Sự kiện nổi bật ngày 15.1

15/01/2019 17:28

Thủ tướng thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 15.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 15.1, tại Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút. Thủ tướng chia sẻ, người Việt Nam chúng ta có truyền thống quý báu thương yêu đùm bọc lẫn nhau, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo và hàng năm đều tổ chức Tết cho người nghèo. Chiều 15.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hộ nghèo ở buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 15.1, tại Siem Reap (Campuchia), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF - 27). Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao chủ đề của Hội nghị lần này là “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững”, phù hợp với định hướng quan hệ đối tác nghị viện, yêu cầu và xu thế phát triển của toàn cầu nói chung và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ ba, từ trái sang) và các đại biểu tham dự lễ khai mạc APPF – 27. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 15.1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và các mô hình công tác xã hội nhân đạo" giai đoạn 2008 – 2018 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung, đặc biệt là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội tổ chức là phong trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đúng tinh thần chăm lo cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong ảnh: Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao vì những đóng góp đối với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 15.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) do Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong làm Trưởng Đoàn. Hoan nghênh Đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước đang tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong thời gian qua, nhiều chuyến thăm hữu nghị chính thức giữa Lãnh đạo hai nước và các cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa các bộ, ngành của hai nước đã diễn ra, từ đó hai bên đã khẳng định cam kết thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó sâu đậm của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Sounthone Khanthavong. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, gần đây tại khu vực thôn Oăng, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) xuất hiện nhiều đối tượng đến khai thác vàng trái phép. Điều đáng nói là khu vực này liên tục được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang kiểm tra nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép ở đây vẫn ngang nhiên diễn ra. Trong ảnh: Khu vực khai thác vàng trái phép trên đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Yên Sơn thuộc thôn Oăng xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Văn Tý - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 15.1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu, trong thời gian tới, ngành KSND tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong tỉnh; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định chính trị địa phương. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng giải quyết tốt các loại án, đặc biệt là án hành chính. Đối với các vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp cần thận trọng trong hoạt động điều tra, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm... Trong ảnh: Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao cờ thi đua ngành kiểm sát nhân dân cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 15.1, chủ trì và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2019, đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, năm 2019, toàn ngành cần thực hiện tốt 8 nội dung chủ động. Trong đó có 4 nội dung chủ động trong thực hiện nhiệm vụ gồm: chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện thông tin, tham mưu sâu sát và thực hiện linh hoạt. 4 chủ động trong biện pháp tổ chức thực hiện gồm: chủ động tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu và nhân dân thực hiện... Trong ảnh: Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018. Ảnh: Linh An


Sáng 15.1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024; chủ trì, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với huyện Cẩm Giàng và 30 xã về đích nông thôn mới năm 2018; hướng dẫn 100% thôn, khu dân cư trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp được gần 12 tỷ đồng... Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế 3 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2014-2019. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quang Phúc tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: Bình Minh


Chiều 15.1, lãnh đạo Sở Công thương kiểm tra một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và siêu thị chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Lãnh đạo Sở Công thương yêu cầu chủ các doanh nghiệp, siêu thị tích cực thực hiện các chương trình khuyến mãi để kích cầu mua sắm, bán hàng bình ổn giá. Chủ động sản xuất, dự trữ bảo đảm đủ lượng hàng bán Tết, không để khan hàng, tăng giá; không bán hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm Hải Dương và quyền lợi người tiêu dùng. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Công thương kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết tại cửa hàng Vinmart+ trên đường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương). Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ


Ngày 14.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của một đồng minh đảng Cộng hòa tại Thượng viện về việc tạm thời mở cửa Chính phủ trở lại, nhằm tạo điều kiện cho công tác đàm phán giúp chấm dứt sự bế tắc hiện nay. Trước đó một ngày, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham đã hối thúc Tổng thống Trump đồng ý tạm thời mở lại cửa Chính phủ trong vòng 3 tuần. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại McAllen, Texas, ngày 10.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.1, Thủ tướng Anh Theresa May đã tìm cách thuyết phục các nghị sĩ lần cuối cùng, vài giờ trước khi Hạ viện Anh tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mà bà và các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí trước đó. Công bố trước Quốc hội bức thư mới nhất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, trong đó làm rõ hơn "giá trị pháp lý" của điều khoản "rào chắn" gây tranh cãi, bà May khẳng định đây là các đảm bảo rõ ràng nhất từ phía EU và đề nghị các nghị sĩ nên ủng hộ thỏa thuận. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hạ viện Anh tại thủ đô London ngày 14.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 90 người bị thương trong vụ đánh bom xe tại Đường Jalalabad ở phía Đông Kabul, gần khu Làng Xanh, nơi đặt trụ sở nhiều công ty và tổ chức quốc tế. Một chiếc xe chất đầy chất nổ đã được kích hoạt, phá hủy ít nhất 3 chốt kiểm soát, trong khi các tòa nhà dân cư gần đó cũng bị hư hại nghiêm trọng. Hiện khu vực xung quanh đã được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ và tìm kiếm thủ phạm vụ đánh bom. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại bệnh viện ở Kabul sau vụ đánh bom xe ngày 15.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Trung Quốc đã đặt mục tiêu đạt được "một sự khởi đầu tốt" trong lĩnh vực kinh tế trong quý đầu tiên của năm nay, qua đó phát đi tín hiệu giới chức nước này có thể tiến hành thêm các biện pháp kích thích kinh tế trong ngắn hạn nhằm đối phó tình trạng tăng trưởng "èo uột". Trong tuyên bố đưa ra ngày 15.1, Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết Bắc Kinh sẽ tăng cường giám sát tình hình kinh tế và bổ sung các kế hoạch dự phòng cho chính sách kinh tế. Trong ảnh: Tàu chở container cập cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Hàng trăm chuyến bay tại Đức đã phải hoãn trong ngày 15.1, sau khi nhân viên an ninh tại 8 sân bay của nước này đồng loạt đình công để yêu cầu tăng lương. Nghiệp đoàn Verdi, đại diện cho khoảng 23.000 nhân viên an ninh tại các sân bay trên toàn nước Đức, cho biết hoạt động đình công sẽ diễn ra từ 2h-20h ngày 15.1 (giờ địa phương) tại các sân bay Frankfurt, Munich, Hanover, Bremen, Hamburg, Leipzig, Dresden và Erfurt. Trong ảnh: Các nhân viên Nghiệp đoàn Verdi tham gia đình công tại sân bay Cologne, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.1