Sự kiện nổi bật ngày 22.1

22/01/2019 18:01

Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; nhiều cơ quan, hội, đoàn thể thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc... là những sự kiện nổi bật ngày 22.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 22.1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai công việc chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, là "tai mắt" của Đảng về lĩnh vực này, trọng trách của ngành Nội chính Đảng là phải phối hợp tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không cho phép ai làm trái quan điểm, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 22.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cho ý kiến về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc đổi mới hoạt động của chính quyền đô thị là nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo qua nhiều nhiệm kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực chính quyền. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực, nghiên cứu công phu, thận trọng xây dựng đề án. Thành phố Hà Nội đã gửi đề án xin ý kiến các cấp liên quan, báo cáo từng bước đối với các cơ quan Quốc hội, đồng thời lấy ý kiến các bộ, ngành để xây dựng đề án phù hợp với thành phố. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Ngày 22.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ nhân dịp đầu năm 2019 và chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thời gian qua đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, tài năng, không ngừng sáng tạo, vượt qua những khó khăn, vất vả để cống hiến những tác phẩm có giá trị, thể hiện được bản sắc riêng của văn hóa Việt Nam; đồng thời, cũng phản ánh hết sức chân thật, sinh động đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 22.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) nhận được tin báo của công an phường Bình Khánh về việc phát hiện 2 người chết chưa rõ nguyên nhân tại phòng trọ số 16, nhà trọ Kim Dung (tổ 25B, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh). Nạn nhân được xác định là Trương Tiến Dũng, sinh năm 1992 - là người đăng ký thuê phòng trọ và Nguyễn Thùy Ngọc Hiếu, sinh năm 1997, bạn gái của Dũng, có cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Chợ Mới (An Giang). Công an tỉnh An Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra nguyên vụ việc. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN



Ngày 22.1, tại khu vực sông biên giới thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát trên sông của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ 1 đò sắt mang biển kiểm soát QN- 5820 do Hoàng Văn Đại (sinh năm 1994, trú tại Thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) điều khiển và là chủ phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, trên đò sắt đang vận chuyển khoảng 4 tấn hàng các loại gồm: đồ chơi trẻ em bằng nhựa, nến còn mới chưa sử dụng, thuốc Bắc (Bạch truật, sâm cau, lá dâm dương hoắc), loa cũ đã qua sử dụng. Trong ảnh: Toàn bộ số hàng hóa bị tổ tuần tra thu giữ. Ảnh: Trung Nguyên –TTXVN

TRONG TỈNH


Phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ của Sở Tư pháp ngày 22.1, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị trong năm 2019, ngành tư pháp tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các công tác tư pháp gắn với phục vụ người dân. Mỗi cán bộ tư pháp cần trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Đơn vị cần tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực… Trong ảnh:  Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Tư pháp trao cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Hải Dương, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: Hà Nga



Ngày 22.1, nhiều cơ quan, hội, đoàn thể của Trung ương, tỉnh và huyện Kim Thành đã về phúng viếng, chia buồn với 8 gia đình ở xã Kim Lương (Kim Thành) có người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra chiều 21.1 và tới thăm, động viên những người bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. Đại diện các hội, đoàn thể chia buồn sâu sắc với nỗi mất mát đau thương quá lớn của các gia đình người thiệt mạng; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan đồng hành cùng các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chia buồn với một gia đình có người thiệt mạng. Ảnh: Tiến Mạnh



Chiều 22.1, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) công bố các quyết định của UBND tỉnh thành lập 2 đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Ứng dụng KHCN và khảo nghiệm giống tỉnh; Trung tâm Đo lường, thử nghiệm và thông tin khoa học. Trung tâm Ứng dụng KHCN và khảo nghiệm giống tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học (Sở KHCN). Trung tâm Đo lường, thử nghiệm và thông tin khoa học tỉnh thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường chất lượng với Trung tâm Thông tin KHCN và tin học (Sở KHCN).Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao các quyết định bổ nhiệm của UBND tỉnh cho bà Phạm Thị Huệ và quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Cao Đam.Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ



Ngày 21.1, tại Brussels (Bỉ) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 21 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 24 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tại hội nghị, hai bên khẳng định cam kết mạnh mẽ tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa ASEAN và EU, nhấn mạnh tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực được đánh giá là thành công nhất, như những “Đối tác trong liên kết”. Trong ảnh: Các trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN



Liên minh châu Âu (EU) vừa đề xuất hợp đồng mới để Nga tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang châu Âu bằng hệ thống đường ống dẫn đi qua Ukraine từ năm 2020, giúp bảo đảm nguồn cung khí đốt trong mùa đông. Phát biểu trước báo giới sau khi chủ trì các cuộc đàm phán tại Brussels (Bỉ) với các Bộ trưởng của Nga và Ukraine cũng như đại diện các doanh nghiệp năng lượng liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic cho biết trong buổi làm việc, 3 bên đã đóng góp ý kiến về khung pháp lý cho thỏa thuận vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine sang châu Âu, các loại thuế và nhu cầu của EU trong tương lai. Trong ảnh: Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với đại diện EU và Ukraine tại cuộc đàm phán về năng lượng ở Brussels, Bỉ ngày 21.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 126 nhân viên thuộc lực lượng an ninh nước này đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe nhằm vào căn cứ quân sự đồng thời là trung tâm huấn luyện cảnh sát tại tỉnh miền Nam Maidan Wardak ngày 21.1. Theo phát ngôn viên quân sự Afghanistan, có 4 tay súng tham gia vụ tấn công, trong đó 1 tên thiệt mạng trong vụ nổ và 3 tên còn lại bị bắn hạ. Trong ảnh (tư liệu): Chuyển nạn nhân sau một vụ tấn công ở thành phố Maidan Shar, tỉnh Wardak, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN



Cơ quan quản lý dữ liệu Pháp CNIL đã thông báo quyết định phạt công ty công nghệ Google của Alphabet 50 triệu euro (57 triệu USD) vì đã vi phạm quy định của Liên minh châu Âu (EU) về quyền riêng tư của ngưởi dùng – còn gọi là Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của châu Âu (GDPR).  Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty công nghệ Mỹ. CNIL cho biết Google thiếu sự minh bạnh và rõ ràng trong cách thức cung cấp thông tin cho người sử dụng về việc công ty này quản lý dữ liệu cá nhân của họ. Trong ảnh: Biểu tượng Google tại trụ sở ở Silicon Valley, San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 22.1, một trận động đất 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển vùng biển tỉnh Đông Nusa Tenggara, miền Trung Indonesia. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không ban bố lệnh cảnh báo sóng thần. Đây là trận động đất thứ hai tại Indonesia trong ngày. Trước đó, sáng cùng ngày, một trận động đất 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực phía Nam thành phố Raba, trên đảo miền Trung Sumbawa của Indonesia. Trong ảnh (tư liệu): Căn nhà đổ sập sau động đất tại Mataram, thủ phủ tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia ngày 20.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.1