Sự kiện nổi bật ngày 3.8

03/08/2022 22:02

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đến thăm và kiểm tra công tác đặc xá năm 2022 tại Trại giam Xuân Lộc... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 3.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đến thăm và kiểm tra công tác đặc xá năm 2022 tại Trại giam Xuân Lộc (Cục C10, Bộ Công An), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong 1 tháng tới, các trại giam, tạm giam và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước rà soát lại để đảm bảo không bỏ sót những phạm nhân có đủ điều kiện và tuyệt đối không để lọt những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá lần này. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hội đồng Tư vấn đặc xá thực hiện nghiêm pháp luật về đặc xá, với yêu cầu là không được phép để xảy ra bất cứ sai sót hay hành vi tiêu cực nào, nếu có phản ánh nào phải xem xét kỹ để không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn và chủ trương lớn này của Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các phạm nhân trong diện được đặc xá. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 3.8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7.2022. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Trụ sở Chính phủ với UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Tại phiên họp, Chính phủ nghe, thảo luận phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của thành tựu, đặc biệt là khó khăn, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cho tháng 8 và thời gian tiếp theo. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3.8, tại thủ đô Seoul, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với ông Kim Hak-do, Giám đốc Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KOSME). Trước đó, đồng chí Võ Văn Thưởng có cuộc gặp thân mật với Nghị sĩ Kim Hack-yong của Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), Đại diện Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO)... Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư làm việc với ông Kim Hak-do, Giám đốc Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên – TTXVN


Ngày 3.8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã về thăm và dâng hương tại di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Lộc, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế).  Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 200 triệu đồng cho công tác hỗ trợ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại huyện Phú Lộc.Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên quản lý di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN


0rước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là việc biến chủng mới BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Tính đến ngày 2.8.2022, nhóm từ 18 tuổi trở lên tiêm nhắc lần 1 (mũi 3): Tổng số có 48.091.599 mũi tiêm (72,3%) tăng 0,1%, trong ngày có 41 tỉnh triển khai với 50.266 người được tiêm; Nhóm từ 12-17 tuổi tiêm nhắc: 3.051.935 trẻ (34,9%) tăng 0,4% và Nhóm từ 5-11 tuổi tổng số mũi tiêm là 12.325.532. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi từ 12-17 tại điểm tiêm trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 3.8, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử Tô Nhựt Khanh cùng đồng phạm trong vụ dùng súng quân dụng bắn người táo tợn trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Khánh, TP.Tân An hồi tháng 7.2020. Vụ án từng gây chấn động dư luận bởi tính chất côn đồ của các bị cáo, chỉ vì mâu thuẫn trong làm ăn, Tô Nhựt Khanh lên kế hoạch cùng đàn em dùng súng bắn chết ông Đào Quốc Liêu- một 'đại ca' ở miền Tây khi ông này đang lưu thông trên địa bàn tỉnh Long An. Trong ảnh: Tô Nhựt Khanh cùng đồng phạm bị truy tố về các tội: giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm. Ảnh: TTXVN


Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, khoảng 05h40 ngày 3/8, tại địa phận thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn(Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một xe ô tô chở 21 công nhân mất lái bị đổ lật khiến nhiều công nhân bị thương. Hậu quả, chị L.T.L, sinh năm 1996, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn bị đứt lìa cánh tay phải và 6 công nhân khác bị thương, xe ô tô hư hỏng nặng. Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hiện trường vụ lật xe chở công nhân. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Trong một động thái thể hiện sự phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan, Trung Quốc đại lục đã liên tiếp đưa ra nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào hòn đảo này. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3.8 thông báo quyết định cấm xuất khẩu cát tự nhiên đến Đài Loan. Quyết định này đã lập tức có hiệu lực và bắt đầu được thực thi ngay trong ngày. Cùng ngày, hải quan Trung Quốc cũng thông báo sẽ tạm dừng nhập khẩu trái cây họ cam quýt, cá hố trắng và cá sòng đông lạnh từ Đài Loan từ ngày 3.8. Trong khi đó, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang cho biết, Trung Quốc đại lục sẽ cấm 2 quỹ tại Đài Loan, gồm Quỹ Dân chủ Đài Loan và Quỹ Hợp tác và Phát triển Quốc tế, cũng như các doanh nghiệp tài trợ cho 2 quỹ này hợp tác tài chính, giao dịch với các tổ chức, công ty, cá nhân ở đại lục, đồng thời cấm phụ trách các doanh nghiệp này nhập cảnh. Trong ảnh: Lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan – ông Joseph Wu tiếp đón bà Pelosi. Ảnh: Sky News/TTXVN


Ngày 3.8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) đã khai mạc tại Phnompenh, Campuchia, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen điểm lại chặng đường phát triển 55 năm của ASEAN với những thành tựu ngoài kỳ vọng, đưa Đông Nam Á từ khu vực của đối đầu, bất đồng và nghi kỵ thành khu vực của hợp tác, phát triển và tin cậy. Trong ảnh: Thủ tướng Campuchia Hun Sen chụp ảnh lưu niệm với Tổng Thư ký ASEAN và các Ngoại trưởng ASEAN. Ảnh: Vũ Hùng - TTXVN


Các chuyên gia y tế và kinh tế Nhật Bản đã kêu gọi Chính phủ nước này đưa dịch COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh truyền nhiễm, tức là ngang với cúm mùa, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện và trung tâm y tế công cộng. Trong bản đề xuất dài 19 trang, nhóm chuyên gia, trong đó có ông Shigeru Omi, Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về ứng phó với dịch COVID-19, cũng thúc giục Chính phủ áp dụng cách tiếp cận linh hoạt với dịch COVID-19 như dừng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và cho phép các phòng khám chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.8