Sự kiện nổi bật ngày 23.1

23/01/2019 18:35

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan; Tham mưu cho tỉnh sớm thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể... là những sự kiện nổi bật ngày 23.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 23.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam từ 23-24.1. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đón và hội đàm với Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Thái Lan. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Zurich, Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) 2019 tại Davos theo lời mời của Chủ tịch sáng lập và điều hành WEF Klaus Schwab. Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tại sân bay Zurich có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phạm Hải Bằng cùng các cán bộ của Đại sứ quán và Phái đoàn Việt Nam tại Geneva. Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị WEF Davos là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong năm 2019, có ý nghĩa nhiều mặt về chính trị, đối ngoại và kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phạm Hải Bằng (giữa) và cán bộ Đại sứ quán đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Zurich. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 23.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là hội nghị rất quan trọng, nhằm đánh giá lại công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sau một năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2018; cho rằng những nỗ lực, cố gắng đó đã đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, nhất là công tác xây dựng đảng. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 23.1, tại xã biên giới Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Lai Châu, Đồn Biên phòng Dào San, xã Tung Qua Lìn tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà 100 đồng và ra quân chương trình "Tình nguyện mùa Đông - Xuân biên giới" năm 2019. Ngôi nhà 100 đồng là ngôi nhà do tiền đóng góp của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiết kiệm mỗi ngày 100 đồng để xây nhà giúp đỡ những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Tất Hậu, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao chìa khóa ngôi nhà 100 đồng cho đoàn viên Giàng A Hù. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Rạng sáng 23.1, tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt đối tượng Giàng A Ninh (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã thu giữ 20 bánh heroin, 3 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu cũng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ của Giàng A Ninh là Thào Thị Dợ (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ở bản ông Lý, xã Chiềng Khừa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Đối tượng Thào Thị Dợ cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN


Ngày 23.1, Công an TP Hà Nội tạm giữ gần 3.000 lọ sa tế giả nhãn hiệu Thuận Phát của cơ sở sản xuất thực phẩm nằm trên xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, do Lý Thị Quy, sinh năm 1986, trú tại thôn Yên Khê, xã Yên Thường làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 18 công nhân đang vận hành máy móc và đóng gói các sản phẩm sa tế giả nhãn hiệu Thuận Phát. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất sa tế giả nhãn hiệu Thuận Phát. Ảnh: TTXVN


Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ngày 23.1, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt thân nhân các gia đình có quân nhân đang công tác tại đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Dịp này, Ban vận động Quỹ Vì biển đảo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tặng 47 phần quà Tết (mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng) cho gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình trao quà Tết cho thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 23.1, Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động, tham mưu cho tỉnh sớm thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể. Quan tâm đến khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các HTX thành viên, tạo điều kiện để HTX tham gia các hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của tỉnh cho 2 đơn vị tiêu biểu. Ảnh: Ngọc Thủy


Chiều 23.1, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VIII năm 2018 tỉnh tổ chức tổng kết Đại hội TDTT các cấp và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Các đồng chí: Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự. Đại hội TDTT các cấp đã kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực sự trở thành ngày hội văn hóa, thể thao lớn ở cơ sở. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đoàn Hải Dương giành 22 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 30 huy chương đồng, xếp thứ 8/65 tỉnh, thành phố, ngành tham dự đại hội. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ đơn vị xếp thứ 8 toàn đoàn cho đại diện đoàn thể thao tỉnh. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 23.1, Hội Đông y tỉnh tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Đến hết năm 2018, các cấp Hội Đông y trong tỉnh có 1.587 hội viên, tăng 79 hội viên so với năm 2017. Hội đã mời một số bác sĩ đầu ngành về y học cổ truyền, các lương y có uy tín đến khám và điều trị cho bệnh nhân; nghiên cứu, ứng dụng nhiều phương pháp mới trong khám, chữa bệnh. Năm 2018, có gần 970.500 lượt người dùng thuốc y học cổ truyền, gần 463.000 lượt người điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Đông y tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018. Ảnh: Huyền Trang


Ngày 23.1, Chi cục Thú y tỉnh triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019; phổ biến các biện pháp kiểm soát bệnh lở mồm, long móng trên đàn lợn.Chi cục Thú y tỉnh đề nghị UBND các địa phương chưa phát sinh ổ dịch lở mồm, long móng phải chủ động giám sát, phát hiện sớm gia súc mắc bệnh để ngăn chặn kịp thời. Đối với những khu vực xuất hiện ổ dịch, phải xử lý dứt điểm, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan. Chi cục Thú y tỉnh đề nghị UBND các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi tập trung phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm khác như tai xanh, cúm gia cầm... Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mơ


QUỐC TẾ


Ngày 22.1, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đã tham gia Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhìn nhận việc rà soát theo cơ chế UPR là thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, đồng thời là cơ hội giới thiệu với cộng đồng quốc tế về chính sách nhất quán, nỗ lực và thành tựu về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam, đối thoại với các đối tác quốc tế để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người. Trong ảnh: Đại diện các nước đến chúc mừng Đoàn đại biểu Việt Nam sau Phiên đối thoại. Ảnh: Hoàng Hoa –TTXVN


Ngày 22.1, giới lãnh đạo Thượng viện Mỹ đã nhất trí tiến hành bỏ phiếu về những đề xuất nhằm mở cửa lại một loạt các cơ quan Chính phủ bị đóng cửa một phần kể từ ngày 22.12.2018. Lãnh đạo phe đa số Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell và lãnh đạo phe thiểu số Đảng Dân chủ Chuck Schumer tuyên bố hai đảng đã thống nhất tiến hành cuộc biểu quyết đối với hai phương án mở cửa một phần Chính phủ vào ngày 24.1 tới. Trong ảnh (tư liệu): Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (phải) và lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC, ngày 7.2.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan y tế Nigeria vừa tuyên bố một đợt bùng phát mới của dịch sốt xuất huyết Lassa khiến 16 người thiệt mạng kể từ đầu tháng 1 đến nay. Hiện Nigeria ghi nhận tổng cộng có 172 trường hợp nghi ngờ, trong đó 60 trường hợp được xác nhận dương tính với Lassa. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) đã tuyên bố tình trạng dịch bệnh và thành lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp để điều phối. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế làm việc tại Viện nghiên cứu và kiểm soát bệnh sốt Lassa ở Irrua, bang Edo, Nigeria, ngày 6.3.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.1