Sự kiện nổi bật ngày 6.3

06/03/2019 20:15

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động "Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em", Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 3... là những sự kiện nổi bật ngày 6.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 6.3, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động "Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những quan điểm, chủ trương nhất quán, xuyên suốt để đảm bảo các quyền cho người dân, trong đó có phụ nữ, trẻ em.Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành chung tay cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy hạnh phúc và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động, tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện có hiệu quả “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cùng tham gia đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng, hưởng ứng Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 6.3, hai tàu huấn luyện là JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản với 390 sỹ quan và thủy thủ đoàn do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 6 - 9.3). Trong ảnh: Hai tàu huấn luyện là JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Đến sáng 6.3, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã cứu hộ thành công tàu cá CM - 95982 TS cùng 4 ngư dân gặp nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 5.3, tàu cá CM - 95982 TS đang hoạt động cách cửa biển Gành Hào khoảng 1 hải lý bất ngờ vướng phải vật thể lạ làm thủng 3 lỗ lớn dưới đáy tàu, nước tràn vào đầy các khoang rồi chìm dần xuống biển. Tàu cá tiếp tục trôi dạt tự do trên biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn 4 ngư dân; đồng thời, tiến hành bơm nước, trục vớt tàu cá gặp nạn thành công. Sau đó, lực lượng chức năng đưa tàu và ngư dân vào cửa biển Gành Hào an toàn. Trong ảnh: Tàu cá CM - 95982 TS được lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Huỳnh Sử-TTXVN


Ngày 6.3, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA-EXPO 2019) khai mạc với sự tham gia của 514 doanh nghiệp đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.VIFA-EXPO 2019 là hội chợ thường niên lớn nhất của ngành, điểm tập trung cho tất cả các sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất và các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu của người mua từ khắp nơi trên thế giới. Trong ảnh: Khách quốc tế đến tham quan hội chợ VIFA-EXPO 2019. Ảnh:Hoàng Hải–TTXVN


Ngày 6.3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đã bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ tỉnh ngoài qua địa phận tỉnh Thái Bình.Trước đó, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 5.3, tại khu vực đường Thái Hà, thuộc địa phậnhuyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, các cơ quan chức năng đã bắt quả tang Bùi Quang Ngọc (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Thảnh (sinh năm 1957) và Nguyễn Hồng Lĩnh (sinh năm 1958) có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp. Khám xét người và phương tiện, lực lượng Công an thu giữ 1 túi xách chứa 14 gói và một va ly chứa 88 gói ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng 6,2 kg) cùng 10 triệu đồng. Trong ảnh: 3 đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN


Nhằm tăng cường hiệu quả của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khi đi vào vận hành thương mại, dự kiến vào tháng 4.2019, TP Hà Nội có kế hoạch tổ chức lại khoảng 30 tuyến xe buýt để tăng cường kết nối với 12 nhà ga của tuyến đường sắt này, trong đó: 5 tuyến song hành sẽ được điều chỉnh giảm 50% dịch vụ (tương đương với giảm 20 xe/giờ/hướng); tăng tần suất của 3 tuyến kết nối với ga Yên Nghĩa (72,91,102); mở thêm 3 tuyến từ ga Yên Nghĩa tới các khu vực chưa có xe buýt. Việc tổ chức kết nối xe buýt theo phương án sẽ tạo điều kiện kết nối cho hành khách từ các nhà ga tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đến các vị trí khác nhau trong thành phố, đồng thời giảm thiểu sử dụng phương tiện cá nhân, xe buýt vào từ cửa ngõ Tây Nam thành phố. Trong ảnh: Sẽ có khoảng 30 tuyến xe buýt được tổ chức lại để tăng cường kết nối với 12 nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 6.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh thay thế Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13.6.2006; sửa đổi, bổ sung Quy định số 06-QĐi/TU ngày 27.7.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; việc đánh giá, xếp loại đối với các tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 đối với 16 tập thể (chiếm 20%) và 49 cá nhân (chiếm 15,3%) diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 6.3, Báo Hải Dương tổ chức gặp mặt cộng tác viên (CTV) tiêu biểu năm 2018.  Năm 2018, đã có 468 CTV được đăng tin, bài, ảnh trên báo Hải Dương, tăng 16 người so với năm trước đó. Trong đó, hơn 70 CTV thường xuyên gửi tác phẩm, có CTV được đăng hơn 100 tin, bài, ảnh. Ngoài gửi tin bài, nhiều CTV thường xuyên đóng góp ý kiến nhằm đổi mới tờ báo, giới thiệu bạn viết tham gia cộng tác với báo... Tại buổi gặp mặt, Ban Biên tập Báo Hải Dương đã khen thưởng 10 CTV xuất sắc năm 2018. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tặng giấy khen cho các công tác viên xuất sắc năm 2018. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Ngày 5.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm 1 năm tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với tình hình chính trị tại Venezuela, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Chính phủ nước Nam Mỹ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tình hình tại Venezuela tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ, do đó "cần tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được thiết lập trong sắc lệnh hành pháp 13692 liên quan đến tình hình ở Venezuela". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Maryland ngày 2.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6.3, người phát ngôn của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết Chính phủ Hàn Quốc có thể cho phép các doanh nhân nước này đến thăm khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa ở Triều Tiên trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) hiện nay. Trong ảnh: Khu công nghiệp chung Kaesong ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 6.3, Diễn đàn Khu vực về xóa bỏ nạn tảo hôn và cưỡng ép kết hôn (CEFM) ở Đông Nam Á đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Sự kiện do Ban thư ký ASEAN, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và tổ chức Plan International phối hợp tổ chức. Diễn đàn là cơ hội để các đại biểu thảo luận về các kế hoạch và hành động chiến lược nhằm trao quyền cho các cô gái và loại bỏ CEFM, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Mục tiêu Thiên niên kỷ. Trong ảnh: Các đại biểu dự diễn đàn biểu ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Chiến - TTXVN


Cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) ngày 5/3 công bố báo cáo cho biết số người di cư không giấy tờ bị chặn lại tại biên giới Mỹ giáp với Mexico trong tháng 2.2019 đã lên hơn 76.000 người - mức tăng kỷ lục theo tháng tính trong nhiều năm qua. Thực tế này đã khiến giới chức Mỹ thừa nhận Washington đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh quốc gia dọc khu vực biên giới Tây Nam. Trong ảnh: Người di cư Trung Mỹ tại Coahuila, Mexico, giáp biên giới với Mỹ ngày 14.2. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.3