Sự kiện nổi bật ngày 16.5

16/05/2019 21:38

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5... là những sự kiện nổi bật ngày 16.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 16.5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII  đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Sáng 16.5, Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” do Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức đã khai mạc trọng thể tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị có hơn 180 đại biểu gồm lãnh đạo cao cấp của cơ quan liên quan từ 53 thành viên ASEM, đại diện nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women). Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN


Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959-19.5.2019), ngày 16.5, tại TP Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức Triển lãm “Đường Trường Sơn – Đường Chiến thắng”. Với trên 180 hình ảnh tư liệu, hiện vật lịch sử, Ban Tổ chức triển lãm đã phân làm hai phần chính: “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” và “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tiếp tục sứ mệnh quang vinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Các tư liệu, hình ảnh đã góp phần tái hiện một cách phong phú, chân thực cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh: Giáo viên và học sinh Đà Nẵng tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN


Sáng 16.5, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông tin, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong cao điểm Hè năm nay, Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 7,5 triệu chỗ (tương đương gần 36.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa và quốc tế trong thời gian từ 1.6 - 31.8. Theo đó, đối với các đường bay nội địa, Vietnam Airlines cung ứng trên 4,8 triệu chỗ, tăng hơn 422.000 chỗ, tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa…. Các đường bay quốc tế sẽ có gần 2,7 triệu chỗ, tăng mạnh nhất trên các đường giữa Việt Nam và Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tháp gốm men chùa trò là bảo vật quốc gia và khai mạc Trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa thời Lý – Trần trên đất Vĩnh Phúc".Tháp gốm men chùa Trò có 9 tầng, lòng tháp rỗng, cao 1,45m, rộng đế 0,5m. Tháp có dạng một khối hộp hình vuông, rộng đế và thu nhỏ dần về phía đỉnh. Bốn mặt các tầng tháp đều có cửa hình tò vò. Về màu sắc men, tháp gốm chùa Trò sử dụng ba màu men chính: men ngọc chủ đạo, men trắng làm nền, men nâu điểm xuyết.Đặc biệt, tháp có 446 tượng Phật, bố trí từ trên xuống dưới, tạo nên cảm giác tầng tầng, lớp lớp, 4 phương, 8 hướng, đâu đâu cũng có hình ảnh Đức Phật. Trong ảnh: Tháp gốm men chùa Trò của Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 16.5, tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã xem xét và cho ý kiến vào một số tờ trình: Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Ban hành văn bản quy phạm pháp luật "Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh"; Ban hành "Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương"; Ban hành quyết định kèm theo "Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương"; Thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm: Đào tạo và Huấn luyện thể thao, Thi đấu thể thao dưới nước, Bóng bàn; Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Xúc tiến thương mại, Xúc tiến du lịch... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Hải Minh



Tối 16.5, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019. Sau chương trình nghệ thuật, niệm Phật cầu gia bị, các đại biểu dự đại lễ đã nghe thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định thời gian qua Giáo hội Phật giáo tỉnh đã kết hợp hài hòa các hoạt động phật sự với các hoạt động xã hội, hạn chế các hủ tục lạc hậu; các tăng ni, phật tử tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương... Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tặng quà cho đại diện các Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại lễ. Ảnh: Ngọc Hùng


Ngày 16.5, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc hoàn thành Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đặt mục tiêu vận động 85% số người dân tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể; vận động nhân dân hiến đất, hiến công, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hằng năm có ít nhất 90% ban công tác mặt trận hoạt động tốt trở lên, 95% ủy ban MTTQ cấp cơ sở vững mạnh...  Đại hội hiệp thương cử 62 người tham gia Uỷ ban MTTQ huyện khóa mới. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thế Anh.


Sáng 16.5, tại UBND xã Thanh Khê, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Thanh Hà tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22.5.2019 với chủ đề "Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta".  Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị đã nhấn mạnh vai trò, mối quan hệ của đa dạng sinh học tới sức khỏe cộng đồng thông qua thực phẩm sử dụng hằng ngày. Từ đó kêu gọi nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ đa dạng sinh học. Các cấp, các ngành cần tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn gen quý hiếm. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tài nguyên hợp lý, góp phần giữ vững đa dạng sinh học. Trong ảnh: Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân cách phân loại rác sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 15.5 tại Điện Elysée ở Paris đã khởi động một chiến dịch quốc tế đấu tranh chống bạo lực trên không gian mạng, mang tên "Lời kêu gọi từ Christchurch". Sự kiện trên diễn ra 2 tháng sau khi trên mạng xã hội Facebook lan truyền một video truyền trực tiếp về cuộc tấn công khủng bố vào nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Paris ngày 15.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Quốc phòngHàn Quốc ngày 16.5 cho biết đã tìm thấy bộ hài cốt được cho là của một người lính nước này hy sinh trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) bên trong Khu phi quân sự (DMZ) ở khu vực biên giới với Triều Tiên. Bộ hài cốt được tìm thấy hôm 15/5, cùng với một quân hàm cấp trung sĩ, mũ bảo hiểm quân đội, bình nước và thìa trong quá trình khai quật và rà phá bom mìn đang diễn ra ở khu Arrowhead Ridge, một địa điểm xung đột trước đây trong DMZ, chia tách hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên đội tìm kiếm phát hiện được một bộ hài cốt nguyên vẹn kể từ khi dự án khai quật bắt đầu hồi tháng 4 trong khu DMZ. Trong ảnh: Nhóm khai quật hài cốt các binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Cheorwon. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 16.5, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng phiến quân nổi dậy Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen. Động thái này diễn ra sau khi Houthi thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công 2 trạm bơm dầu của Saudi Arabia bằng máy bay không người lái. Trong ảnh: Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 16.5. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 16.5, tờ The Globe and Mail - nhật báo hàng đầu của Canada - đưa tin Trung Quốc đã chính thức bắt giữ hai công dân Canada bị giam giữ trong nhiều tháng qua với lý do an ninh quốc gia. Báo trên dẫn một nguồn tin Chính phủ Canada cho biết cả hai người bị bắt giữ nói trên, gồm cựu quan chức ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, đều chưa bị buộc tội chính thức. Tờ báo cũng dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Canada "lên án hành động bắt giữ tùy tiện của phía Trung Quốc". Trong ảnh (tư liệu): Công dân Canada Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor. Ảnh: TTXVN


Ít nhất 10 công nhân xây dựng bị vùi lấp trong đống đổ nát khi một tòa nhà công nghiệp bất ngờ bị sập ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc ngày 16.5. Theo truyền thông Trung Quốc, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ sáng 16/5 (theo giờ địa phương), tức khoảng 10 giờ sáng theo giờ Hà Nội. Tòa nhà bị sập đang trong quá trình cải tạo. Hiệnchưa xác định được nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát sau vụ sập nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 16.5. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.5