Sự kiện nổi bật ngày 17.1

17/01/2019 17:25

Văn phòng Chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ năm 2019 UBND tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp... là những sự kiện nổi bật ngày 17.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước cần nắm vững và tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; làm cái gì và làm như thế nào cho hiệu quả, phải “đúng vai, thuộc bài”. Muốn vậy phải nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong công tác, gìn giữ phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phải phối hợp cho thật tốt, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa 4 văn phòng Trung ương… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các trọng tâm công tác đã đề ra, với tinh thần năm 2019 phải hơn 2018. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 17.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành công thương. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, năm 2019 với những khó khăn và thách thức nặng nề đòi hỏi ngành công thương cần quyết liệt, đổi mới hơn nữa để tiếp tục đạt vượt mức các chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo nền tảng lâu dài cho phát triển kinh tế đất nước. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 - Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 


Ngày 17.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm và chú ý đến những khó khăn, thuận lợi trong nước, cũng như sự thay đổi của tình hình thế giới trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn cần thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ngoài những kiến nghị của Tập đoàn tại buổi làm việc liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ xem xét một cách nghiêm túc những khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn trong thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực dầu khí; đồng thời đề nghị các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội tiếp tục xem xét giải quyết những vướng mắc cụ thể theo thẩm quyền, nhằm góp phần đưa những dự án sản xuất kinh doanh của Tập đoàn thực hiện đúng tiến độ... Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 đang diễn ra tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), ngày 17.1, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 22 chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 22 tập trung vào một số nội dung quan trọng: Thông qua một số chương trình nghị sự, thông báo hậu cần, kết quả hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 tổ chức tại Singapore vào ngày 13.11.2018, xem xét báo cáo của Chủ tịch Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN, xem xét và thông qua thông cáo báo chí chung, tham vấn các tổ chức quốc tế... Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Du lịch các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Ngày 17.1, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo chuyên đề: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng, đảm bảo phát triển bền vững” với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID), Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, các tập đoàn công nghiệp, một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến dự và phát biểu. Đây là một nội dung trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019, do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức trong 2 ngày 16 -17.1. Trong ảnh: Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 17.1, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ tôn vinh 153 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 của các tổ chức, cá nhân và nông dân cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng với các đại biểu được tôn vinh. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng ngày 17.1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm xuống mức cực tiểu trong đợt rét này. Vùng núi tiết trời rét đậm, rét hại sâu. Đặc biệt, tại đỉnh Phan Xi Păng (Fansipan) - nơi được coi là nóc nhà Đông Dương, do nhiệt độ giảm sâu cùng với thời tiết hanh khô đã xuất hiện những lớp băng tuyết mỏng tạo nên một khung cảnh khá đẹp mắt hấp dẫn du khách. Hồi 7 giờ ngày 17.1, các trạm quan trắc được nhiệt độ ở Lào Cai như sau: Thành phố Lào Cai chuyển rét đậm 14,1 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 13,8 độ C. Vùng núi Bắc Hà xuống mức 10 độ C, Sa Pa giảm còn 6,3 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt rét này. Dự báo ngày và đêm 17.1, không khí lạnh tác động đến Lào Cai có cường độ ổn định, nhiệt độ các khu vực ít biến động. Trong ảnh: Khách du lịch thích thú với hiện tượng băng tuyết rơi trắng trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 17.1, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" (2013-2018); triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những thành tích đạt được của ngành nông nghiệp tỉnh trong 5 năm qua, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành nông nghiệp cần phải khắc phục. Đó là, chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn lúng túng, bị động. Tổ chức sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất chưa đồng bộ. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa huy động được hết tiềm lực trong nhân dân... Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển trao Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Mơ


Chiều 17.1, ba cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nghị quyết phối hợp năm 2019. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, các đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong năm 2018, triển khai hiệu quả nghị quyết công tác phối hợp năm 2019, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Nga


