Sự kiện nổi bật ngày 9.1

09/01/2020 19:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1... là sự kiện nổi bật ngày 9.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 9.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết 01/NQ-CP) và Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Nghị quyết 02/NQ-CP) năm 2020 của Chính phủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 9.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao thời gian qua hai Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ để đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Ngay sau buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tham dự lễ trao tặng Huân chương Tự do hạng I, II, III; Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân của Quốc hội Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotounh trao Huân chương Tự do hạng nhì cho các cá nhân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chiều 9.1, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đến dự. Trong ảnh: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 9.1, Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng ASEAN (ADSOM WG) đã khai mạc tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 80 đại biểu là quan chức quốc phòng đến từ các cơ quan hoạch định chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Ban Thư ký‎ ASEAN. Đây là Hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị, hoạt động quân sự - quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Trong ảnh: Quang cảnhhội nghị. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Chào đón Xuân mới Canh Tý 2020, ngày 9.1, Trường Đại học Hà Nội tổ chức chương trình Tết Việt 2020. Đây là dịp để sinh viên quốc tế tới từ 30 quốc gia đang sinh sống và học tập tại trường cùng nhau sum vầy, tìm hiểu và trải nghiệm về các nét văn hóa Việt Nam trong không khí hân hoan chờ đón Tết đến, Xuân về. Trong ảnh: Nhiều nét văn hóa đặc trưng Việt Nam được giới thiệu tới các sinh viên quốc tế cùng trải nghiệm trong Tết Việt 2020. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 9.1, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1 xem xét tờ trình do các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh dự thảo. Một trong những tờ trình đáng chú ý là của Sở Nội vụ về phương án sắp xếp các tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 3.4.2018 của UBND tỉnh. Theo đó, có 19 cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, thời gian hoàn thành trong tháng 1.2020. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ việc sắp xếp các tổ chức bên trong các sở, ban, ngành phải bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối ít nhất mỗi đơn vị một phòng hoặc tương đương. Trong quá trình sắp xếp, tổng biên chế của cơ quan không thay đổi so với chỉ tiêu biên chế được giao và phải bảo đảm chế độ, chính sách, quyền lợi cho công chức... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phan Anh


Chiều 9.1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu ngành nội chính tỉnh cần chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý, giải quyết các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người, phức tạp, tình hình tôn giáo, các vụ đình công, lãn công tại cơ sở, không để trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; giải quyết kịp thời các vụ án trọng điểm, án đặc biệt nghiêm trọng, án phức tạp và án tham nhũng. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nội chính Đảng" của Ban Nội chính Trung ương cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Hùng


Sáng 9.1, UBND tỉnh tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các chỉ đạo về trật tự, ATGT; kiên quyết giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang ATGT. Địa phương nào thực hiện chưa tốt thì phải nhắc nhở, kiểm điểm. Tăng cường xử lý việc khai thác cát trái phép và tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe tự chế, xe hết niên hạn. Trong dịp Tết Canh Tý 2020 và lễ hội mùa xuân, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019. Ảnh: Trần Hiền


Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 sáng 9.1, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu yêu cầu ngành y tế khẩn trương triển khai đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Các đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), phát triển y tế chuyên sâu và y tế cơ sở, mở rộng các loại hình KCB theo yêu cầu nhằm bảo đảm cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng tốt... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao cờ thi đua xuất sắc cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Huyền Trang


Sáng 9.1, thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3 đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tổ chức cho bộ đội vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn... Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc (thứ hai từ trái) cùng đoàn công tác tặng quà và chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: Văn Phúc


Sáng 9.1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế cùng một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đào tạo điều dưỡng làm việc với đoàn cán bộ tỉnh Kagoshima (Nhật Bản). Hai bên đã thảo luận vấn đề đưa du học sinh, thực tập sinh sang học tập và làm việc tại các trường đào tạo hộ lý, các cơ sở y tế, trung tâm điều dưỡng của tỉnh Kagoshima. Về chương trình hỗ trợ du học sinh Hải Dương lấy chứng nhận tư cách cư trú "hộ lý", làm việc tại các cơ sở y tế, trung tâm điều dưỡng của tỉnh Kagoshima với vai trò là nhân viên chăm sóc phúc lợi, đại diện đoàn cán bộ tỉnh bạn mong muốn từ nay đến tháng 10, Hải Dương có thể tuyển sinh và chọn ra 50 du học sinh đáp ứng yêu cầu để phía bạn tiếp nhận. Trong ảnh: Hai bên đã thảo luận các vấn đề đưa du học sinh, thực tập sinh của Hải Dương sang học tập và làm việc tại tỉnh Kagoshima. Ảnh: Hà Kiên

QUỐC TẾ



Trong báo cáo trình Quốc hội ngày 9.1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này có thể "kích hoạt lại" quyết định tạm đình chỉ Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự (GSOMIA) với Nhật Bản, tùy thuộc vào tiến trình đàm phán về biện pháp hạn chế xuất khẩu của Tokyo và vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Seoul ngày 9.1.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tối 8.1, giới chức Iran công bố báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Boeing 737-800 chở khách của hãng Hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã bốc cháy ngay trước khi rơi xuống vùng tây nam của thủ đô Tehran, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Báo cáo cũng chỉ ra chiếc máy bay đã gặp vấn đề kỹ thuật ngay sau khi cất cánh và bắt đầu quay lại sân bay trước khi rơi. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường máy bay Boeing 737-800 của hãng Hàng không quốc tế Ukraine rơi ở vùng tây nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8.1. Ảnh: THX/TTXVN


Cảnh sát Canada cho biết 1 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ xả súng ngày 8.1 tại một địa điểm gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Ottawa của nước này. Hung thủ đã bỏ trốn sau đó. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết đây có thể là một vụ giết người có chủ ý. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh tại các địa điểm gần hiện trường để nhận dạng hung thủ, xác định các mối quan hệ của các nạn nhân để có manh mối về nghi phạm phục vụ chiến dịch truy bắt. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Ottawa, Canada, ngày 8.1. Ảnh: THX/TTXVN


Bộ Quốc phòng Israel tối 8.1 đã tuyên bố đạt được đột phá trong phát triển vũ khí laser có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ trên không, trong đó có các loại rocket và tên lửa dẫn đường chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett đánh giá, công nghệ laser mới "khiến các hệ thống an ninh trở nên nguy hiểm hơn, mạnh hơn và hiện đại hơn". Trong ảnh: Tên lửa đánh chặn được phóng từ hệ thống phòng không Iron Dome tại thành phố Ashdod, Israel ngày 12.11.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương khi một xe buýt chở khách lao xuống vực ở miền Bắc Iran ngày 9.1. Vụ việc xảy ra tại quốc lộ Firouz Kooh ở tỉnh miền núi Mazandaran lúc sáng sớm theo giờ địa phương. Trong số những người bị thương, một người trong tình trạng nguy kịch. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, lỗi kỹ thuật của xe là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn . Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.1