Sự kiện nổi bật ngày 28.5

28/05/2022 22:39

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp HLV đội tuyến bóng đá U23 nam Park Hang-seo và HLV đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 28.5.


Ngày 28.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Huấn luyện viên Park Hang Seo và Huấn luyện viên Mai Đức Chung, hai huấn luyện viên xuất sắc của “môn thể thao vua”, đại diện cho các huấn luyện viên có nhiều cống hiến, lập thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng các Huấn luyện viên Park Hang Seo, Mai Đức Chung và tất cả huấn luyện viên các môn thi đấu, các vận động viên Việt Nam, đã nỗ lực cống hiến, đạt được thành tích cao nhất trong kỳ SEA Games lần này, mang về vinh quang cho đất nước. Trong số này, 305 vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp HLV đội tuyến bóng đá U23 nam Park Hang-seo và HLV đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong chuyến thăm và làm việc tại Sơn La, ngày 28/5, tại Mộc Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án “Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu”. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu và thăm mô hình du lịch văn hoá cộng đồng tại xã Vân Hồ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án “Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Sáng 28.5, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày đa dạng sinh học 22/5, Ngày môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 tại huyện Tiên Yên. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dự lễ phát động. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng phát động Ngày môi trường thế giới. Ảnh- Thanh Vân - TTXVN

Ngày 28.5, tại phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Ban Thanh niên quân đội, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình, Tỉnh đoàn và thị xã Ba Đồn phối hợp tổ chức Ngày hội “Thanh niên với biển đảo, Tổ quốc” và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Trong ảnh: Các lực lượng trao tặng quà cho các hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Sáng 28.5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Mạng lưới cựu Du học sinh thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức giới thiệu Ngày hội việc làm Pháp - Việt lần thứ 7 năm 2022. Ngày hội thu hút gần 1.000 người lao động, sinh viên học sinh trong và ngoài thành phố cùng hơn 20 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Việt Nam tham gia tuyển dụng hàng trăm vị trí việc làm, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại, phân phối bán lẻ, kế toán và kiểm toán, truyền thông, giáo dục, công nghệ thông tin, kỹ thuật, xây dựng, dịch vụ, khách sạn, du lịch, vận tải và logistic… Trong ảnh: Người lao động và sinh viên, học sinh tham quan, tìm việc tại các gian hàng doanh nghiệp Pháp. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 28/5, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng và Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy vọng) tổ chức triển lãm tranh “Nâng cánh ước mơ” lần thứ 2. Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 50 bức tranh do các em các em thiếu nhi có hoàn cảnh bất hạnh, trẻ khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sáng tác với nhiều chất liệu: màu sáp, sáp dầu, màu nước... vẽ trên giấy. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm tranh. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 28.5, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp chủ đề: “Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà”. Diễn đàn có sự tham gia của gần 300 đại biểu là đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các TP Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Bắc Giang, chuyên gia nông nghiệp, HTX, người trồng vải trong và ngoài tỉnh. Tại diễn đàn, các chuyên gia nông nghiệp đã giải đáp nhiều thắc mắc, ý kiến của người dân, doanh nghiệp, HTX về thực trạng sản xuất và tiêu thụ vải; một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ vải. Theo đó, chuyên gia khuyến nghị cần tập trung xây dựng hạ tầng vùng sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm vải và các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; ứng dụng các công nghệ mới, nhất là công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, Isarel để bảo quản và xuất khẩu vải thiều sang các thị trường Nhật, Mỹ, Australia, Pháp… Các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều trên địa bàn huyện Thanh Hà... Trong ảnh: Các chuyên gia giải đáp những thắc mắc của người dân và bàn giải pháp nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trong và ngoài nước. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ 


Ngày 27.5, phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết ông Putin đã bày tỏ sẵn sàng trên nguyên tắc về việc cho phép ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu qua các cảng biển, sau khi đã tiến hành dọn sạch bom mìn. Tổng thống Putin hoàn toàn hiểu rõ về những nguy cơ tiềm ẩn từ cuộc khủng hoảng an ninh lương thực hiện nay. Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cam kết sẵn sàng thảo luận lại với Kiev về việc trao đổi tù binh và cho phép Hội Chữ thập Đỏ quốc tế tiếp cận các tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Kiev cũng phải có các động thái tương tự. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp tại Moskva ngày 25/5. Ảnh: TTXVN

Quân đội Quốc gia Somali (SNA) ngày 27/5 cho biết lực lượng này đã tiêu diệt 7 phần tử khủng bố Al-Shabab và bắt giữ 2 tay súng trong một chiến dịch đột kích vào khu vực gần làng War-Ise ở vùng Middle Shabelle. Quân đội cũng đã thu giữ nhiều vũ khí của phiến quân. Mục đích của chiến dịch là ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân Somalia. Hiện một số căn cứ của lực lượng Al-Shabab đã bị phá hủy. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh của Liên minh châu Phi trong chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố ở thị trấn Balad, vùng Middle Shabelle, Somalia. Ảnh: TTXVN 

Ngày 28.5, nhà chức trách địa phương xác nhận 8 người đã thiệt mạng sau khi 2 tòa nhà bị đổ sụp vì lở đất do mưa lớn kéo dài ở huyện Vũ Bình, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc. Kể từ đêm 26/5, mưa lớn đã trút xuống toàn huyện Vũ Bình, với lượng mưa cao nhất được ghi nhận lên đến hơn 220 mm trong vòng 24 giờ. Mưa lớn cũng phá hoại mùa màng, làm gián đoạn giao thông, gây tình trạng mất điện và ảnh hưởng tới cuộc sống của 9.700 cư dân, trong đó có khoảng 1.600 người phải rời bỏ nhà cửa tới nơi an toàn. Trong ảnh (tư liệu): Nhà cửa bị nhấn chìm trong nước lũ do mưa bão ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc ngày 28/9/2016. Ảnh: TTXVN

Các nhóm nghiên cứu từ Đại học công giáo Louvain (KU Leuven) của Bỉ đã bắt đầu giải trình tự gen của virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Theo kết quả phân tích và nghiên cứu, nhà vi sinh vật học Emmanuel André cho biết virus gây bệnh đậu mùa khỉ có DNA phức tạp hơn nhiều so với virus RNA. Trong khi đó, hiện có rất ít dữ liệu chất lượng tốt về các chủng gốc để có thể so sánh và xác định xem liệu virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã có biến thể ở châu Âu hay chưa. Cho đến nay, hầu hết các bộ gen của virus gây bệnh đậu mùa khỉ được phân tích đều có cùng gốc với chủng virus xuất hiện ở Tây Phi và ít độc lực hơn so với 2 chủng ban đầu ở Trung Phi. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ khả năng các trường hợp mắc bệnh mới được ghi nhận gần đây ở châu Âu đều đến từ cùng một chủng virus, dù chưa thể xác định chắc chắn. Trong ảnh (tư liệu): Các phần bị tổn thương xuất hiện trên tay và chân em nhỏ bị nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Bondua, Liberia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.5