Sự kiện nổi bật ngày 7.3

07/03/2019 18:19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì giao ban Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Mỗi cán bộ nữ cần không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên... là những sự kiện nổi bật ngày 7.3

TRONG NƯỚC


Ngày 7.3, tại trụ sở Chính phủ, chủ trì giao ban Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tập trung tuyên truyền, lên tiếng mạnh về những hành vi hợp văn hoá, phản văn hoá. Từ đó thay đổi nhận thức của người dân, dần hình văn hóa trong trường học và toàn xã hội, đặc biệt văn hóa người Việt Nam khi đi ra nước ngoài du lịch và lao động. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ cùng vào cuộc xây dựng văn hóa. Trong đó, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì giao ban Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Ngày 7.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội tổ chức diễn tập “Thực hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi” tại thôn Nga My Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai.Theo thống kê của Cục Thú y, đến hết ngày 6.3, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 9 tỉnh, thành với tổng số 6.471 con bị tiêu hủy. Hà Nội phát hiện thêm ổ dịch ở 3 quận, huyện là Hoàng Mai, Đông Anh và Gia Lâm. Trong ảnh: Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại nơi tiêu hủy đúng quy định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Ngày 7.3, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Hội nghị kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế Phụ nữ 8.3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2019. Với 329.439 nữ đoàn viên/605.439 đoàn viên (chiếm 55 % tổng số đoàn viên), nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, từ tham gia công tác quản lý, đến chuyên môn và trực tiếp sản xuất. Kết quả năm 2018 cho thây, có trên 80% nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”. Trong ảnh: Liên đao Lao động TP Hà Nội tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào Giỏi việc nước - đảm việc nhà. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN


Ngày 7.3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội “Giết người” và bị cáo Phạm Đức Thế về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Châu Việt Cường bị xác định là đã sử dụng ma túy và bị ảo giác, tưởng tượng là chị Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ma nhập nên đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng chị Huyền để trừ tà, khiến chị Huyền tử vong. Trong ảnh: Bị cáo Châu Việt Cường khai báo trước Tòa. Ảnh: Kim Anh – TTXVN


Giải Cờ vua quốc tế HDBank mùa thứ 9 năm 2019 chính thức khai mạc ngày 7.3 tại TP Hồ Chí Minh. Giải có sự góp mặt của hơn 300 kỳ thủ đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải Cờ vua quốc tế HDBank 2019 được đánh giá là một trong những giải đấu có cấp độ chuyên môn cao trong số các giải cờ vua quốc tế trên thế giới, là sân chơi các kỳ thủ đỉnh cao thế giới cọ xát. Qua đó, giải góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua phát triển mạnh ở Việt Nam, đặc biệt là trong các trường học. Các kỳ thủ các nước thi đấu tại giải này sẽ là đại sứ giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam với thế giới. Trong ảnh: Lễ khai cờ khai mạc Giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 9 năm 2019. Ảnh:Hoàng Hải–TTXVN


Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát chống ma túy trực thuộc Bộ An ninh Lào vừa phá thành công một vụ án lớn, bắt hai đối tượng, thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh hê rô in. Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6.3, tại bản Nỏng Nhao, huyện Na Xay Thoong, TP. Viêng Chăn (Lào), các lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là Tếnh Và, sinh năm 1999, dân tộc Mông, trú tại tỉnh Xaynha Buly, và Kay Lỳ, sinh năm 1989, dân tộc Mông, trú tại tỉnh Bọ Kẹo (Lào), vận chuyển một số lượng lớn ma túy. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh hê rô in, một xe ô tô Fortuner và một số tài liệu có liên quan khác. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 7.3, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của chị em trong mọi hoạt động xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của tỉnh. Đồng chí mong muốn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển. 
Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ảnh: Linh An


