Sự kiện nổi bật ngày 30.3

30/03/2020 18:29

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình là sự kiện nổi bật ngày 30.3.

TRONG NƯỚC



Chiều 30.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ các cơ quan bố trí cán bộ làm việc ở nhà qua máy tính, hạn chế đến cơ quan, trừ các trường hợp trực quan trọng, không thể vắng mặt... Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục thần tốc trong công việc, cương quyết dồn mọi nguồn lực để dập các ổ dịch, nhất là ổ dịch đã phát hiện như Công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha, không để rơi vào thế bị động. “Tinh thần là tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 30.3, có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sau khi cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Các bệnh nhân sau khi công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ cả 27 bệnh nhân đã khỏi bệnh đều có tình trạng tốt, sức khỏe ổn định. Các bệnh nhân đều có ít nhất từ 2-3 lần xét nghiệm với kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 27 bệnh nhân đã được điều trị khỏi vào ngày 30.3 là các bệnh nhân số 17, 22, 24, 27, 39, 46,  47, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 77, 85,  88, 93, 110, 112, 113, 130, 140 và 187. Trong ảnh: Các bệnh nhân được ra viện sáng 30.3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TTXVN



Bộ Giao thông vận tải có công văn yêu cầu từ 0 giờ ngày 30.3 tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với các tuyến cố định đi từ Hà Nội và ngược lại, TP Hồ Chí Minh và ngược lại: chỉ vận chuyển hành khách tối đa 2 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100km; bảo đảm số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người; chỉ vận chuyển hành khách tối đa 1 chuyến/ngày đối với các tuyến còn lại; bảo đảm số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày (2 chuyến Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh và 2 chuyến ngược lại). Trong ảnh: Tại bến xe Gia Lâm (Hà Nội), thực hiện công văn của Bộ Giao thông vận tải, số lượng xe hoạt động tại bến ngày 30.3 đã giảm. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Ngày 30.3, tại Trung đoàn Pháo binh 58, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1), gần 300 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương và tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi diễn biến sức khỏe tại nhà. Cho đến nay, 127 điểm cách ly phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị quân đội đã tiếp nhận 54.375 công dân từ các nước châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ về nước thực hiện cách ly. Sau một thời gian được chăm sóc y tế, 22.759 người đã hoàn thành thời gian cách ly, trở về địa phương. Trong ảnh: Các cán bộ, chiến sĩ quân y Trung đoàn 58 chào tạm biệt các công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Ngày 30.3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lò Văn Mính (sinh năm 1981, trú tại đội 3, bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản. Quyết định khởi tố bị can đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cụ thể, ngày 27.3, nhận được tin báo của Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về việc phát hiện một thi thể đang phân hủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đến hiện trường điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Gia Bình, Công an thị xã Từ Sơn, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Lò Văn Mính tại Điện Biên ngay sau 20 giờ nhận được tin báo. Trong ảnh: Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Lò Văn Mính. Ảnh: Văn Nhiều – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 30.3, Thường trực Tỉnh ủy họp trực tuyến đột xuất với một số ngành liên quan và tất cả các huyện, thành phố, thị xã để nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19; việc rà soát, xử lý đối với những trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Nhấn mạnh 15 ngày tới là "thời điểm vàng" trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để chỉ đạo phòng chống dịch với phương châm "Chống dịch như chống giặc". Trước mắt phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mỗi thôn, khu dân cư phải thành lập được một tổ công tác đặt dưới sự chỉ đạo của bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư và sự vào cuộc của các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách để đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, nắm bắt thông tin kịp thời... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Ngày 30.3, Chính phủ Australia cam kết chi thêm 130 tỷ AUD (tương đương 79,85 tỷ USD), trong đó tập trung vào việc trợ cấp tiền lương cho hơn 6 triệu người lao động đang chịu tác động tiêu cực từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong khuôn khổ gói hỗ trợ kinh tế này, Chính phủ sẽ dành khoản chi trả cố định 1.500 AUD/2 tuần (tương đương 885 USD) cho mỗi người lao động chịu ảnh hưởng do đại dịch trong 6 tháng tới và khoản tiền này sẽ được chi trả thông qua hệ thống trả lương tại doanh nghiệp. Khoản hỗ trợ này được áp dụng cho các cơ sở kinh doanh bị thiệt hại 30% doanh thu, các nhà máy có doanh thu trên 1 tỷ AUD (tương đương 590 triệu USD) và bị giảm 50% doanh số kinh doanh do dịch bệnh. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ tại Sydney, Australia ngày 24.3 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN



Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30.3 đưa tin nước này đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa nòng "siêu lớn", một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn các vật thể dường như là 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo nhật báo Rodong Sunmun, vụ bắn thử hôm 29.3 nhằm mục đích "một lần nữa xác nhận đặc tính chiến lược và kĩ thuật của một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn". Bài viết cũng khẳng định "vụ bắn thử đã diễn ra thành công". Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng phát ngày 30.3): Cuộc thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn của Triều Tiên ngày 29.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 8 giờ sáng 30.3 theo giờ Việt Nam, tổng số ca tử vong trên toàn cầu do dịch COVID-19 đã lên đến 33.956 người. Tổng cộng có 721.412 ca mắc COVID-19 được xác nhận trên toàn thế giới. Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất - 141.854 ca. Tiếp đó là Italy, Trung Quốc và Tây Ban Nha với số ca nhiễm lần lượt là 97.689 ca, 81.439 ca và 80.110 ca. Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới trung tâm y tế ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 28.3. Ảnh: THX/TTXVN



Đã có ít nhất 20 người bị thương sau khi một đoàn tàu chở khách bị trật đường ray ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc ngày 30.3. Theo các nhà chức trách, điều tra ban đầu cho thấy tàu hỏa bị trật bánh là do trong nhiều ngày qua, trời mưa liên tục gây ra sạt lở đất trên diện rộng và chạy dọc hệ thống đường ray. Các hành khách bị thương cùng toàn bộ tổ lái tàu đã được chuyển tới bệnh viện. Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 30.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong phiên đầu tuần tại thị trường châu Á, giá vàng đi lên trong bối cảnh đồng USD giao dịch gần mức thấp nhất của 2 tuần ghi nhận trong phiên trước đó. Ngoài ra, lệnh phong toả được siết chặt tại nhiều nước trên thế giới để ngăn dịch COVID-19 và mối lo về thiệt hại kinh tế tăng đã thúc đẩy nhu cầu vàng, vốn được coi là tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn. Trên sàn giao dịch điện tử Singapore lúc 7 giờ 29 sáng 30.3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.621,85 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1% lên 1.641,80 USD/ounce. Trong ảnh: Vàng miếng được trưng bày tại một sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.3