Sự kiện nổi bật ngày 22.10

22/10/2020 18:44

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 là sự kiện nổi bật ngày 22.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 22.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV. Chiều cùng ngày, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức theo hình thực trực tiếp và trực tuyến. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 22.10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp trực tuyến chiều 22.10. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, ngày 22.10, tại TP Huế, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho khoảng 53.000 đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN


Sáng 22.10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 3 sĩ quan đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Sáng 22.10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ, đã trang trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18.10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi vòng hoa viếng. Trong ảnh: Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN


Vào hơn 3 giờ sáng 22.10, tại Km 174+ 800, quốc lộ 3 đoạn qua thôn Đèo Giàng, thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng là Phan Văn Cửu (sinh năm 1976) và Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1991), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang vận chuyển pháo trái phép. Tại thời điểm bị bắt, trên xe chứa 72 hộp pháo, tổng khối lượng 155,4kg. Trong ảnh: Hai đối tượng Cửu và Hòa cùng tang vật. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN


Khoảng 12 giờ ngày 22.10, tại nút giao thông Ngã Tư Sòng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh An (Cam Lộ, Quảng Trị), chiếc xe khách 17B-01562 chạy theo hướng Bắc-Nam đã đâm vào nhiều xe máy đang dừng đỗ khiến 4 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tại tạn. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN

TRONG TỈNH


Trưa 22.10, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra cơ sở vật chất nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn tất. Việc trang trí khánh tiết tại hội trường chính và các phòng họp thảo luận tổ, trung tâm báo chí; hệ thống thiết bị kỹ thuật, phương tiện, âm thanh, ánh sáng đều được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tất cả các phần việc còn lại, bảo đảm cơ sở vật chất, các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự… góp phần vào thành công của Đại hội. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra bên trong Trung tâm Văn hóa xứ Đông-nơi tổ chức Đại hội. Ảnh: Hoàng Công


Sáng 22.10, làm việc với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí Nguyễn Trãi, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với một số đề xuất, kiến nghị của Ban Chủ nhiệm CLB. Trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý giao các sở, ngành chuyên môn hỗ trợ tạm thời một số vật dụng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của CLB; Sở Tài chính cấp 300 triệu đồng hỗ trợ CLB mua sắm áo đồng phục cho hội viên, trang bị điều hòa, ti vi... Lưu ý CLB Hưu trí Nguyễn Trãi nằm ở vị trí trung tâm đô thị loại I, đồng chí giao UBND TP Hải Dương khảo sát tổng thể về vị trí, các hạng mục CLB đề nghị sửa chữa, đề xuất phương án nâng cấp phù hợp với quy hoạch chung của thành phố... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm việc với Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí Nguyễn Trãi. Ảnh: Trung Thu


Ngày 22.10, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường dẫn cầu Triều và công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cầu Dinh tại thị xã Kinh Môn. Sau khi kiểm tra thực tế tại đường dẫn từ cầu Triều đến đường tỉnh 389, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đánh giá đơn vị thi công đã chủ động đẩy nhanh tiến độ để phù hợp với tình hình xây dựng cầu phía thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Đồng chí yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động toàn bộ nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31.12, sớm hơn 2 tháng so với hợp đồng và bảo đảm chất lượng công trình. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra tiến độ thi công đường dẫn cầu Triều. Ảnh: Nguyễn Mơ


Vào hồi 15 giờ 25 ngày 22.10, trên đường cao tốc ô tô Hải Phòng - Hà Nội đoạn qua xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) có một xe bồn bị bốc cháy tại làn dừng khẩn cấp hướng Hải Phòng - Hà Nội. Đám cháy bùng lên dữ dội làm giao thông tại 2 làn đường bị ùn tắc kéo dài. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Thanh Hà, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến 16 giờ 50, đám cháy cơ bản được khống chế, xe bồn bị thiêu rụi hoàn toàn; ùn tắc giao thông đã được giải toả. Trong ảnh: Vụ cháy khiến giao thông tại 2 làn đường bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: Đỗ Quyết


QUỐC TẾ


Ngày 22.10, Anh và EU bắt đầu bước vào giai đoạn "tăng tốc" đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit sau khi London đồng ý quay trở lại các cuộc thương lượng. Bước đột phá này diễn ra sau khi trưởng đoàn đàm phán EU, ông Michel Barnier đã gọi điện trao đổi với người đồng cấp của phía Anh, ông David Frost và hai bên nhất trí nối lại các cuộc thương thảo trực diện. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán thương mại hậu Brexit của Anh David Frost (trái) và người đồng cấp EU Michel Barnier (phải) tại vòng đàm phán ở Brussels, Bỉ ngày 2.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.10, Ukraine cho biết sau vòng đàm phán mới diễn ra tại Tehran, Iran cam kết sẽ tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc điều tra liên quan đến chiếc máy bay chở khách của hãng Hàng không quốc tế Ukraine bị các tên lửa của Tehran bắn nhầm khiến hơn 176 người thiệt mạng hồi đầu năm nay. Theo thông báo từ Văn phòng Tổng trưởng lý của Ukraine, sau vòng đàm phán thứ hai kéo dài 3 ngày tại Tehran, Ukraine và Iran đã đạt được thỏa thuận, theo đó trong vòng một tuần Kiev sẽ nhận được thông tin chi tiết từ cuộc điều tra do Iran tiến hành. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Quốc tế Ukraine tại Tehran, Iran, ngày 8.1.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 22.10 cho biết Thủ tướng nước này Suga Yoshihide sẽ đưa ra cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản về mức 0% vào năm 2050. Dự kiến, Thủ tướng Suga sẽ công bố kế hoạch này trong bài phát biểu chính sách đầu tiên của ông trước Quốc hội vào ngày 26.10 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra mốc thời gian cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một xã hội không có khí thải carbon. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 16.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.10