Sự kiện nổi bật ngày 14.5

14/05/2021 18:13

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth; Ký kết hợp đồng tài trợ lập quy hoạch và biên bản ghi nhớ tài trợ phát triển hạ tầng tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 14.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 14.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth đến chào xã giao. Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng dương (4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Campuchia đạt 3,892 tỷ USD, tăng 122% so với cùng kỳ năm 2020), góp phần vào phục hồi kinh tế mỗi nước, cũng như nâng cao đời sống nhân dân. Trong ảnh: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 14.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát, kiểm tra công tác phục vụ bầu cử tại tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo Đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ dân phố Nguyễn Du, phường 9, TP Đà Lạt. Ảnh: Hùng Tuấn - TTXVN

Chiều 14.5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh tại các điểm nóng ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang... Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ngày 14.5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19.5.2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 14.5, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa chỉ: http://baucuquochoi.vn. Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định tiếp nối sự thành công của chuyên trang đặc biệt về Đại hội Đảng lần thứ XIII, TTXVN tin tưởng trang web đặc biệt về bầu cử sẽ mang tới cho công chúng, đồng nghiệp bức tranh toàn cảnh, chuẩn xác và kịp thời về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ảnh: Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN giới thiệu về vai trò và tầm quan trọng của trang thông tin phục vụ công tác bầu cử. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ngày 14.5, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đội tuyển học sinh Hà Nội (5 học sinh) tham dự kỳ thi Olympic vật lý Bắc Âu - Baltic đã đạt kết quả tốt, trong đó, 4 học sinh đoạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Các em tham gia kỳ thi đều là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Học sinh đoạt huy chương vàng là em Trần Đình Dũng; 2 học sinh đoạt huy chương bạc là Nguyễn Mạnh Đức và Lê Đức An; học sinh đoạt huy chương đồng là Đinh Trần Hải Chiến. Trong ảnh: Đội tuyển học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic vật lý Bắc Âu - Baltic năm 2021. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Rạng sáng 14.5, tại khu vực chợ rau củ, TP Sóc Trăng xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến Nguyễn Văn Tài (26 tuổi, trú phường 2, TP Sóc Trăng) tử vong tại chỗ và Trần Anh Duy (19 tuổi, ở phường 7, TP Sóc Trăng) tử vong trên đường tới bệnh viện. Nguyên nhân tử vong là do bị đâm nhiều nhát chí mạng vào vùng ngực. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 14.5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức ký hợp đồng tài trợ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và biên bản ghi nhớ tài trợ phát triển hạ tầng tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị nhà tài trợ, đơn vị tư vấn cần bám sát chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương với 4 trụ cột chính. Trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, cần xây dựng quy hoạch để tạo ra giá trị riêng có của Hải Dương, khác biệt với các tỉnh, thành phố khác. Đơn vị tài trợ, tư vấn cần bảo đảm tiến độ lập quy hoạch, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của tỉnh. Phấn đấu đến ngày 30.9 phải hoàn thành quy hoạch. Sản phẩm quy hoạch phải có chất lượng tốt và được Chính phủ phê duyệt. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết hợp đồng tài trợ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phan Anh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 14.5 không ghi nhận ca mắc Covid-19 tại Hải Dương. Đến chiều 14.5, toàn tỉnh có 14.545 trường hợp đang thực hiện cách ly. Trong đó, có 570 F1 thực hiện cách ly tập trung, 370 người nhập cảnh cách ly tại khách sạn và 13.605 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú (gồm 11.711 F2, 214 người nhập cảnh sau khi đã hết hạn cách ly tập trung, 1.680 trường hợp đến Bệnh viện K ngoài Khoa Ngoại gan - mật - tụy). Theo thông báo của Bệnh viện K, trong ngày phát hiện một ca bệnh Covid-19 tại bệnh viện là người Hải Dương. Đó là bệnh nhân N.V.D. ở xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng). Trong ảnh: Cán bộ y tế phường Thanh Bình (TP Hải Dương) khám sàng lọc cho người đăng ký tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Ngày 14.5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi 512 tỷ yen (khoảng 4,7 tỷ USD) từ quỹ dự phòng của tài khóa 2021 để mua thêm vaccine phòng COVID-19. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp việc nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh, thành và áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở 8 tỉnh khác. Trong ảnh: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nagano, Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện, Singapore đã quyết định thắt chặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 16.5 - 13.6 tới. Đây là lần áp đặt biện pháp kiểm soát dịch gắt gao nhất kể từ khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa hồi năm ngoái. Trong ảnh: Người dân dùng bữa tại nhà hàng bên trong một trung tâm thương mại ở Singapore ngày 14.5. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Y tế Palestine tại Dải Gaza, đã có tổng cộng 103 người Palestine thiệt mạng và 580 người bị thương trong các vụ không kích của Israel nhằm vào vùng đất này kể từ ngày 10.5. Trong số các nạn nhân có 27 trẻ em và 11 phụ nữ. Tình hình chiến sự tại khu vực này vẫn tiếp diễn. Tối 13.5, lực lượng kiểm soát Dải Gaza là phong trào Hồi giáo Hamas cùng một số nhóm vũ trang đã phóng hàng loạt rocket sang phía Israel. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân Palestine bị thương sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 13.5. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.5