Sự kiện nổi bật ngày 21.4

21/04/2019 19:42

Hà Tĩnh tổ chức khánh thành Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt; đánh bom tại Sri Lanka khiến 185 người thiệt mạng và 469 người bị thương. ... là những sự kiện nổi bật ngày 21.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.4, tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khánh thành Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự lễ và cắt băng khánh thành nhà máy. Nhà máy Sản xuất gỗ ván ép MDF - HDF có công suất 120.000 m3/ngày, gỗ ván thanh công suất 2.400 m3/ngày với tổng mức đầu tư hơn 1.440 tỷ đồng do Công ty cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 18 ha tại cụm công nghiệp huyện Vũ Quang (xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN


Ngày 21.4, tại quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Tràng An - Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương năm 2019, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo du khách thập phương. Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, nhằm tri ân và tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh Đại Vương, các đời vua Trần cùng các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phù trợ quốc thái dân an, cầu mua thuận gió hòa. Với chủ đề "Tinh hoa hội tụ trên kinh đô đá", Lễ hội Tràng An năm 2019 đã tái hiện lịch sử Việt Nam qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần tại mảnh đất Cố đô, nơi làm căn cứ địa chống giặc ngoại xâm với thành là núi, đường là sông, cung điện là hang động. Trong ảnh: Nghi thức rước kiệu tại lễ hội. Ảnh: Đức Phương – TTXVN


Sáng 21.4, tại UBND xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tình người, UBND huyện Ứng Hòa phối hợp tổ chức khởi công xây dựng 154 nhà ở Chữ thập đỏ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình người có công trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 6,4 tỷ đồng. Trong 154 hộ được hỗ trợ xây nhà Chữ thập đỏ của huyện Ứng Hòa có 17 hộ người có công; 33 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 75 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà Chữ Thập đỏ cho bà Lê Thị Đạt, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Sáng 21.4, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2019. Năm nay, 94 đề cử xuất sắc được Hội đồng bình chọn Danh hiệu Sao khuê 2019, trong đó có 10 đề cử xuất sắc nhất, gồm 9 sản phẩm và 1 dịch vụ để trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019. Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Từ ngày 19 - 21.4, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Nhi Đức Tâm (thành phố Buôn Ma Thuột), Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo, Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông tổ chức khám sàng lọc và tầm soát tư vấn bệnh tim miễn phí cho hơn 1.500 trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các trẻ bị bệnh tim bẩm sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được chỉ định phẫu thuật sẽ được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí 100%. Trong ảnh: Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 21.4, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang diễn ra Giải chạy bộ Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019, thu hút hơn 4.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Đây là giải do tỉnh Hậu Giang sáng lập, lần đầu tiên diễn ra tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với thông điệp về chống biến đổi khí hậu "Bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long - Save Mekong Delta” được các vận động viên và Ban tổ chức lan tỏa đến cộng đồng, góp phần vào công tác chống biến đổi khí hậu đang đe dọa khu vực. Trong ảnh: Trao thưởng cho các vận động viên đạt giải. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 21.4, tại Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương (Cẩm Giàng), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019. Hơn 1.500 học sinh lớp 9 và lớp 12 đến từ các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong huyện Cẩm Giàng được nghe diễn giả Phạm Mạnh Hà, giảng viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn nghề nghiệp, định hướng việc làm... 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh trưng bày 17 gian hàng giới thiệu, tư vấn các ngành, nghề đào tạo tới các em học sinh. Trong ảnh: Các em học sinh đăng ký thông tin tư vấn. Ảnh: Thanh Hoa


Ngày 21.4, tại khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương), Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội công nhân năm 2019 với sự tham gia của 1.600 công nhân, lao động đến từ 8 khu công nghiệp trong tỉnh.Để Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động có hiệu quả thiết thực, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường phối hợp triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động, nâng cao kiến thức pháp luật lao động cho người lao động; tích cực kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, giải trí lành mạnh cho công nhân, lao động... Trong ảnh: Trao tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Ảnh:  Thanh Nga

QUỐC TẾ



Ngày 21.4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ đến ngôi đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Xuân được tổ chức tại ngôi đền này. Dự kiến, Thủ tướng Abe sẽ không tới thăm ngôi đền này trong 3 ngày lễ hội mùa Xuân bắt đầu từ ngày 21-23/4. Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Trong ảnh (tư liệu): Cổng chính đền Yasukuni tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Sri Lanka cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong 8 vụ nổ xảy ra ở nước này ngày 21.4đã lên tới 185 người và 469 người bị thương. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc một thập kỷ trước đây. Chính phủ Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm, có hiệu lực ngay lập tức và vô thời hạn. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau vụ nổ tại một nhà thờ ở Kochchikade, thủ đô Colombo, Sri Lanka ngày 21.4. Ảnh: TTXVN


Cử tri Ukraine ngày 21.4 đã đi bầu Tổng thống vòng hai để chọn ra người "chèo lái" nước này trong những năm tới. Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 8h00' và đóng cửa lúc 20h. Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu dự kiến được công bố lúc 20h địa phương. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử vòng hai dự kiến sẽ được công bố trong vòng 10 ngày sau đó và Tổng thống mới của Ukraine sẽ nhậm chức trước ngày 3.6. Hai ứng viên tranh cử tổng thống vòng hai là Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko và người đang dẫn đầu tại vòng một Volodymyr Zelenskiy. Hai ứng cử viên này đã lần lượt giành được số phiếu ủng hộ là 15,95% và 30,24% trong cuộc bầu cử tổng thống vòng một, diễn ra ngày 31.3 vừa qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại điểm bầu cử ở Kiev, Ukraine, ngày 21.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.4, núi lửa Agung trên hòn đảo du lịch Bali của Indonesia đã hoạt động trở lại, phun cột tro bụi cao tới 2.000 mét. Theo Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Indonesia, núi lửa Agung "thức giấc" lúc 8h23 (giờ địa phương), tạo ra màn tro bụi bao trùm các khu vực gồm Karang Asem, Klungkung và Bangli. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại vật chất do núi lửa phun trào. Trong ảnh (tư liệu): Núi lửa Agung tại Kubu, đảo Bali, Indonesia, phun tro bụi ngày 6.7.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.4