Sự kiện nổi bật ngày 17.7

17/07/2020 18:07

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị; Biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến... là những sự kiện nổi bật ngày 17.7.

TRONG NƯỚC

Sáng 17.7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ để cho ý kiến về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chiều 17.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để cho ý kiến về Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp với Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Chiều 17.7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị “Đối thoại giữa Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam: Giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Ngài Park Nok Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 17.7, tại Hà Nội, Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Lễ công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới 2020 với chủ đề “Trái với ý muốn của tôi: Xoá bỏ những thực hành làm tổn hại tới phụ nữ và trẻ em gái và gia tăng bất bình đẳng giới”. Theo báo cáo tình trạng dân số thế giới 2020, mỗi năm trên thế giới có hàng triệu trẻ em gái là nạn nhân của các thực hành có hại ảnh hưởng tới cả thể chất và tinh thần của các em. Vì vậy, cần phải có hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và những thực hành làm tổn hại tới phụ nữ và trẻ em gái. Trong ảnh: Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), ngày 17.7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà ông Phan Tấn Minh, thương binh ¼ ở quận Hải Châu. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá hai sới bạc liền kề đang hoạt động dưới hình thức đá gà và tài xỉu qua mạng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Công an thu giữ gần 1 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan.  Trong ảnh: Tang vật thu giữ tại các sới bạc. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Sáng 17.7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự để xét xử bị cáo Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội giết người. Nạn nhân là chị N.T.H (sinh năm 1990, thường trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), điều dưỡng viên Khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa xét xử công khai này, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang. Trong ảnh: Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 17.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ V. Các đồng chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tới dự. Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 91 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn 5 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và 8 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X. Trong ảnh: Các đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Hoa

Sáng 17.7, 19.622 thí sinh ở Hải Dương làm bài thi môn hoá học lớp 10 THPT. Đề thi năm nay được cho là vừa sức, gồm có 25 câu, bảo đảm cấu trúc, không quá khó, khoảng 80% câu hỏi thuộc kiến thức cơ bản, 20% kiến thức nâng cao. Chiều cùng ngày, các thí sinh thi 3 môn chuyên gồm toán, ngữ văn và sinh học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Trong 3 đề thi chuyên, đề môn ngữ văn được đánh giá là “dễ thở” hơn, đa phần thí sinh được hỏi đều cho biết làm hết bài, đề thi 2 môn toán, sinh học nhiều thí sinh chỉ làm được 70-80%. Trong ảnh: Thí sinh trao đổi đề thi môn hoá. Ảnh: PV

Ngày 17.7, đội tuyển cử tạ trẻ Hải Dương đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2020. Đội xếp thứ 6 toàn đoàn, giành được 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trần Thị Thuỳ Dương (hạng cân 71 kg) và Nguyễn Trung Hiếu (hạng cân trên 109 kg) là 2 đô cử đã mang vàng về cho cử tạ Hải Dương. Trong ảnh: Đô cử Trần Thị Thuỳ Dương trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) gặp nhau trực tiếp tại Brussels trong 2 ngày 17-18.7 để thảo luận về kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 và một ngân sách dài hạn mới của khối. Mục tiêu của kế hoạch phục hồi nhằm khắc phục những thiệt hại do cuộc khủng hoảng COVID-19, cải tổ nền kinh tế và định hình lại xã hội trên tinh thần đồng nhất, thích ứng và chuyển đổi. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đề xuất khoản ngân sách 1.074 tỷ euro để đạt được các mục tiêu dài hạn của EU, cũng như để duy trì toàn bộ năng lực của kế hoạch phục hồi. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong cuộc họp báo công bố đề xuất về khuôn khổ tài chính dài hạn ở Brussels, Bỉ ngày 10.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền Israel ngày 17.7 đã áp đặt lệnh đóng cửa vào cuối tuần và siết chặt hàng loạt biện pháp hạn chế nhằm giảm số ca lây nhiễm SARS-CoV-2. Người dân vẫn được phép rời khỏi nhà, nhưng các trung tâm mua sắm, cửa hàng, bể bơi, sở thú và bảo tàng phải đóng cửa từ chiều 17.7 cho đến sáng 19.7. Đài phát thanh Israel đưa tin các lệnh phong tỏa đầy đủ vào cuối tuần có thể sẽ được áp đặt vào ngày 24.7 tới, sau khi được Quốc hội thông qua. Trong ảnh: Nhân viên y tế diễn tập điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Safed, Israel trước khi lệnh mở cửa trở lại được thực thi, ngày 9.7.2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17.7, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở lưu vực hồ Thái Hồ lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó gồm 4 cấp, do mưa lớn tiếp tục trút xuống các khu vực lân cận. Vào lúc 7h sáng giờ địa phương, mực nước hồ Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ 2 của Trung Quốc, đã tăng lên 4,65m, đạt mức bảo đảm. Dự kiến, mực nước ở hồ Thái Hồ sẽ tiếp tục tăng và tình hình kiểm soát lũ lụt trong lưu vực hồ vẫn đáng lo ngại. Trong ảnh: Nước sông dâng cao sau các trận mưa lớn tại tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, ngày 13.7. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà khoa học vừa công bố những ảnh chụp Mặt trời ở khoảng cách gần nhất từ trước đến nay do tàu thăm dò Solar Orbiter thực hiện và gửi về Trái đất. Tàu vũ trụ Solar Orbiter – dự án hợp tác chung của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) - đã được phóng từ Mũi Canaveral, thuộc bang Florida của Mỹ từ tháng 2 vừa qua. Cuối tháng 5 vừa qua, tàu Solar Orbiter đã chụp được những hình ảnh khi di chuyển quanh quỹ đạo cách bề mặt Mặt trời khoảng 77 triệu km, tương đương một nửa khoảng cách giữa Mặt trời và Trái đất. Trong ảnh: Hình ảnh mô phỏng tàu thăm dò Solar Orbiter trong không gian. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.7