Sự kiện nổi bật ngày 20.9

20/09/2020 18:24

Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.9, tại khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 (HTMV2) với công suất 100.000 xe/năm. Dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn Thành công cùng đông đảo cán bộ, nhân viên tập đoàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 được xây dựng trên tổng diện tích 50 ha với tổng vốn đầu tư trên 3.200 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành vào tháng 6.2022, giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 6.2025. Với công suất của Hyundai Thành Công số 2 theo thiết kế đạt 100.000 xe/năm sẽ nâng tổng công suất sản xuất và lắp ráp xe Hyundai tại Việt Nam lên 170.000 xe/năm. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Đức Phương – TTXVN


Ngày 20.9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù giam về tội danh trên. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào các chứng cứ và quá trình xét xử, đối đáp công khai tại tòa đã chứng minh được hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 20.9, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills cho biết sau khi dịch bệnh COVID-19 tại TP Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát, được sự đồng ý của chính quyền thành phố, bắt đầu từ ngày 20.9, khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ mở cửa đón khách trở lại. Theo đó, từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần, tại khu du lịch sẽ phục vụ du khách với hầu hết các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí hấp dẫn. Đặc biệt, chào đón du khách trở lại, suốt một tuần kể từ 20.9, dọc theo chiều dài 150 m của cây Cầu Vàng nổi tiếng được cắm cờ đỏ sao vàng, tạo nên một khung cảnh check-in rực rỡ, tạo niềm tin, tự hào và tình yêu với Đà Nẵng, với Tổ quốc Việt Nam sau những khống chế thành công đại dịch COVID-19. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được triển khai đúng theo quy định để bảo đảm an toàn cho cho nhân viên và du khách tham quan tại đây. Trong ảnh: Nhân viên khu du lịch Bà Nà Hills đã sẵn sàng phục vụ du khách sau dịch. Ảnh: TTXVN


Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, từ 18 giờ ngày 19.9 đến 6 giờ ngày 20.9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn ghi nhận 1.068 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước (551 ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay). Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam có 942/1.068 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 14 người âm tính 1 lần với với SARS-CoV-2; 3 người âm tính lần 2 và 22 người âm tính lần 3. Trong ảnh: Phòng tách mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 20.9, tại Trường Đại học Tây Bắc, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc và Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chia sẻ yêu thương - Kết nối dòng máu Việt”. Với khẩu hiệu “Hiến máu cứu người xin đừng thờ ơ”, Ngày hội thu hút gần 400 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia hiến máu. Ban Tổ chức thu được 253 đơn vị máu, cung cấp cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc và Trường Cao đẳng Sơn La tỉnh Sơn La tham gia ngày hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 11 giờ 35 ngày 20.9  tại khu vực sông Lục Nam đoạn cầu Cẩm Lý thuộc địa phận xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra 1 vụ tai nạn đuối nước làm 2 người tử vong. Bước đầu xác định 2 nạn nhân là Dương Thị Th. (sinh năm 1997), trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam và anh Giáp Văn T. (sinh năm 1998), trú tại thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tại thời điểm trên, chị Th. điều khiển xe máy chạy trên cầu Cẩm Lý thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, chị Th. bị ngã xuống sông. Lúc này anh Giáp Văn T. điều khiển ô tô tải 18C-051.03 nhanh chóng nhảy xuống cứu. Tiếp cận được nạn nhân, nhưng trong quá trình đưa vào bờ do dòng nước cuốn mạnh, lái xe tải bị đuối sức, dòng nước đã cuốn 2 người ra giữa dòng rồi mất tích. Trong ảnh: Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 19.9 đã thông qua thỏa thuận giữa hai công ty Mỹ gồm Oracle và Walmart với Tập đoàn ByteDance Ltd. của Trung Quốc, công ty mẹ của nền tảng xã hội TikTok, theo đó, ứng dụng chia sẻ video phổ biến này sẽ duy trì hoạt động tại Mỹ sau khi chính quyền của ông Trump hồi tháng 8 cảnh báo cấm ứng dụng TikTok do lo ngại về an ninh quốc gia. Ông Trump cho biết theo thỏa thuận, một công ty mới sẽ được thành lập có trụ sở tại bang Texas (Mỹ) nhưng vẫn có tên gọi là TikTok. Theo thỏa thuận, Oracle sẽ trở thành đối tác công nghệ trong khi Walmart sẽ đóng vai trò là đối tác thương mại của TikTok. Trong ảnh: Biểu tượng TikTok tại văn phòng ở Culver, Los Angeles, Mỹ, ngày 21.8. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 20.9, hơn 18 triệu cử tri tại 7/20 vùng của Italy đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương, đồng thời trên 46 triệu công dân Italy tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về cắt giảm số nghị sĩ Quốc hội. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ Italy đã quyết định lùi thời gian tổ chức các cuộc bầu cử địa phương so với dự kiến ban đầu là tháng 5.2020, theo đó các cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20-21.9 tại hơn 1.000 thành phố thuộc 7 vùng của Italy gồm Puglia, Campania, Liguria, Marche, Toscana, Valle D’Aosta và Veneto. Trong ảnh: Cử tri tới bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Rome, Italy, ngày 20.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo quy định mới được công bố nhằm đối phó với dịch bệnh COVID-19, những người tại xứ England của Anh từ chối tự cách ly để phòng ngừa dịch bệnh có thể bị phạt tiền lên tới 10.000 bảng Anh (13.000 USD). Trong bối cảnh Anh đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp hạn chế mới để phòng dịch tại Tây Bắc, miền Bắc và Trung England. Cụ thể, từ ngày 28.9, sẽ bắt buộc phải tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 hoặc được chương trình xét nghiệm và truy vết của Cơ quan Y tế quốc gia (NHS) Anh khuyến cáo tự cách ly. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường phố tại London, Anh, ngày 12.9. Ảnh: THX/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 20.9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 30.982.249 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 961.373 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 22.582.580 người. Hiện vẫn còn khoảng 1% số người mắc bệnh đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch COVID-19 với 6.967.403 ca nhiễm và 203.824 ca tử vong. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố dự báo mới, cho rằng đến ngày 10.10 tới, tổng số ca tử vong ở Mỹ có thể lên tới 207.000 - 218.000 ca. Cơ quan này cũng dự báo trong tuần kết thúc vào ngày 10.10, số ca mắc tại Mỹ có nguy cơ tăng thêm 3.000 – 7.100 ca. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Toronto, Canada, ngày 17.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.9