Sự kiện nổi bật ngày 18.6

18/06/2021 19:29

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “có vaccine nhưng tiêm chậm”; Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp... là những sự kiện nổi bật ngày 18.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 18.6, tại trụ sở Chính Phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo nghe Bộ Y tế báo cáo về việc rà soát lại chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có quy mô lớn nhất trên toàn quốc. Cùng với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các bộ, ngành, đặc biệt Bộ Quốc phòng, các địa phương có trách nhiệm tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng kế hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “có vaccine nhưng tiêm chậm”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ngày 18.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” nhằm đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại và hạn chế của việc triển khai đề án; trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, giải pháp cho việc xây dựng Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Trong ảnh: Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện đề án nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 18.6, tại Hà Nội, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021 - Startup Kite từ nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Startup Kite 2021 với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0" được tổ chức từ tháng 5-11.2021. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Từ ngày 27.4 đến 12h ngày 18.6, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.316 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước liên quan đến nhiều chuỗi lây nhiễm trên địa bàn toàn thành phố. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn cho người dân với khoảng 800.000 liều vaccine vừa được phân bổ. Lô này nằm trong số gần 1 triệu liều vaccine của AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam vào ngày 16.6. Trong ảnh: Vận chuyển bệnh nhân COVID-19 lên khu vực điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo, từ 18.6 đến ngày 21.6, ở Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 19 giờ. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 21.6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 19 giờ. Trong ảnh: Người dân phải mặc đồ bảo hộ kín mít khi ra đường để chống lại với thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ngày 18.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã triệt phá một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả rất tinh vi. Nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của các nạn nhân. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị tuy tố các đối tượng trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Cơ quan Công an (từ trái qua là Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga). Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 18.6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh biểu dương sự chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao độ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBBC các cấp và sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí nêu rõ sau cuộc bầu cử, các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần triển khai nghiêm túc việc hoàn thành xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử. Căn cứ quy định và các hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định. Các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Trung Thu


Chiều 18.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2020 và phát động Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc" nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 -21.6.2021). Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tích to lớn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các nhà báo tiếp tục thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực nhằm tuyên truyền, quảng bá, làm lan toả rộng rãi các quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm của Hải Dương… Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 11 giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng trao giải A Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2020 cho các tác giả, nhóm tác giả Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Ảnh: Thành Chung


Chiều 18.6, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc về công tác tổ chức cách ly, phòng chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài ở TP Hải Dương và TP Chí Linh; một số vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức cách ly trên địa bàn tỉnh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các địa phương quản lý người có yếu tố nước ngoài về Hải Dương. Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo các doanh nghiệp không được sử dụng lao động và những người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp khi chưa đủ điều kiện. Nếu để xảy ra tình trạng này thì phải chịu trách nhiệm… Trong ảnh: Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Huyền Trang


Chiều 18.6, Ban Chỉ đạo vận động Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương năm 2021 triển khai kế hoạch vận động quỹ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10.8.1961-10.8.2021). Nội dung tuyên truyền tập trung ca ngợi các trường hợp vươn lên từ nỗi đau da cam; nỗ lực của các cấp, các ngành chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin thời gian qua… Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền để khơi dậy ý thức, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của lớp người đi trước, tổ chức các hoạt động tri ân... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 17.6 nhấn mạnh Triều Tiên cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả đối thoại và đối đầu với Mỹ, đặc biệt là đối đầu, để bảo vệ phẩm giá và những lợi ích phát triển độc lập của đất nước. Theo KCNA, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đánh giá những thay đổi lớn diễn ra gần đây trên trường quốc tế và môi trường bên ngoài Triều Tiên, trong đó phân tích cụ thể xu hướng chính sách của chính quyền mới tại Mỹ đối với Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN

Ngày 18.6, hàng triệu cử tri Iran đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 13 của đất nước. Với người kế nhiệm Tổng thống Hassan Rouhani, nhiệm vụ trọng tâm và hết sức khó khăn của ban lãnh đạo mới là vực dậy nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái nghiêm trọng trong những năm qua do sức tàn phá của các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Tehran. Trong ảnh: Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Các nguồn tin an ninh Palestine cho biết các máy bay chiến đấu của Israel ngày 17.6 đã không kích một số cơ sở quân sự của Lữ đoàn al-Qassam, một nhánh của phong trào Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza. Theo nguồn tin trên và các nhân chứng, có nhiều tiếng nổ ở khu vực phía Bắc và phía Nam Gaza sau khi các máy bay chiến đấu của Israel không kích các cơ sở quân sự của Hamas. Vụ không kích gây hư hại nghiêm trọng các cơ sở quân sự này, nhưng không có báo cáo thương vong. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 17.6 cảnh báo ít nhất 2,8 triệu người được dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và đói ở mức độ cao tại Somalia. Báo cáo của OCHA cho biết hơn 80% diện tích đất nước Somalia đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán từ trung bình đến nghiêm trọng. Tình trạng khô hạn sẽ góp phần vào khả năng mất mùa và suy thoái đồng cỏ cũng như nguồn nước sẵn có ở một số khu vực. Trong ảnh: Khu trại tạm dành cho người dân phải rời bỏ nhà cửa do hạn hán kéo dài tại Garasbaley, Somalia. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.6