Sự kiện nổi bật ngày 3.2

03/02/2023 10:32

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 3.2.

TRONG NƯỚC

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023), sáng 3.2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương aĐảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Trong ảnh: Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Ngày 3.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả quan trọng mà ngành Công Thương đạt được trong năm 2022 và tháng 1.2023, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng yêu cầu ngành Công Thương thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi và phát triển sản xuất với trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cả phía cung và phía cầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, các hợp tác song phương, đa phương để duy trì, mở rộng và tìm kiếm thị trường, khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các ngành, lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 3.2, tại thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2.3.1963 - 2.3.2023). Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là vùng đất lịch sử, chính trị và văn hóa lâu đời. Trong lịch sử lập quốc và phát triển mấy nghìn năm của đất nước, ở bất cứ thời kỳ nào, trên bất cứ phương diện nào, đồng bào vùng đất này cũng tận hiến to lớn, góp phần làm rạng danh lịch sử hào hùng và bất diệt của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ năm 1963, Bác Hồ đã mong muốn “Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, chứng tỏ Bác đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn của Vĩnh Phúc. Để hiện thực hóa lời căn dặn của Bác, Vĩnh Phúc còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tặng 9 tổ chức Đảng có thành tích nổi bật trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao bức ảnh chân dung Bác Hồ tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 3.2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Luật góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2023), ngày 3/2, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và phối hợp với Đại học Huế khai mạc triển lãm tranh cổ động “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân”.  Triển lãm tranh cổ động “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân” trưng bày hơn 80 tác phẩm tranh cổ động của 58 tác giả là họa sĩ - giảng viên và sinh viên của Trường Đại học nghệ thuật, Đại học Huế sáng tác. Các tác phẩm tại triển lãm đã khẳng định và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; ca ngợi thiên nhiên, con người, tiềm năng di sản, thế mạnh của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong ảnh: Triển lãm giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của những mốc son lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Tường Vi – TTXVN


Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1.2023 đạt trên 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng 12/2022. Tại các điểm đến du lịch nổi tiếng, nhiều cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết. Khánh Hoà đón 15 chuyến bay mỗi ngày của Viejet Air đưa khách du lịch từ Trung Quốc tới Khánh Hoà, mỗi chuyến có từ 180-220 khách du lịch; 1.400 khách từ Kazakhstan, Hàn Quốc; ước tổng lượt khách quốc tế lưu trú trong 6 ngày Tết đạt 11.300 lượt. Trong ảnh: Khách quốc tế tham quan Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN


Ngày 3.2, (tức 13 tháng giêng năm Quý Mão), Uỷ ban nhân dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) tổ chức Hội xuống đồng đầu năm. Hội xuống đồng hay còn gọi là hội Roóng Poọc của người Giáy Quang Kim diễn ra đúng vào ngày Thìn đầu tiên của năm Âm lịch. Đây là một lễ hội cầu mùa độc đáo được giữ gìn, bảo tồn qua nhiều nhiều thế hệ, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc, phản ánh sinh động đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Giáy nơi đây. Sau lễ hội, Tết của người Giáy sẽ chính thức khép lại, bà con sẽ bắt tay vào lao động, sản xuất cho vụ mùa mới khẩn trương đầy bận rộn. Trong ảnh: Người dân và du khách tham gia chơi trò chơi tại lễ hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 2.2, Thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển khẳng định hai nước này cam kết gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng một thời điểm, bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đơn xin gia nhập của Thụy Điển. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Stockholm, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhấn mạnh: "Thụy Điển đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để trở thành thành viên của NATO". Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định Stockholm tiếp tục tuân thủ một thỏa thuận ba bên về việc gia nhập NATO được ký kết năm ngoái giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tại cuộc họp báo chung ở Stockholm (Thụy Điển). Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ với thành viên của các tổ chức thanh niên và yêu nước ngày 2.2, Tổng thống Nga Putin, nhấn mạnh rằng bảo tồn nước Nga và tạo các điều kiện cho sự phát triển bền vững của đất nước này, khiến nó mạnh hơn là ưu tiên hàng đầu. Ông Putin cho biết thêm, khôi phục các ký ức lịch sử, duy trì ký ức đó sống dậy là một phần trong nỗ lực nhằm đạt mục tiêu nói trên. Ngày 2.2.2023 cũng là tròn 80 năm kết thúc trận chiến Stalingrad nổi tiếng - trận đánh tạo bước ngoặt lớn trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống trả phát xít Đức xâm lược. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Các trận hỏa hoạn đã thiêu trụi hơn 750 hecta rừng tại Chile, phá hủy nhiều nhà cửa, đe dọa đến các nông trại và khu rừng, khi quốc gia Nam Mỹ này trải qua mùa Hè nóng bức trên khắp các vùng lãnh thổ miền Nam và miền Trung. Theo Tập đoàn Lâm nghiệp quốc gia (Conaf), cho đến nay, cháy rừng đã bao trùm một khu vực có diện tích khoảng 550 hecta ở gần thành phố Chillan, cách thủ đô Santiago khoảng 400 km. Khoảng 200 hecta đất tại một khu vực khác của vùng Nuble cũng đang chìm trong lửa. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường cháy rừng tại Vina del Mar, thuộc vùng Valparaiso, Chile. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.2