Sự kiện nổi bật ngày 31.10

31/10/2019 20:30

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu; Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Ninh Giang... là những sự kiện nổi bật ngày 31.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 31.10, tại trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu và các nghị sỹ của Nghị viện châu Âu và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Trước đó, chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với ông Bernd Lange. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc tiếp ông Bernd Lange. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 31.10, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Theo dõi phiên thảo luận được phát thanh, truyền hình trực tiếp, nhiều cử tri tại TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Thanh Hóa đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019. Cử tri cũng bày tỏ mong muốn Nhà nước tiếp tục có những chính sách, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; cần gỡ “nút thắt” cho Đồng bằng sông Cửu Long phát triển; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông… Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang phát biểu. Ảnh: TTXVN


Ngày 31.10, Triển lãm quốc tế Công nghệ cửa hàng và Nhượng quyền thương hiệu (VIETRF 2019) lần thứ 11, do Công ty Coex Vietnam, Công ty Retail and Franchise Asia và Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại quốc gia Việt Nam (Vinexad) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh. Triển lãm quy tụ 180 thương hiệu nhượng quyền và 100 thương hiệu công nghệ cửa hàng, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Philippines... Trong ảnh: Khách trong nước và nước ngoài tham quan triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Khoảng 6 giờ 30 ngày 31.10, tại quốc lộ 6, thuộc thôn Thanh Bình, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ một đối tượng điều khiến xe ô tô 4 chỗ BKS 29A-613.37 chạy hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe vận chuyển trái phép 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá. Lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng cùng tang vật đề điều tra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra, xác định số ma túy đã thu giữ. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN


Ngày 31.10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ các đối tượng Trần Minh Trí (sinh năm 1988); Châu Anh Phụng (sinh năm 1997) và Võ Minh Quang (sinh năm 1998) cùng trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi "làm và lưu hành tiền giả". Tang vật thu giữ được gồm: 28.250.000 đồng tiền giả với các mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng; 1 máy in màu hiệu Cannon, 1 laptop, 1 bàn là cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Trong ảnh: Các đối tượng Trí, Phụng và Quang (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Công Mạo – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 31.10, Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Ninh Giang về xử lý đất dôi dư, xen kẹp và thực hiện chủ trương không lấp ao, hồ. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Ninh Giang có giải pháp quản lý chặt chẽ đất đai nói chung, đất dôi dư, xen kẹp nói riêng; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về cấp đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất; không để xảy ra việc lợi dụng chủ trương để hợp lý hóa sai phạm. Huyện cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai cho người dân; phát huy hơn nữa vai trò của HĐND trong việc giám sát về lĩnh vực đất đai. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ


Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 31.10 thông báo Bình Nhưỡng đã bắn 2 vật thể bay không xác định hướng ra biển Nhật Bản từ tỉnh Pyongan Nam, Triều Tiên. Trong tuyên bố mới nhất, JSC cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong trường hợp có thêm các vụ phóng và luôn trong tư thế sẵn sàng. Thông tin chi tiết liên quan của vật thể bay vừa phóng chưa được công bố. Trong ảnh (tư liệu): Một vụ thử vũ khí dẫn đường chiến lược kiểu mới của Triều Tiên tại địa điểm không xác định ngày 25.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong tuyên bố ngày 31.10, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của nước này và Mỹ sẽ trở lại bàn đàm phán vào ngày 1.11 bất chấp tình hình xáo trộn khi Chile hủy đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) - nơi giới chức lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ gặp nhau. Trong ảnh (từ trái sang): Đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại vòng đàm phán thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 31.7.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 31.10, hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra trên một tàu hỏa ở Pakistan, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương tại tỉnh Punjab, miền Nam Pakistan. Nguyên nhân gây hỏa hoạn là một bình gas của bếp du lịch do hành khách mang theo để nấu ăn sáng trên tàu bị rò rỉ và phát nổ. Theo giới chức địa phương, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ba toa tàu. Khả năng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng do lượng hành khách trên tàu khá đông. Trong ảnh: Khói lửa bốc ngùn ngụt trên đoàn tàu bị cháy ở tỉnh Punjab, Pakistan ngày 31.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất có độ lớn 6,5 làm rung chuyển tỉnh Cotabato trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines sáng 31.10. Như vậy, tổng số người thiệt mạng các trận động đất tại nước này từ ngày 16.10 vừa qua đã tăng lên 20 người. Trong ảnh: Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở tỉnh Cotabato trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines ngày 31.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 31.10, hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) thông báo có khoảng 50 máy bay thuộc mẫu thông dụng 737NG của hãng đã bị ngừng bay sau khi nhiều hãng hàng không phát hiện vết nứt ở phần thân của một số máy bay loại này. Theo một người phát ngôn của Boeing, có gần 5% trong số 1.000 máy bay của hãng bị phát hiện xuất hiện vết nứt và toàn bộ số máy bay này đã phải ngừng bay để sửa chữa. Trong ảnh: Máy bay Boeing 737NG của hãng hàng không Jeju Air tại sân bay quốc tế Gimpo, phía tây Seoul, Hàn Quốc, ngày 30.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.10