Sự kiện nổi bật ngày 18.6

18/06/2019 21:28

Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP; Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm... là những sự kiện nổi bật ngày 18.6.

TRONG NƯỚC


Chiều 18.6, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng vói biến đổi khí hậu. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng một số nhà báo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.61925-21.6.2019). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN


Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, ngày 18.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền và cử tri phường Xuân Khánh quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ khởi công xây dựng đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Công ty CP Đầu tư Văn Phú Invest phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 18.6, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành cầu Thạch Bích,TP Quảng Ngãi. Đây là cây cầu đường bộ thứ 3 bắc qua sông Trà Khúc nằm trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Cầu có tổng vốn hơn 643 tỷ đồng; được thiết kế có tổng chiều dài hơn 2,4km, trong đó cầu chính dài hơn 875m, đường dẫn dài hơn 1,5km, bề rộng cầu 18m. Cầu được xây có kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu. Trong ảnh: Xe ô tô đi qua cầu Thạch Bích trong ngày khánh thành. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN


Ngày 18.6, tại TP Lạng Sơn, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị xúc tiến, tiêu thụ xuất khẩu nông sản an toàn tỉnh Sơn La sang thị trường Trung Quốc. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các sản phẩm như: xoài, nhãn tươi, chuối… của Sơn La đã xuất khẩu sang Trrung Quốc qua tỉnh Lang Sơn khoảng 10.000 tấn và khoảng 30.000 tấn tinh bột sắn. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản an toàn Sơn La. Ảnh: Quang Duy - TTXVN


Ngày 18.6, tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Tây Nguyên lần thứ thứ VI năm 2019. Năm nay chương trình “Hành trình đỏ” tại Đắk Lắk với hơn 5.000 người tham gia hiến máu và dự kiến thu về 3.700 đơn vị máu. Trong ảnh: Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 18.6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống. Đảng ủy cần bảo đảm đúng tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng, căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Gia Lộc và TP Hải Dương... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Phúc


Chiều 18.6, phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hải Dương và Tập đoàn An Phát Holdings, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định đây là cách làm mới, sáng tạo thể hiện sự năng động của Trường Đại học Hải Dương trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Qua đây, Tập đoàn An Phát Holdings cũng chủ động được nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ chiến lược phát triển của mình. Thời gian tới, 2 đơn vị cần xây dựng kế hoạch rõ ràng để hợp tác bền vững, hiệu quả. Trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, bảo đảm chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Tập đoàn quan tâm hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo. Trong ảnh: Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm Trung tâm Đào tạo Đại học Hải Dương và Tập đoàn An Phát HOLDINGS. Ảnh: Thành Chung.


​Chiều 18.6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức họp báo về Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019-2024. ​Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh tăng cường thời lượng phản ánh những kết quả nổi bật về các mặt hoạt động, gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo về công tác mặt trận của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ tỉnh để các tầng lớp nhân dân nắm được. Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp với MTTQ tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các nội dung về đại hội tới nhân dân. MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, đài phát thanh huyện, đài truyền thanh cơ sở có phương thức tuyên truyền phù hợp... tạo khí thế sôi nổi hướng tới đại hội. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự buổi họp báo về Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 18.6, tại hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị, phổ biến việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục liên quan rà soát lại toàn bộ các công việc, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị. Trong thời gian diễn ra thi, cán bộ, giáo viên cần tuyệt đối tuân thủ quy chế thi. Đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm những thay đổi của kỳ thi năm nay như việc trông coi tủ đựng đề, bài thi, việc bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách phát đề. Quy trình niêm phong túi, gói bài thi. Quản lý phòng chờ của thí sinh, niêm phong máy điện thoại di động, máy vi tính, camera không trực tiếp phục vụ thi. Những người trong khu vực thi tuyệt đối không mang điện thoại di động bên mình... Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến nhiệm vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 17.6, Mỹ tuyên bố đã quyết định tăng cường thêm 1.000 quân tới khu vực Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng và xảy ra các vụ tấn công tàu chở dầu trong khu vực. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định việc triển khai quân bổ sung này nhằm mục đích “phòng thủ” trước những mối đe dọa trên biển, trên không và trên bộ ở Trung Đông. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận ở Macedonia ngày 17.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký chỉ thị cho Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang đảm bảo việc áp dụng thị thực điện tử một lần cho người nước ngoài nhập cảnh vào Nga kể từ ngày 1.1.2021. Chỉ thị của Tổng thống Putin nêu rõ thị thực điện tử sẽ là thị thực một lần cho thời gian lưu trú đến 16 ngày, áp dụng cho tất cả các mục đích nhập cảnh vào Nga như du lịch, hội nghị, nhân đạo, thăm người thân. Trong ảnh: Khách du lịch tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock ngày 17/6 cảnh báo ít nhất nửa triệu người sẽ thiệt mạng nếu cuộc chiến tại Yemen tiếp diễn tới năm 2022, trong đó hơn 300.000 người chết vì đói, không được chăm sóc sức khỏe và các nguyên nhân liên quan. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ về Yemen, ông Lowcock dẫn nghiên cứu của trường Đại học Denver, nêu rõ nếu chiến tranh kéo dài đến năm 2022, số người thiệt mạng tại Yemen sẽ cao gấp hai lần so với con số nạn nhân này nếu chiến tranh chấm dứt trong năm nay. Bên cạnh đó, khoảng 25% trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng và gần 40% không được tới trường. Nếu chiến tranh vẫn tiếp diễn, thế giới sẽ cần những hoạt động cứu trợ lớn hơn, thậm chí tốn kém hơn nhiều dành cho Yemen. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Yemen ở New York, ngày 17.6. Ảnh: THX/TTXVN


Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 18/6 cho biết lực lượng phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của phiến quân Houthi. Theo hãng thông tấn chính thức Saudi Press của Saudi Arabia, một trong hai chiếc máy bay không người lái trên đã tấn công vàoTP Abha, miền Nam nước này, trong khi chiếc thứ hai đã bị bắn hạ ngay trên không phận Yemen sau khi bay hướng về Saudi Arabia. Trong ảnh: Hiện trường một vụ tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào sân bay Abha, Tây Nam Saudi Arabia, ngày 13.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Trung Quốc ngày 18.6 đưa tin số người thương vong trong trận động đất mạnh 6 độ richte xảy ra tại ngoại ô TP Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trước đó một ngày tiếp tục tăng. Trong khi đó, công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai nhanh chóng. Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, tính đến trưa 18.6, đã có 12 người thiệt mạng và 125 người bị thương khi lực lượng cứu hộ đưa các thi thể và những người còn sống sót ra khỏi đống đổ nát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 18.6. Ảnh: THX/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.6