Sự kiện nổi bật ngày 29.10

29/10/2020 18:10

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là sự kiện nổi bật ngày 29.10.

TRONG NƯỚC



Ngày 29.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ ba do Thủ tướng Chính phủ chủ trì để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tổng vốn vay nước ngoài của năm 2020 vào khoảng 60.000 tỷ, trong đó vốn phân bổ cho các địa phương khoảng gần 40 nghìn tỷ, nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng 30% tổng vốn. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 29.10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng bàn và triển khai lực lượng, phương tiện giúp các địa phương, nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 9. Ghi nhận và biểu dương công tác cứu hộ cứu nạn của các lực lượng trong thời gian qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Những hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong mưa lũ càng khẳng định vai trò đi đầu của lực lượng quân đội trong giúp đỡ nhân dân, càng trong khó khăn gian khổ, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng ngời sáng, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN



Tính đến sáng 29.10, bão số 9 đã làm 12 người chết gồm: 1 người ở tỉnh Đắk Lắk, 1 người ở tỉnh Quảng Ngãi, 1 người ở tỉnh Gia Lai, 1 người ở tỉnh Quảng Nam (do sạt lở đất). Đặc biệt, 8 thi thể đã được tìm thấy trong vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) làm 45 người mất tích; 3 thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở đất ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) làm 8 người mất tích. Ngoài ra, có 28 người bị thương; 227 nhà sập; 88.591 nhà tốc mái, hư hỏng, chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi, 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng tại Quảng Ngãi; 49 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng; 1 cầu treo tại Kon Tum và 2 cầu tại tỉnh Bình Định bị cuốn trôi... Trong ảnh: Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp 11 người tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: TTXVN



Ngày 29.10, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức diễn đàn “Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước thời cơ, thách thức từ các Hiệp định Thương mại thế giới”. Diễn đàn nhằm giúp các doanh nghiệp tuân thủ luật chơi theo tiêu chuẩn cao để tận dụng cơ hội, hạn chế tranh chấp thương mại, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng sức cạnh tranh, nghiêm túc thực hiện quy tắc xuất xứ để ngăn chặn gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp. Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Rạng sáng 29.10, tại khu vực ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh (Long Phú, Sóc Trăng), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt quả tang 2 đối tượng Trương Quốc Phong (sinh năm 1979, trú tại số 172A/28 Lạc Long Quân, phường 10, quận 1, TP Hồ Chí Minh) và Lê Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1995, trú tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Hai đối tượng đã sử dụng xe ô tô 51F-353.56 vận chuyển hơn 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trong đó có 6.000 bao nhãn hiệu HERO, 4.200 bao nhãn hiệu JET. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Trương Quốc Phong (bên trái) và Lê Nguyễn Minh Trí cùng tang vật. Ảnh: Trung Hiếu–TTXVN



Tổng cụ Thống kê vừa công bố, sáng 29.10, do điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10.2020 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 0,09% so với tháng 12.2019 và tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, CPI khu vực thành thị tăng 3,29%, khu vực nông thôn tăng 4,13% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 10 tháng năm 2020 tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2019. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Vinmart supermarket ở phố Võ Thị Sáu, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


TRONG TỈNH


Chiều 29.10, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch của Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý đây là kỳ họp chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ nên đòi hỏi cao về công tác chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu các ngành, các cơ quan nghiên cứu kỹ, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung rất quan trọng của kỳ họp là kiện toàn các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Riêng những nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 5 năm, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh phải chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt là kế hoạch về đầu tư công... Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến được tổ chức trong nửa đầu tháng 12. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị liên tịch của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Linh An

QUỐC TẾ


Ngày 29.10, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết phạt vắng mặt cựu Tổng thống Lee Myung-bak với mức án 17 năm tù giam, cùng 13 tỷ won (11,4 triệu USD) tiền phạt và truy thu 5,78 tỷ won (5,1 triệu USD). Ông Lee Myung-bak bị cơ quan công tố truy tố với các tội danh như biển thủ "quỹ đen" của công ty phụ tùng ô tô DAS, nhận hối lộ từ Tập đoàn Samsung... Tòa án Tối cao nhất trí với mọi phán quyết của tòa sơ thẩm, cho rằng tất cả các kết luận của Hội đồng xét xử sơ thẩm liên quan tới các tội danh biển thủ, hối lộ của bị cáo Lee Myung-bak đều đúng. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP ngày 29.10 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) nhất trí viện trợ nhân đạo 400.000 euro (470.000 USD) để trợ giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng ở Campuchia. Đợt lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực tại Campuchia từ đầu tháng này. Thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ khoản viện trợ nhân đạo trên sẽ tập trung giải quyết nhu cầu thiết yếu của phần lớn người dân tại các tỉnh miền Tây Bắc Campuchia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt tại ngoại ô Phnom Penh, Campuchia, ngày 17.10. Ảnh: AFP/TTXVN 



Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 29.10 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 47 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28.10, trong đó 23 ca lây nhiễm trong nước và 24 ca nhập cảnh. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất trong hơn 2 tháng qua tại Trung Quốc đại lục, kể từ ngày 9.8 ghi nhận 49 ca. Tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 85.915 ca mắc COVID-19 trong đó 4.634 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 12.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Hãng chế tạo ô tô Toyota sẽ triệu hồi thêm 1,5 triệu xe tại Mỹ trong năm nay để khắc phục lỗi bơm nhiên liệu và khiến động cơ ngừng hoạt động. Hãng cho biết đợt triệu hồi mới này sẽ nâng tổng số xe mà Toyota và Lexus cần được sửa chữa trên toàn thế giới lên 5,8 triệu chiếc. Theo Toyota, các bơm nhiên liệu có thể đột ngột ngừng hoạt động và điều đó có thể khiến các phương tiện bị chết máy. Nếu hiện tượng này xảy ra khi xe đang ở tốc độ cao, nguy cơ va chạm có thể tăng lên. Các đại lý của Toyota và Lexus sẽ thay thế bơm nhiên liệu miễn phí cho khách hàng. Trong ảnh: Ô tô mới lắp ráp tại một nhà máy của Toyota, ở Aichi, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.10