Sự kiện nổi bật ngày 7.6

07/06/2021 22:32

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao; cử hành trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc...là những sự kiện nổi bật ngày 7.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 7.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với các nhà khoa học, đại diện các đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine về công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine phòng COVID-19. Theo Thủ tướng, với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người dân là trước hết, trên hết, trong năm nay Việt Nam phải có đủ vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho 75 triệu người dân; những năm tiếp theo vẫn cần lượng lớn vaccine để tiếp tục tiêm phòng cho nhân dân. Kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vaccine có tính chất chiến lược, quyết định, lâu dài trong phòng, chống dịch nói chung và trong phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng. Do đó chúng ta phải thực hiện thành công “chiến lược vaccine”. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện ngay các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng được chương trình nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất vaccine trong nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Chiều 7.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ Viện Australia Tony Smith nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia nói chung và quan hệ Nghị viện hai nước nói riêng trong thời gian tới. Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith đều khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia phát triển ngày càng tin cậy, thiết thực và đi vào chiều sâu. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong đó, về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định quan điểm nhất quán của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Trong ảnh: Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh; Doãn Tấn - TTXVN


Xuất khẩu rau quả tháng 5.2021 của cả nước đạt 400 triệu USD (tăng 48,3% so với tháng 5.2020), tính chung 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 1,77 tỷ USD (tăng 18,0% so với cùng kỳ). Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của nước ta vẫn là thị trường Trung Quốc, ước 5 tháng đạt hơn 1 tỷ USD (tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước) và có tín hiệu tích cực tại nhiều thị trường lớn như: Nhật Bản, Nga, Mỹ, Australia. Trong ảnh (tư liệu): Chế biến sản phẩm dứa đóng hộp tại nhà máy của Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản An Giang. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 7.6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đối tượng về tâm dịch Bắc Ninh đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Lào Cai. Các đối tượng gồm Vàng Seo Vư, sinh năm 1994, trú tại xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và Vàng Thị Mỷ, sinh năm 1994, trú tại xã Hua Nhìn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Theo điều tra ban đầu Đối tượng Vàng Seo Vư khai nhận được một người phụ nữ ở bên Trung Quốc thuê đón một người đang làm công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh là Vàng Thị Mỷ đưa sang Trung Quốc qua khu vực biên giới Si Ma Cai với tiền công là 3.300.00đ (ba triệu ba trăm nghìn đồng). Sáng 12.5, khi 2 công dân này đến biên giới đang tìm cách vượt biên giới thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ. Trong ảnh: Cán bộ biên phòng lấy lời khai đối tượng Vàng Thị Mỷ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Ngày 7.6, tại Nhà tang lễ TP Hải Dương, Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng, đại biểu Quốc hội khóa III, IV, V đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Lời điếu do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Lễ tang đọc tại Lễ truy điệu ôn lại quá trình công tác và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; khẳng định cuộc đời đồng chí Nguyễn Hoài Bắc là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ghi nhớ, noi theo. Hơn 97 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước và quê hương. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và gia quyến đồng chí Nguyễn Hoài Bắc đã thực hiện nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu lên xe tang rời Nhà tang lễ TP Hải Dương về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiều cùng ngày, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Hoài Bắc được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà (thị trấn Tứ Kỳ). Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc ra xe tang. Ảnh: Thành Chung


Sáng 7.6, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 tại điểm tiêm chủng phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) và thị trấn Ninh Giang; đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy  Kiểm tra tại điểm tiêm chủng các xã Tân Trường, Cẩm Đông (Cẩm Giàng). Sau khi kiểm tra tại các điểm tiêm chủng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các quy trình tiêm vaccine phòng Covid-19, bảo đảm an toàn cao nhất, hiệu quả. Phối hợp các địa phương chủ động xây dựng phương án nâng cao năng lực tiêm chủng, tổ chức tiêm vaccine cho người dân khi tỉnh tiếp nhận, mua được số lượng vaccine lớn. Các địa phương phải làm tốt việc phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức đúng tầm quan trọng và tích cực ủng hộ kinh phí, tiêm vaccine phòng Covid-19; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần “tiêm phòng + 5K”... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra tiêm vaccine phòng Covid-19 tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương). Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 7.6, tại TP Trùng Khánh (Trung Quốc), trong khuôn khổ Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị lần thứ 19 Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM DOC). Đây là cuộc họp đầu tiên của các quan chức cao cấp kể từ Hội nghị SOM DOC-18 ở Đà Lạt tháng 10.2019. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần này. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao/TTXVN.

Ngày 7.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở (OST). Đạo luật nêu rõ Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, được ký kết tại thành phố Helsinki (Phần Lan) ngày 24.3.1992. Trước đó, ngày 19.5 vừa qua, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua và sau đó, ngày 2.6, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã phê chuẩn dự luật này. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp Chính phủ tại Moskva. Ảnh: SPUTNIK/TTXVN.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6.6 cho rằng liên minh được thành lập gần đây nhằm thay thế vị trí của ông là kết quả của “gian lận bầu cử nghiêm trọng nhất trong lịch sử”. Ông Netanyahu đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp với các nghị sĩ của đảng Likud, trong bối cảnh lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập cánh tả - ông Yair Lapid - ngày 2.6 vừa qua chính thức thông báo đạt được thỏa thuận với các đảng liên minh để thành lập Chính phủ mới, thay nội các hiện nay của Thủ tướng Netanyahu. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Tel Aviv ngày 8.3.2021. Ảnh: THX/TTXVN.

Giới chức Pakistan cho biết tàu tốc hành Millat Express đã chệch khỏi đường ray và đâm vào tàu Sir Syed Express tại quận Ghotki, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan sáng 7.6.2021, làm ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát trưởng quận Ghotki cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tiến hành cứu hộ. Trong ảnh: Hiện trường một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ghotki, miền Nam Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN.

Ngày 7.6, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc của Thái Lan đã chính thức bắt đầu với hai nhóm đầu tiên đã đăng ký trước là người cao tuổi và những người có bệnh nền. Chính phủ Thái Lan hy vọng đến cuối tháng 12 tới sẽ có 50 triệu người, tức 70% dân số, được tiêm chủng ngừa COVID-19. Hiện nay, nước này đã chính thức đặt mua được 61 triệu liều vaccine từ AstraZeneca và 6 triệu liều từ công ty Sinovac của Trung Quốc, đồng thời đang tìm cách có thêm 8 triệu liều vaccine từ hãng Sinovac và 25 triệu liều vaccine từ Pfizer và Johnson & Johnson nhằm đạt mục tiêu có 100 triệu liều vaccine vào cuối năm nay. Trong ảnh: Người dân Thái Lan làm thủ tục tiêm chủng ngừa COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Bangkok sáng 7.6. Ảnh: Ngọc Quang –TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.6