Sự kiện nổi bật ngày 7.8

07/08/2018 18:09

Đại sứ một số nước trình Quốc thư lên Chủ tịch nước nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới; lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10... là những sự kiện nổi bật ngày 7.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.8, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ các nước Cộng hòa: Chile, Ba Lan, Gambia, Uganda, Guatemala và Botswan và các nước:Nepal, Jamaica, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần lượt tiếp các Đại sứ. Trong ảnh: Đại sứ Cộng hòa Chile Jaime Chomali Garib trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Sáng 7.8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) đã họp phiên đầu tiên kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 4.2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 701 chủ trì phiên họp. Tiếp đó, tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những nạn nhân chất độc da cam là những tấm gương không đầu hàng số phận, kiên trì vượt khó, vươn lên làm chủ số phận.  Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 701 phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018, sáng 7.8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã thực hiện kiểm tra tại Đảng đoàn Quốc hội về kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Thực tập sinh hộ lý với những điều kiện ngành nghề đặc thù, cùng rào cản về ngôn ngữ, trong khi thu nhập có thể chỉ tương đương với những thực tập sinh các ngành khác đang là thách thức không nhỏ đối với chương trình phái cử thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản làm việc. Đây là một trong những nội dung chính tại Hội thảo phái cử và tiếp nhận thực tập sinh hộ lý do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức chiều 6.8 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Hữu - TTXVN


Ngày 7.8, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Lễ công bố các giải pháp công nghiệp 4.0 "Điện Quang sáng tại cho ngôi nhà Việt". Nắm bắt nhu cầu thị trường cũng như thói quen của người dân Việt Nam, Điện Quang đã ứng dụng công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp tiêu dùng bằng việc sáng tạo ra những giải pháp công nghệ 4.0; trong đó có Giải pháp Điện Quang Apollo, Giải pháp DQ Home và Ứng dụng HomeCare. Trong ảnh: Người tiêu dùng trải nghiệm giải pháp công nghệ 4.0 cho ngôi nhà Việt. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Theo báo cáo của huyện Lục Yên (Yên Bái), trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6.8 đến sáng 7.8 trên địa bàn huyện Lục Yên đã  khiến 10 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, trong đó xã Phúc Lợi có 4 nhà sập hoàn toàn; một số thôn ở xã Trung Tâm bị cô lập. Tại Km 78 +50 đến Km 79+600, Quốc lộ 70, thuộc xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đã xảy ra sạt lở với khối lượng trên 2.000 m3. Trong ảnh: Mưa lớn làm sạt lở đất xuống nhà dân ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Việt Dũng – TTXVN


Ngày 7.8, tại Bến Tre, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VIII - 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23. Triển lãm trưng bày 200 tác phẩm của 173 tác giả; các tác phẩm thể hiện sinh động những nét sinh hoạt, đời sống kinh tế-văn hóa của người dân vùng sông nước Cửu Long. Triển lãm mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23 diễn ra đến ngày 14.8. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh Công Trí-TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 7.8, các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 theo hình thức hợp đồng BOT. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tứ Kỳ tăng cường phối hợp tuyên truyền để 3 hộ dân còn lại thực nghiêm túc phương án giải phóng mặt bằng; đồng thời nghiên cứu phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng, bảo vệ thi công để bảo đảm tiến độ dự án. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: Hải Minh


Sáng 7.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm, tặng quà gia đình anh Vũ Xuân Quýnh (sinh năm 1975, ở thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, Nam Sách). Anh Quýnh là thế hệ thứ 2 trong gia đình có 6 người bị nhiễm chất độc da cam. Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nam Sách đã tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam. Đây là những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin và 57 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2018). Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao tiền hỗ trợ gia đình anh Vũ Xuân Quýnh. Ảnh: Đỗ  Quyết

QUỐC TẾ


Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Nga tại New York, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết gian lận.Hãng tin Sputnik của Nga cho biết việc bắt giữ này liên quan đến vụ án được Bộ Tư pháp Mỹ công bố tháng trước, theo đó đường dây gồm 25 người dính líu đến vụ lừa đảo lên tới 4,5 triệu USD.Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết sẽ tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra, cũng như liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để nắm bắt thêm thông tin về vụ việc. Trong ảnh: Trụ sở Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại thủ đô Washington DC. Ảnh: EPA/TTXVN


Ngày 7.8, Mỹ đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Theo đó, nhóm các biện pháp trừng phạt đầu tiên được áp đặt trở lại nhằm vào các giao dịch mua USD, vàng và kim loại quý, cùng một số ngành công nghiệp chủ chốt như than, nhôm, thép và phần mềm sử dụng trong công nghiệp của Iran. Từ ngày 5.11, Mỹ dự kiến áp đặt gói biện pháp trừng phạt thứ hai nhằm vào các lĩnh vực cảng biển, năng lượng, vận tải biển và đóng tàu, các giao dịch dầu mỏ và các thỏa thuận kinh doanh giữa các thể chế tài chính nước ngoài với Ngân hàng Trung ương Iran. Trong ảnh: Tàu chở dầu của Iran cập cảng trên đảo Khark ở ngoài khơi vùng Vịnh Persian. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.8, báo Star Daily dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak ra trình diện tại cơ quan này liên quan tới cuộc điều tra về Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB). Đây là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, quỹ này trở thành trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở một số nước. Trong ảnh: Cảnh sát áp giải cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur ngày 4.7. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.8