Sự kiện nổi bật ngày 21.10

21/10/2020 21:04

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21.10.

TRONG NƯỚC

Sáng 21.10.2020, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 và tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung. Tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Sáng 21.10.2020, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Đa số đại biểu đều tán thành với việc cần chuyển đổi sang phương thức quản lý cư trú mới và nhất trí quy định Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021. Có ý kiến đề xuất cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31.12.2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ngày 21.10.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 60.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội. Chủ đề đại hội và đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”. Trong ảnh: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN 

Ngày 21.10.2020, trời đã ngớt mưa nhưng một số địa điểm tại TP Hà Tĩnh vẫn chìm trong biển nước. Giao thông, liên lạc bị chia cắt; lương thực, thực phẩm thiếu; người dân thành phố đang nỗ lực tìm cách sống chung với lũ. Lực lượng công an, quân đội phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành cứu trợ, hỗ trợ người dân ở những khu vực bị ngập, cô lập. Tại tỉnh Quảng Bình vẫn còn hơn 43.000 nhà bị ngập. Ngập nặng nhất là huyện Lệ Thủy với hơn 30.000 nhà, ngập từ 1 - 1,5m, kế đến là các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch. Còn ở TP Đồng Hới, Thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa và Quảng Trạch, nước ngập cũng chưa rút hết bởi lũ trên sông Kiến Giang xuống chậm. Sau 2 ngày mà xuống được khoảng 1m, vẫn ở mức lũ khẩn cấp. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt tại TP Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Trong những ngày qua, hàng trăm chuyến xe nghĩa tình từ khắp nơi trên cả nước thẳng tiến về Quảng Bình để tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt. Ngã ba Cam Liên, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trở thành điểm trung chuyển tập kết hàng, sau đó phân chuyển lên thuyền, ca nô đưa đến các vùng quê biệt lập do nước lũ… Đây là tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình đồng bào đồng chí trong gian khó. Trong ảnh: Vận chuyển hàng cứu trợ lên cano để tiếp ứng tận nơi cho người dân vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered, nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2020 và vượt lên 7,8% vào năm 2021. Dự báo của Ngân hàng Standard Chartered cũng gần trùng khớp với các dự báo mà các tổ chức tài chính lớn khác đưa ra trước đó. Mới đây Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 của Việt Nam chỉ ở mức 2,8% nhưng sẽ tăng mạnh lên mức 7,1% vào năm 2021. Trước đó Ngân hàng HSBC cũng công bố báo cáo "Asia Economics: It’s about stamina" (tạm dịch: "Kinh tế của các nước châu Á: Tất cả là khả năng chịu đựng của mỗi quốc gia") trong đó khối nghiên cứu kinh tế của HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ đạt mức 2,6%. Trong ảnh: Cảng trung chuyển nước sâu Tân Cảng-Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu), cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

TRONG TỈNH

Ngày 21.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 168 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo và nhất trí chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) trong định hướng phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nhất trí với các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2020 do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất; nghe, thảo luận và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của phát triển công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc lập quy hoạch, phát triển các KCN sẽ tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ tiên tiến đầu tư vào Hải Dương... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội nghị lần thứ 168 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ

Ngày 20.10.2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr điều tra ông Hunter Biden, con trai của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và yêu cầu công bố thông tin trước ngày bầu cử. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi một nhóm các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu Bộ trưởng Barr chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc rằng ông Hunter Biden đã giúp môi giới một cuộc họp giữa Giám đốc điều hành công ty khí đốt Burisma Holdings của Ukraine với ông Joe Biden, khi ông Biden còn tại nhiệm. Trong ảnh (tư liệu): Ông Joe Biden lúc là Phó Tổng thống Mỹ, cùng các con Hunter Biden (trái) và Beau Biden tại Washington DC., ngày 20.1.2009. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20.10.2020, một máy bay của Hãng hàng không Etihad Airways chở các quan chức Chính phủ UAE, cất cánh từ Abu Dhabi đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Gabi Ashkenazi và Bộ trưởng Tài chính Israel Katz đã đón phái đoàn tại sân bay. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Netanyahu cho rằng chuyến thăm của phái đoàn cấp cao UAE tới Israel là minh chứng cho người dân, khu vực và toàn thế giới về những lợi ích của việc giao lưu bình thường, hòa bình và thân thiện. Trong ảnh: Máy bay chở phái đoàn quan chức Chính phủ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở ngoại ô Tel Aviv, Israel ngày 20.10.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Nhà chức trách Pháp ngày 20.10 thông báo sẽ đóng cửa một Thánh đường Hồi giáo trong 6 tháng, sau vụ một giáo viên bị sát hại dã man khi cho các học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo. Thánh đường Hồi giáo trên nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Bắc thủ đô Paris. Vài ngày trước khi xảy ra vụ giáo viên bị sát hại, Thánh đường này đã cho đăng trên trang Facebook một đoạn video trong đó chỉ trích việc giáo viên trên lựa chọn tài liệu liên quan đến đạo Hồi trong giảng dạy. Thánh đường này là nơi thường xuyên có hơn 1.500 tín đồ Hồi giáo đến cầu nguyện. Trong ảnh: Thánh đường Hồi giáo ở vùng Patin, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 20.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu công bố ngày 21.10.2020, cư dân thành thị ở châu Âu phải chịu thiệt hại 166 tỷ euro (khoảng 190 tỷ USD) mỗi năm do tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe trong ngắn hạn và dài hạn. Nghiên cứu do liên minh CE Delft, gồm một nhóm các cơ quan giám sát môi trường và xã hội có trụ sở ở Hà Lan, cũng cho thấy ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ xuất hiện các điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên từ một nhà máy ở Vysluni, gần thị trấn Chomutov, CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.10