Sự kiện nổi bật ngày 25.1

25/01/2020 22:09

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước; Thêm 5 thành phố tại Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế đi lại... là những sự kiện nổi bật ngày 25.1.

TRONG NƯỚC

Đúng 0 giờ ngày 25.1, thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất; gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Sáng 25.1 (mùng một Tết), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang trên địa bàn TP. Đà Nẵng tại Công an Thành phố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các lực lượng vũ trang Đà Nẵng đạt được trong năm qua. Thủ tướng cũng biểu dương những tấm gương dũng cảmcủa lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng trong bảo vệ an trinh trật tự, là tấm gương cho các lực lượng noi theo. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, nhân dân Quận uỷ Hải Châu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với cán bộ lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Theo thông lệ sáng mùng một Tết hàng năm, các đảo trên quần đảo Trường sa, tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức cho quân và dân trên đảo chào cờ nhân dịp đầu năm mới. Đây là hoạt động nhằm giáo dục lòng tự hào dân tộc, tự hào về biển đảo quê hương; hun đúc tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ngay sau lễ chào cờ vào sáng mùng một Tết là lễ duyệt đội danh dự. Cũng nhân dịp này, quân và dân trên quần đảo Trường Sa gửi lời chào, chúc mừng năm mới về đất liền. Trong ảnh: Quân và dân trên đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa gửi lời chào, chúc mừng năm mới về đất liền vào sáng mùng một Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật - TTXVN

Sáng 25.1 (mùng 1 Tết), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp tổ chức Lễ đón chuyến bay đầu tiên đến “xông đất” thành phố Đà Nẵng trong năm Canh Tý 2020. Chuyến bay mang số hiệu VN110 do Vietnam Airlines khai thác, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển hơn 120 hành khách đáp xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng trong ngày đầu Xuân Canh Tý 2020. Trong ảnh: Tặng hoa, quà chúc mừng các vị khách đầu tiên đến "xông đất" Đà Nẵng bằng đường hàng không. Ảnh: Trần Lâm – TTXVN

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 43 gia đình người dân tộc Dao di cư tự do từ phía Bắc vào đã được ổn định nơi ở tại làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kong Chro (Gia Lai), cùng sum vầy Tết với người dân tộc Bahnar bản địa. Các hộ người dân tộc Dao di cư ngoài kế hoạch từ các tỉnh phía Bắc vào đã được chính quyền tỉnh Gia Lai bố trí 3 ha đất quy hoạch khu tái định cư, giúp bà con ổn định nơi ở. Trong ảnh: Đầu xuân, hai dân tộc Dao di cư và người Bahnar bản địa cùng chúc nhau sức khỏe, bình an. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Từ sau giao thừa, rạng sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 diễn ra phiên chợ Gò (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Đây là phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm và được lưu giữ từ thời đại khởi nghĩa của nghĩa quân Tây Sơn – Nguyễn Huệ cho đến ngày nay. Người dân kéo về khu chợ Gò, một bãi đất dưới chân núi Trường Úc, nằm cạnh sông Hà Thanh đổ ra đầm Thị Nại gắn với bao huyền tích lịch sử, thuộc thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước. Đến đây, kẻ bán người mua đủ các loại sản vật trong vùng cùng với các loại hải sản, trầu, cau… cùng với những hoạt động văn hóa như đánh cờ người, hô bài chòi dân gian… Trong ảnh: Phiên chợ Gò bán hầu hết những sản phẩm mà người dân trong vùng có được, chỉ họp một lần duy nhất trong năm vào sáng mùng 1 Tết nguyên đán. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 24.1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi sự kiện ký thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, là “một chương mới” trong lịch sử nước Anh.Trong thông báo về sự kiện nêu trên, Thủ tướng Johnson khẳng định quyết định ký thỏa thuận Brexit, vốn cuối cùng cũng được thực hiện dựa trên kết quả trưng cầu dân ý năm 2016 và giúp chấm dứt nhiều năm tranh cãi cùng chia rẽ, là một thời khắc tuyệt vời. Ông cho rằng sự kiến này sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử của nước Anh. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp Quốc hội ở London, ngày 22.1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25.1, thêm 5 thành phố tại Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona mới (2019-nCoV), nâng tổng số người tại quốc gia này chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế lên 56 triệu người. Theo đó, các tuyến giao thông công cộng và lối vào các tuyến đường cao tốc ở những thành phố này đều tạm đóng cửa. Như vậy, tính tới nay, tổng cộng 18 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung quốc gia này đã ban hành yêu cầu hạn chế giao thông ở nhiều cấp độ để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến sáng 25.1, giới chức y tế Trung Quốc xác nhận 1.287 ca nhiễm virus corona mới trong đó có 237 ca trong tình trạng nghiêm trọng và 41 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên mặc quần áo bảo hộ và khẩu trang phòng chống dịch bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona phục vụ khách hàng tại một nhà thuốc ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN

Lầu Năm Góc ngày 24.1 thông báo, 34 binh sĩ Mỹ đã được chẩn đoán bị tổn thương não sau vụ tập kích bằng tên lửa của Iran nhằm vào một căn cứ không quân tại Iraq có lính Mỹ đồn trú đêm 8/1 vừa qua.Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết, 8 binh sĩ Mỹ được chuyển tới Đức trước đó hiện đã được đưa về Mỹ, trong khi 9 binh sĩ khác tiếp tục ở lại Đức để được đánh giá và điều trị. Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Mỹ dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tập kích bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad, tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, ngày 13.1. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24.1 cho biết có ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 tại tỉnh Elazig ở miền Đông nước này. Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 55 phút giờ địa phương, với tâm chấn sâu 10km. Trận động đất đã làm sụp đổ nhiều tòa nhà, trong khi các nhóm cứu hộ đang nỗ lực giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Trong ảnh: Một tòa nhà bị đổ sập sau trận động đất ở tại tỉnh Elazig ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.1