt là khán giả. 

HAGL thể hiện sự tiến bộ rất rõ so với trận lượt đi. Họ có những cá nhân xuất sắc là những tuyển thủ quốc gia. Lối chơi của họ cũng có sự gắn kết cao. HAGL là đội bóng triển vọng trong tương lai", ông nói.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Kiatisak: "HAGL đã kiếm được 5 điểm thay vì 0 điểm như người ta bình luận"