Sự kiện nổi bật ngày 1.7

01/07/2022 22:00

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre là một trong nhiều sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày 1.7.

TRONG NƯỚC


Chiều 1.7, tại thành phố Bến Tre, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao – bền vững Bảy An 3 tại Trang trại CPF – combine, khu 3,2 ha của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại ấp Thạnh Thơi B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và dự Lễ khánh thành Nhà máy điện gió số 5 - Thạnh Hải có công xuất 30 MW tại huyện Thạch Phú. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 1.7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020.  Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận 12-NQ/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020; Định hướng các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học về các quan điểm, định hướng phát triển vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nhìn lại chặng đường 20 năm vừa qua và xác định con đường phát triển cho toàn vùng Tây Nguyên trong giai đoạn sắp tới. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Philippines, sáng 1/7, tại Thủ đô Manila, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Trước đó, chiều 30/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngài Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Tổng thống Philippines nhiệm kỳ 2022 - 2028, được tổ chức trọng thể tại thủ đô Manila. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Ngày 1.7, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị Tôn vinh các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 với thông điệp “Triệu trái tim - Chung nhịp đập, Hiến máu cứu người”. Tại hội nghị, có 54 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện được Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen. Trong ảnh: Trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho đại diện gia đình và các cá nhân có thành tích trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thúy Hằng – TTXVN

Sáng 1.7, tại bờ biển vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thể thao mạo hiểm Hòn Én đã khai mạc Lễ hội Dù lượn năm 2022. Lễ hội nhằm hưởng ứng chương trình “Phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Chương trình hành động ngành Du lịch tỉnh Khánh Hoà năm 2022. Lễ hội bao gồm 2 phần: thi đấu, biểu diễn dù lượn không động cơ và dù lượn có gắn động cơ với sự tham dự của khoảng 100 phi công thuộc các câu lạc bộ trong nước tham dự. Lễ hội kéo dài từ đây đến hết ngày 3/7. Trong ảnh: Các phi công bay biểu biễn kết hợp với bay dù lượn có động cơ tại Công viên Thanh Niên với độ cao từ 50m đến 100m. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Ngày 1.7, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Tây Đô. Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (57 tuổi, cựu giám đốc Vietcombank chi nhánh Trà Nóc, sau đổi thành Vietcombank chi nhánh Tây Đô) bị tuyên phạt 16 năm tù; bị cáo Trần Anh Huy (cựu trưởng phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô) 10 năm tù, Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) 5 năm tù, Lê Tùng Huy (Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Vĩnh Nguyên) 3,5 năm tù; Võ Vũ Bình 2 năm 5 tháng bốn ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Các bị cáo còn lại nhận mức từ 1 đến 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng Vietcombank Tây Đô số tiền hơn 278 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (thứ hai từ phải sang) tại Tòa. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1.7, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 60/7, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, khiến 2 mẹ con trong một gia đình tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy.Với sự nỗ lực của các lực lượng, khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang nhà lân cận. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công Mạo –TTXVN

QUỐC TẾ 

Ngày 30.6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo Nghị định thư gia nhập liên minh quân sự này của Phần Lan và Thụy Điển sẽ được ký vào ngày 5/7 tới. Ông Stoltenberg cho biết: “Quyết định chính trị, quyết định chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ngày 30/6. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến tới việc ký chính thức Nghị định thư gia nhập của hai nước vào ngày 5/7, trước sự chứng kiến của các Ngoại trưởng Thụy Điển và Phần Lan”. Tuy nhiên, quyết định kết nạp Phần Lan và Thụy Điển cần được Quốc hội của 30 nước thành viên NATO thông qua và Tổng Thư ký Stoltenberg cho biết quá trình này sẽ được đẩy nhanh hơn thông thường. Trong ảnh: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg công bố đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, tại Brussels (Bỉ) ngày 18/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30.6, trong cuộc gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nước hiện đang giữ cương vị Chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không ngăn cản hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể được thực hiện qua những tuyến đường xuất khẩu khả thi khác, như qua Romania, sông Danube và tiếp đó là đi theo Biển Đen, qua Ba Lan, Belarus, các cảng ven Biển Azov. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 1.7, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Hong Kong đã diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc, lễ nhậm chức của chính quyền Hong Kong nhiệm kỳ thứ 6 và lễ tuyên thệ của tân Trưởng Đặc khu hành chính Lý Gia Siêu (John Lee). Tân Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu (John Lee) cùng các thành viên chính quyền mới đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong ảnh: Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 25 năm (1997- 2022) Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc, tại quảng trường Kim Tử Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.7