Sự kiện nổi bật ngày 2.12

02/12/2018 17:49

Ngày hội Hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư năm 2018; Hội nghị Thượng đỉnh G20 đạt đồng thuận và ra tuyên bố chung... là những sự kiện nổi bật ngày 2.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.12, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức Ngày hội Hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư năm 2018, một trong những hoạt động chính của chương trình "Ước mơ của Thúy" với sự tham gia của gần 10.000 người, đóng góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư. Trong ảnh: Các bệnh nhi ung thư thả bóng bay ước nguyện. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 2.12, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo lậu, với tổng trọng lượng gần 400 kg pháo. Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 1.12, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức mật phục tại bến đò thuộc khóm Vĩnh Hoa, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa bắt giữ đối tượng lái đò là Nguyễn Quang (72 tuổi) cùng vợ là Trương Thị Miến (62 tuổi) và Nguyễn Ngọc Cường (25 tuổi) thu giữ 235 hộp pháo lậu với tổng trọng lượng 282kg. Trước đó, tại con đường liên thôn thuộc địa phận thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, lực lượng Đồn Biên phòng Thuận cũng bắt giữ 1 đối tượng dang vận chuyển 80 hộp pháo với tổng trọng lượng 101 kg. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật là 282 kg pháo lậu vừa bị các cơ quan chức bắt giữ vào tối 1.12. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN


Ngày 2.12, tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu, Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương”, nhằm tiếp sức cho các học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ được đến trường. Tham dự chương trình “Cặp lá yêu thương” tại Lai Châu có đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Trong ảnh: Nhà hảo tâm ở Hà Nội, chị Ngô Thị Bích Quyên tặng 1 chiếc xe đạp cho hai chị em Mỳ Sa, cùng với đó là sự hỗ trợ về những vật dụng gia đình và hỗ trợ học phí cho hai chị em đến năm 18 tuổi, tổng giá trị phần quà là 80.000.000 đồng tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 2.12, tại Khách sạn Du lịch Công đoàn Thanh Bình, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2018 cho 4 cặp đôi là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng Trần Vũ Duy Mẫn cho biết: Lễ cưới tập thể đoàn viên nhằm tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo niềm tin, sự gắn bó giữa công nhân, viên chức, người lao động với tổ chức Công đoàn các cấp. Trong ảnh: Các cặp đội rạng ngời trong ngày cưới. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN


Đến 6 giờ sáng 2.12, vụ cháy xảy ra Công ty sản xuất pallet gỗ thuộc địa bàn khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cơ bản được khống chế hoàn toàn, không gây ảnh hưởng cháy lan ra khu vực xung quanh. Theo thông tin bước đầu được biết, vụ cháy xảy ra và lúc 21 giờ đêm ngày 1.12 và kéo dài qua rạng sáng 2.12. Ngay khi nhận được thông tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy của thị xã Tân Uyên và Lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh Bình Dương đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tích cực chữa cháy, nỗ lực tiếp cận ngọn lửa,dùng vòi rồng phun nước vào đám cháy để tránh ngọn lửa cháy lan ra khu vực xung quanh. Thiệt hại ban đầu cho thấy khu vực nhà xưởng của công ty rộng khoảng 1.000 m2 bị thiệt hại nặng nề, mái tôn của nhà xưởng đỗ sập xuống dưới đất, toàn bộ vật tư, thiết bị sản xuất trong nhà xưởng đều bị cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 1.12, tại Argentina, sau hai ngày làm việc khẩn trương và căng thẳng, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã chính thức khép lại với việc thông qua tuyên bố chung, khẳng định sự đồng thuận trong những vấn đề được coi là gai góc nhất và có nhiều sự khác biệt nhất như thương mại quốc tế, bảo vệ môi trường và di cư. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo G20 thảo luận tại hội nghị ở Buenos Aires, Argentina ngày 30.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.12, phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp tiếp theo giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2.2019, đồng thời cho biết ông đang xem xét 3 địa điểm tổ chức sự kiện này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) tại cuộc gặp ở Singapore ngày 12.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.12, chính trị gia theo đường lối cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mexico nhiệm kỳ 2018-2024 trong một buổi lễ diễn ra long trọng tại Quốc hội, với sự tham dự của trên 400 nhà lãnh đạo và khách mời quốc tế. Phát biểu sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cam kết sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ “Chuyển đổi lần thứ 4” sau các thời kỳ Độc lập, Cải cách và Cách mạng, với mục tiêu chống tham nhũng, tăng cường dân chủ, nâng cao mức sống của người dân. Trong ảnh: Tân Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Mexico City ngày 1.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Saudi Arabia đã nhất trí làm mới hiệp ước về cắt giảm sản lượng dầu, trong bối cảnh giá dầu thô tuột dốc trên các thị trường quốc tế. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bên lề Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina, Tổng thống Putin nêu rõ hai nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đã "nhất trí gia hạn thỏa thuận". Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, hiện chưa có con số cụ thể về sản lượng dầu bị cắt giảm. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (trái) tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.12, Nhà Trắng cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý trì hoãn việc áp thuế bổ sung trong khi hai nước sẽ tiến hành các đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại trong vòng 90 ngày. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc ăn tối làm việc bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina. Trong ảnh: Các côngtenơ hàng hóa của Trung Quốc tại Cảng Long Beach, ở Los Angeles, Mỹ ngày 29.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.12