Sự kiện nổi bật ngày 18.1

18/01/2020 19:38

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu, Mexico đã sẵn sàng xử lý mọi tính huống liên quan tới đoàn người di cư... là những sự kiện nổi bật ngày 18.1.

TRONG NƯỚC



Chiều 18.1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình Xuân quê hương năm 2020. Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động “Xuân quê hương 2020", sáng18.1, tại Đền Đô, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đã làm lễ dâng hương, tưởng nhớ các vị vua triều Lý. Chương trình do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Chiều 18.1, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đến thăm, làm việc với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) về kết quả công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN



Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020, ngày 18.1, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Nhóm Đình làng Việt tổ chức sự kiện “Tết phố” với nhiều hoạt động văn hóa phong phú: Rước lễ, dựng cây nêu, sắp đặt không gian sinh hoạt Tết truyền thống, gói bánh chưng, trưng bày tranh dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống… "Tết phố" được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giúp giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong ảnh: Trình diễn hát văn tại "Tết phố". Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN



Ngày 18.1 (24.12 âm lịch) tại Cung Diên Thọ (Đại Nội – Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình 'Hương xưa bánh Tết' với những bản ca mang âm điệu Huế, các trò chơi cung đình và dân gian như: Đổ xăm hường và bài vụ, trình diễn thư pháp tặng chữ, đặc biệt là hội thi gói bánh chưng, bánh tét... Đây là họa động có ý nghĩa khởi động đầu năm mới với những trải nghiệm về hương sắc Tết cũ qua những sắc màu truyền thống. Trong ảnh: Bánh chưng, bánh tét sau khi nấu chín được mang đi dâng cúng lên ban thờ của các bậc tiên vương. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Ngày18.1, tại Hà Nội, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” của Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện K Trung ương cùng các nhà tài trợ tổ chức “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân đang điều trị tại 10 bệnh viện trên địa bàn thành phố về quê đón Tết Canh Tý 2020 nhằm bảo đảm sức khỏe cho người bệnh, giảm bớt khó khăn về kinh tế cho gia đình. Đây là chuyến thứ 2 gồm 11 xe ô tô loại 45 chỗ xuất phát từ Đại học Bách khoa Hà Nội đến 19 tỉnh khu vực phía Bắc. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện K cùng các nhà tài trợ chia tay bệnh nhân về nhà đón Tết. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 18.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và nguyên bí thư cấp ủy cấp huyện đã nghỉ hưu đang cư trú trong tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020). Phát biểu tham gia ý kiến, các đại biểu vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được trong năm 2020. Một số đồng chí đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu phòng chống, thích nghi với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác hại của dịch bệnh đối với sản xuất nông nghiệp... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và cám ơn những ý kiến tham gia, đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Biên



Chiều 18.1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương) trên cơ sở sáp nhập 2 Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là trường đầu tiên ở cấp THPT của tỉnh thành lập mới từ việc sáp nhập và cũng là đơn vị có quy mô lớp lớn nhất tỉnh. Sau sáp nhập, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ có 3 điểm trường, quy mô 48 lớp, 116 cán bộ, giáo viên. Địa điểm chính của trường đặt tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ (cũ.). Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Danh Trung



Hồi 15 giờ 40 ngày 18.1, tại nhà kho chứa phông bạt đám cưới trên đường Lương Thế Vinh, khu đô thị mới phía đông TP Hải Dương xảy ra vụ cháy lớn. Đến 16 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã khống chế không cho ngọn lửa lan sang các nhà bên cạnh và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong kho bị thiêu rụi hoàn toàn, nhà kho bị hư hỏng nặng. Khả năng cháy do chập điện. Cơ quan điều tra đang xác định thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Nhà kho bị hư hỏng nặng sau vụ cháy. Ảnh: Hạo Nhiên

