Sự kiện nổi bật ngày 5.1

05/01/2019 19:14

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đại An đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì... là những sự kiện nổi bật ngày 5.1.

TRONG NƯỚC



Ngày  5.1, tại Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017-2018. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đối với địa bàn được giao quản lý, chỉ đạo theo sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN



Ngày 5.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội tổ chức hội nghị giải trình về: "Tình hình xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than, chất thải thạch cao phosphogypsum (GYPS) và xỉ lò của các nhà máy sản xuất phân bón, hoá chất. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tổng lượng tro, xỉ, thạch cao và xỉ lò của các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, hóa chất đang tồn đọng tại các bãi chứa lên tới hơn 40 triệu tấn. Riêng năm 2018, lượng tro xỉ tại 25 nhà máy nhiệt điện phát sinh thực tế khoảng 13 triệu tấn. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN



Ngày 5.1, tại cầu cảng Lữ đoàn 171 Hải quân, thành phố Vũng Tàu, hai đoàn công tác gồm hơn 100 đại biểu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cùng phóng viên một số báo, đài Trung ương và địa phương đã lên đường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1 và trạm radar 590 (huyện Côn Đảo) nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong ảnh: Mang mùa xuân đến với nhà giàn DK. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN



Ngày 5.1, tại Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (TP Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương Học sinh 3 rèn luyện cấp Trung ương năm học 2017 - 2018 cho 13 học sinh ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên. Trong ảnh: Trao danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cho học sinh tiêu biểu. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN



Ngày 5.1, tại Trường bắn Chi Lăng (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9, đã tiến hành hủy nổ an toàn hơn 10 tấn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vừa được thu gom trên địa bàn 7 tỉnh: Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và An Giang. Việc hủy nổ đã được thực hiện an toàn tuyệt đối. Trong ảnh: Vận chuyển số bom, mìn đến điểm huỷ nổ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN



Đêm 4.1, tại Km 100+200 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển hàng hóa, các loại động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, thu giữ toàn bộ số hàng hóa gồm 90 kg thịt trâu đông lạnh và 356 kg rắn các loại, trong đó 25 kg rắn ba khoang, 1 kg rắn cạp nong, cạp nia (nhóm 2b). Trong ảnh: Thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc thu giữ được. Ảnh: Việt Hùng – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 5.1, Công ty CP Đại An - doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Đại An (TP Hải Dương) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập KCN và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương tới dự. Sau 15 năm thành lập đến nay, KCN Đại An đã thu hút được 87 dự án đầu tư, tạo giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 7,7 triệu USD/ha, riêng sản xuất công nghệ cao đạt 25 triệu USD/ha. Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN nộp ngân sách từ 800- 900 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ lấp đầy KCN Đại An đến nay đạt 95%, KCN Đại An mở rộng đạt 85%... Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Lao động hạng nhì lên lá cờ truyền thống của Công ty CP Đại An. Ảnh: Thành Chung



Sáng 5.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ  nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Đặng Việt Cường tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, kết quả, chất lượng cao qua quá trình công tác; nhanh chóng tiếp cận, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhiệm vụ mới. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ



Ngày 4.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ đã một lần nữa không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần hiện hiện đã bước sang ngày thứ 14 liên tiếp. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ sử dụng quyền khẩn cấp để xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump xác nhận đã tuyên bố trong cuộc gặp trên rằng tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần hiện nay có thể "kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phía trước) họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc gặp ngày 4.1. Ảnh: THX/TTXVN



Phó Tư lệnh hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Touraj Hassani ngày 4.1 cho biết Tehran sẽ triển khai tàu chiến đến Đại Tây Dương từ tháng 3.2019 trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo đang tìm cách gia tăng phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân đến sân sau của Mỹ. Theo Reuters, Iran sẽ triển khai tàu chiến tới vùng biển thuộc Đại Tây Dương, gần lãnh hải của Mỹ, để phản đối sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở vùng Vịnh mà Iran cho là tạo ra những quan ngại về an ninh đối với Tehran. Trong ảnh(tư liệu): Tàu khu trục Sahand của hải quân Iran trên Vịnh Persia. Ảnh: AP/TTXVN



Ngày 5.1, trong phiên đấu giá đầu tiên của năm mới, con cá ngừ to nhất tại chợ cá thay thế cho chợ cá nổi tiếng Tsukiji ở Nhật Bản đã được bán cho một doanh nghiệp chế biến sushi với giá lên tới 3,1 triệu USD. Giá cuối cùng cho con cá ngừ khổng lồ nặng tới 278 kg, bắt được tại vùng bờ biển phía Bắc Nhật Bản, là 333,6 triệu yen. Người mua trả giá cao nhất là Kiyoshi Kimura, với biệt danh là "vua cá ngừ". Trong ảnh: Cá ngừ được bày bán đấu giá tại chợ cá Toyosu mới ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN



Truyền thông Thái Lan ngày 5.1 đưa tin ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi bão nhiệt đới Pabuk càn quét tỉnh Nakhon Si Thammarat. Bão mạnh kèm mưa to, gió lớn, khiến sóng biển dâng cao đã gây thiệt hại trên diện rộng, làm gãy đổ nhiều cột điện, cũng như cô lập nhiều tuyến giao thông. Sân bay Surat Thani tại tỉnh cùng tên đã tạm thời phải đóng cửa do tình hình thời tiết xấu trong 2 ngày 4 và 5.1. Hoạt động của các dịch vụ tàu phà bị ngưng trệ. Trong ảnh: Cột điện bị đổ sau khi bão Pabuk tràn qua tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan ngày 5.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.1