Sự kiện nổi bật ngày 22.6

22/06/2022 22:25

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đang thăm chính thức Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 22.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đang thăm chính thức Việt Nam. Chào mừng bà Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Mozambique thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm đã góp phần quan trọng vào tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội và quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Mozambique lần đầu tiên được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024 với số phiếu cao; tin tưởng Mozambique sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới. Chủ tịch nước tin tưởng vào sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Mozambique để hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác nghị viện nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa vì lợi ích của người dân, phát triển thịnh vượng thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 22.6, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cùng tham dự có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại Thái Lan, sáng 22.6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã đến thăm khu di tích Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm 5 vị tiền bối cách mạng và tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani. Tại cuộc tiếp Tỉnh trưởng Udon Thani Sayam Sirimongkol, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong lãnh đạo Tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Thái gốc Việt, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa nhân dân 2 nước; tạo điều kiện cho các chùa Việt Nam tại đây tiếp tục phát triển trường phái Việt tông, giúp bà con có nơi sinh hoạt và giao lưu văn hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa của Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích thuộc tỉnh Udon Thani. Ảnh: Hữu Kiên – TTXVN


Ngày 22.6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2022. Năm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; là năm Đoàn TNCS Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (5/1922 – 5/2022). Trong ảnh: Quang cảnh chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 22.6, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Kỳ họp lần thứ XXVII giữa Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt nước Cộng hòa DCND Lào về việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh. Trong ảnh: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam (phải) và Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào ký Biên bản làm việc của Kỳ họp thứ XXVII. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 22.6, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, tại tỉnh đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tình hình bệnh tay chân miệng cũng đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng mạnh trong tháng 5/2022 với 703 ca (gấp 2,6 lần so với tháng 4.2022), lũy kết từ đầu năm đến nay ghi nhận 1.668 ca mắc (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021) và 1 trường hợp tử vong. Ngoài ra, tỷ lệ người dân tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại mũi 3, mũi 4 và tiêm vaccine cho trẻ em giảm mạnh. Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương, phát biểu tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22.6 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên. Theo KCNA, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đãthảo luận về đường lối quân sự và các chính sách quốc phòng quan trọng của đất nướcđồng thời xem xét lại tổng thể công tác quốc phòng trong nửa đầu năm 2022. Ủy ban quân sự Trung ương thảo luận các nội dung nằm trong chương trình nghị sự, những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách xây dựng nền quốc phòng toàn dân và quán triệt thực hiện đường lối quân sự, chính sách quốc phòng chủ chốt của Đảng.Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA/TTXVN


Ngày 22.6, tại Phnom Penh (Campuchia), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 16 với chủ đề “Đoàn kết vì một nền an ninh hài hoà” đã chính thức khai mạc. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị ADMM lần thứ 16. Ảnh: Vũ Hùng – TTXVN


Ngày 21.6.2022, một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ đã công bố dự luật nhằm giải quyết vấn nạn bạo lực súng đạn tại nước này. Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Chris Murphy, người đứng đầu nhóm đàm phán của đảng Dân chủ, đánh giá dự luật này là "phần quan trọng nhất của việc xây dựng luật chống bạo lực súng đạn trong gần 30 năm qua". Ông Murphy nhấn mạnh dự luật sẽ bảo vệ hàng nghìn mạng sống người dân Mỹ. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng bày tỏ ủng hộ dự luật, coi đây là gói văn kiện "hợp lý". Trong ảnh: Súng được bày bán tại một cửa hàng ở Lake Barrington, bang Illinois, Mỹ. Ảnh: GettyImages/TTXVN


Giới chức Afghanistan ngày 22.6 cho biết một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ở miền Đông nước này, khiến ít nhất 280 người thiệt mạng và 595 người bị thương. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của động đất ở độ sâu 50,83 km, làm rung chuyển khu vực cách thành phố Khost 44 km về phía Tây Nam. Theo các nguồn tin địa phương, tỉnh Paktika là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của động đất với hàng chục ngôi nhà bị phá hủy do lở đất tại địa phương này. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau trận động đất có độ lớn 6,1 ở miền Đông Afghanistan. Ảnh: APA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.6