Sáng 17.1, tại TP Hải Dương, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội tổ chức hội thảo "Công tác xã hội (CTXH) trong ứng phó với già hóa dân số". Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà và hơn 50 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí, các giảng viên, thạc sĩ chuyên ngành CTXH, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương tham dự. Tại hội thảo, Ban tổ chức đã cung cấp thông tin mới về CTXH đối với người cao tuổi (NCT) trong bối cảnh già hóa dân số. Theo Tổng cục Thống kê, đến hết năm 2017 cả nước có hơn 11,3 triệu NCT, chiếm 11,9% số dân. Tại Hải Dương, tính đến hết tháng 12.2018, toàn tỉnh có 257.094 NCT, chiếm 14,3% số dân. Hải Dương là tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc về tốc độ già hóa dân số nhanh. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà trao giải nhất và giải nhì cho các tác giả đoạt giải báo chí viết về công tác xã hội năm 2018. Ảnh: Minh Nguyệt


Sáng 17.1, Tập đoàn Hà Phương chính thức ra mắt tại Thanh Miện. Sau 14 năm xây dựng, Tập đoàn Hà Phương ngày càng phát triển với hàng chục dự án bất động sản trong và ngoài nước. Tại Hải Dương, tập đoàn đang là chủ đầu tư khu dân cư (KDC) tập trung thị trấn Thanh Miện, KDC mới xã Phạm Kha (Thanh Miện) và KDC đô thị Đồng Niên (TP Hải Dương). Hiện tại, Tập đoàn Hà Phương có 9 đơn vị thành viên trong nước và 1 thành viên tại Australia. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Tập đoàn Hà Phương. Ảnh: Vỵ Thủy

QUỐC TẾ 


Ngày 16.1, Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, qua đó, dọn đường để nhà lãnh đạo Anh nỗ lực thiết lập sự nhất trí của các nghị sĩ về một thỏa thuận đưa Anh rời Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit). Với 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống, các nghị sĩ Anh đã thể hiện sự tín nhiệm với Chính phủ, chỉ 24 giờ sau khi Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận Brexit do bà May đề xuất, khiến việc "ra đi" của Anh rơi vào hỗn loạn. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (trái, hàng đầu) phát biểu tại phiên bỏ phiếu tín nhiệm của Hạ viện ở London ngày 16.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson chính thức thông báo tối 16.1 với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào ngày 2.2 tới. Theo quan chức trên, cuộc thảo luận với giới chức Nga để duy trì INF là "đáng thất vọng", đồng thời cho rằng Nga tiếp tục vi phạm các điểm cơ bản trong INF và Moskva cũng không nêu rõ sẽ có điều chỉnh như thế nào với hiệp ước này trong tương lai. Trong ảnh: Hệ thống Iskander-K có khả năng phóng tên lửa 9M729, loại vũ khí tối tân khiến Mỹ luôn cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Ảnh: Sputnik/TTXVN


Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết sáng 17/1, ngọn núi lửa Shindake  trên hòn đảo Kuchinoerabu nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 1.000 km về phía Tây Nam, đã phun trào mạnh, với những dòng nham thạch chảy xa tới 1,5 km tính từ miệng núi lửa và những cột khói kèm tro bụi cao khoảng 500 m. Tuy nhiên, cuộc sống của khoảng 100 người sinh sống trên đảo chưa bị ảnh hưởng. JMA đã nâng mức cảnh báo núi lửa tại đây lên cấp độ 3 trong thang cảnh báo 5 cấp độ, mức yêu cầu người dân không leo núi, nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường trên đảo. Núi lửa Shindake đã hoạt động trở lại kể từ mùa Thu năm ngoái. Nhật Bản đang liên tục theo dõi 47 trên tổng số 110 ngọn núi lửa hiện còn hoạt động tại nước này. Trong ảnh (tư liệu): Núi lửa Shindake trên đảo Kuchinoerabu, Kagoshima, Nhật Bản, phun tro bụi ngày 29.5.2015. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.1