QUỐC TẾ



Ngày 17.1, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) tháng 1.2020 đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 74 Tijiani Muhammad-Bande nhằm trao đổi phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Muhammad-Bande đã thông báo cho Đại sứ Đặng Đình Quý về các ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng trong Khóa 74, đề nghị tăng cường phối hợp giữa HĐBA và Đại hội đồng trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch HĐBA cũng như trong toàn bộ Khóa 74 của Đại hội đồng LHQ. Đại sứ Đặng Đình Quý cũng thông báo với Chủ tịch Muhammad-Bande về chương trình nghị sự của HĐBA trong tháng 1.2020, nhấn mạnh các thành viên HĐBA đã đạt được nhất trí cao trong nhiều vấn đề quan trọng. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Đình Quý gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 74 Tijiani Muhammad-Bande. Ảnh: Hữu Thanh - TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời cựu luật sư độc lập Ken Starr và luật sư có ảnh hưởng lớn Alan Dershowitz tham gia nhóm bào chữa cho ông trong phiên luận tội tại Thượng viện nước này, dự kiến diễn ra chính thức vào ngày 21.1 tới. Cựu luật sư Ken Starr chính là người đã mở đường cho cuộc luận tội cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1998, còn ông Dershowitz là học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về Hiến pháp Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Cựu luật sư độc lập Ken Starr tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 17.1, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết Chính phủ nước này đã sẵn sàng xử lý mọi tính huống liên quan tới đoàn người di cư, gồm trên 2.200 người Trung Mỹ, hiện có mặt tại Guatemala và đang di chuyển tới khu vực biên giới phía Nam Mexico. Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo Mexico thông báo Giám đốc Viện Di trú quốc gia Francisco Garduño đã có mặt tại khu vực cửa khẩu biên giới nước này và Guatemala để nắm bắt và xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tổng thống López Obrador khẳng định sẽ tạo điều kiện về việc làm, nơi tạm trú và chăm sóc y tế đối với người di cư tại biên giới phía Nam của nước này. Trong ảnh: Người di cư Honduras chờ vượt qua biên giới ở Ciudad Tecun Uman, Guatemala, tới gần Esquipulas, bang Chiquimula, Guatemala trong hành trình tới Mỹ ngày 21.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN 



Ngày 17.1, cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt giữ thủ phạm thực hiện vụ xả súng xảy ra trước đó cùng ngày ở khu dân cư Grantsville, bang Utah, miền Tây nước này, khiến 4 người thiệt mạng. Phát biểu với báo giới, cảnh sát thị trấn Grantsville,  Rhonda Field cho biết không có mối đe dọa đối với người dân vì thủ phạm vụ xả súng đã bị bắt giữ. Vụ việc xảy ra đêm 17.1 giờ địa phương (tức trưa 18.1 giờ Hà Nội) tại một khu dân cư thị trấn Grantsville có 10.000 dân. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở khu dân cư Grantsville, bang Utah, miền Tây nước Mỹ. Ảnh: KSL/TTXVN



Ngày 18.1, các trận mưa giông đã dập tắt các đám cháy rừng trên phần lớn miền Đông Australia song cũng mang đến mối đe dọa mới là lũ lụt ở một số khu vực. Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales, bang bị cháy rừng nặng nhất, cho biết 75 đám cháy vẫn tiếp tục hoành hành trong ngày 18.1, giảm so với 100 đám cháy vài ngày trước đó. Cơ quan này cho biết mưa tiếp tục xuất hiện ở một số nơi xảy ra cháy rừng, mưa và nhiệt độ giảm hơn đang hỗ trợ cho nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa. Trong khi đó, về phía Bắc, bang Queensland đã hứng chịu những trận mưa lớn vào đêm 17.1, gây lũ quét và các tuyến đường giao thông phải đóng cửa. Cả hai bang này đang hứng chịu một trong những trận hạn hán kéo dài nhất trong lịch sử đương đại Australia. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại New South Wales, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.1