Sáng 7.3, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường trục Bắc - Nam và Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, vật lực và thời gian để đẩy nhanh thực hiện các dự án. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm những vướng mắc để các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. 
Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Hồng Đức (Ninh Giang) thuộc đường trục Bắc - Nam. Ảnh: Hải Minh


Ngày 7.3, Chi cục Thú y tỉnh xác nhận có thêm 2 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi mới tại các xã Hiệp Sơn (Kinh Môn) và Đại Hợp (Tứ Kỳ). Ổ dịch tả lợn châu Phi được xác định tại nhà anh Nguyễn Thắng Thiện ở xóm 3, thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn và hộ ông Vũ Đình Vinh ở thôn Độ Trung, xã Đại Hợp. Ngay sau khi có kết quả lợn bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Thú y tỉnh đã cử lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ 56 con lợn với tổng trọng lượng 2.684 kg và tiến hành tiêu độc, khử trùng ổ dịch và khu vực xung quanh. Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh xuất hiện 5 ổ dịch tả lợn châu Phi ở các huyện Kinh Môn, Tứ Kỳ. 
Trong ảnh: Gia đình ông Vũ Đình Vinh ở xã Đại Hợp rắc vôi bột tiêu độc khử trùng khu vực xung quanh và đường vào khu vực chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: Nguyễn Thảo

QUỐC TẾ


Ngày 7.3, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu kỳ họp đặc biệt nhằm xử lý các dự luật gây tranh cãi, chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế và cải cách bầu cử. Đây cũng là kỳ họp Quốc hội Hàn Quốc đầu tiên trong năm 2019. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kỳ họp dự kiến sẽ kéo dài trong 30 ngày. Các đại biểu tham dự sẽ tập trung thảo luận các dự luật dân sinh và cải cách, trong đó có 3 dự luật liên quan đến trường mẫu giáo, dự luật về tăng cường sức khỏe và hỗ trợ dịch vụ phúc lợi cho bệnh nhân tâm thần (còn gọi là Luật Lim Se-won), dự luật về mở rộng chế độ thời gian làm việc linh hoạt, dự luật về thành lập cơ quan điều tra quan chức cấp cao tham nhũng. Trong ảnh(tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ngày 23.11.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6.3 khẳng định nước này sẽ không bao giờ xem xét lại thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, đồng thời cho biết Ankara có thể cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa S-500, đang được xem là hệ thống tên lửa phòng không số 1 thế giới với các tính năng vượt trội so với S-400. Trong ảnh: Hệ thống tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN


120 triệu USD là số tiền Liên hợp quốc (LHQ) cần có để bổ sung quỹ viện trợ nhân đạo hỗ trợ khoảng 3,8 triệu người dễ bị tổn thương nhất ở Triều Tiên. Báo cáo của LHQ công bố ngày 6.3 cho biết hiện có khoảng 11 triệu người, chiếm 40% dân số Triều Tiên, không được tiếp cận các thực phẩm bổ dưỡng, nước sạch hay dịch vụ vệ sinh và y tế. Sản lượng lương thực năm 2018 của Triều Tiên thấp hơn 9% so với năm 2017 và là mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua, nguyên nhân chủ yếu là do thiên tai, thiếu đất canh tác và máy móc nông nghiệp lạc hậu. Trong ảnh: Một đường phố ở thành phố cảng Wonsan, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 6.3, cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Cohen đã trở lại phiên điều trần trước Quốc hội, một tuần sau khi công khai cáo buộc thân chủ cũ của mình. Đây là phiên điều trần kín tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, là phiên thứ tư và cũng là cuối cùng tại một ủy ban của Quốc hội của ông Cohen. Chủ tịch ủy ban trên, Hạ nghị sĩ Adam Schiff cho biết tại phiên điều trần, luật sư Cohen đã cung cấp thêm nhiều tài liệu mới và có thể sẽ cung cấp thêm trong trường hợp cần thiết. Trong ảnh: Cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Michael Cohen (giữa) tại tòa án New York (Mỹ) ngày 12.12.2018. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.3