Sự kiện nổi bật ngày 14.11

14/11/2020 18:35

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Gia Thiều là sự kiện nổi bật ngày 14.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (1950 - 2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng tham dự. Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương Độc lập hạng ba tặng thầy và trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, ngày 14.11, tại Hà Nội diễn ra các Hội nghị: Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 8; Hội nghị Cấp cao của các Nhà Lãnh đạo ASEAN-New Zealand kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác; Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 2; Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23; Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15. Bên cạnh đó, trong ngày sẽ diễn ra Lễ khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN với dự án đầu tiên “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc (SuperPort)”... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 8 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 14.11, tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ công bố xã Quang Minh đạt chuẩn nông thôn mới và tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chính từ những khó khăn, thách thức, mất mát trong thời gian qua, lại thêm một lần nữa khẳng định những giá trị và sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, dân tộc ta. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ niềm vui khi về Yên Bái trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và nhận thấy rõ sự phát triển vượt bậc của địa phương. Chủ tịch Quốc hội biểu dương, đánh giá cao sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái và của cấp ủy, chính quyền huyện Văn Yên đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mong rằng Yên Bái sẽ có thêm nhiều xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nhân dân các dân tộc xã Quang Minh, huyện Văn Yên (Yên Bái). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 14.11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14.11.1945-14.11.2020). Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba cho các cá nhâncó thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 14.11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2020. Năm 2020, hơn 700 tác phẩm được gửi về tham dự Giải. Hội đồng giám khảo đã chấm và lựa chọn 62 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Kết quả đã có 50 tác phẩm đạt giải, trong đó: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 26 giải khuyến khích, 1 giải đặc biệt được Hội đồng giám khảo chọn từ 4 giải A và 3 nhân vật tiêu biểu được chọn trong 2 tác phẩm đạt giải. Trong ảnh: Trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 14.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Y tế công cộng thành phố tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới (14.11) với chủ đề “Sống khỏe với đái tháo đường”. Bên lề Lễ mít-tinh, các bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Hội Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh đã thực hiện khám tầm soát, lẫy mẫu xét nghiệm đường huyết và tư vấn cách phòng ngừa, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hạn chế biến chứng từ bệnh đái tháo đường cho hàng trăm người dân thành phố. Trong ảnh: Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm đường huyết cho người dân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Bão số 13 được dự báo là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 14.11. Nhiều địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Các tỉnh miền Trung dự kiến sơ tán 86.775 hộ với 467.603 người (Quảng Bình: 20.290 hộ với 76.069 người; Quảng Trị: 24.827 hộ với 94.689 người; Thừa Thiên-Huế: 20.005 hộ với 67.674 người; Đà Nẵng: 19.215 hộ với 72.316 người; Quảng Nam: 149.715 người; Quảng Ngãi: 2.438 hộ với 7.320 người). Chính quyền TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thông báo yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 12h trưa 14.11. Trong ảnh: Lực lượng chức năng các địa phương ven biển tỉnh Quảng Trị tổ chức di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 14.11, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020). Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong suốt 90 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trước mắt MTTQ và các tổ chức thành viên sớm phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Thành Chung


Tối 14.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Hội diễn sân khấu không chuyên năm nay có sự tham gia của gần 300 diễn viên, nhạc công là hạt nhân văn nghệ cơ sở thuộc 12 đội, đại diện cho 12 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh. Trong ảnh: Một cảnh trong vở “Nước cờ quân tử” của huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ



Tính đến ngày 14.11 (giờ Việt Nam), 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, theo đó các phương tiện truyền thông dự báo ông Joe Biden của Đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa có 232 phiếu. Theo hãng tin Reuters (Anh), AFP (Pháp) và trang realclearpolitics.com, kết quả kiểm gần như 100% phiếu bầu trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 3.11 vừa qua tại North Carolina cho thấy đương kim Tổng thống Trump là người giành chiến thắng tại bang chiến trường này, qua đó có thêm được 15 phiếu đại cử tri. Trong ảnh: Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: IRNA/TTXVN


Ngày 13.11, Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes tuyên bố quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này đã chính thức thoát khỏi suy thoái kinh tế, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng năng lực sản xuất sẽ là thách thức của Chính phủ Brazil trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội thảo quốc gia về các vấn đề ngoại thương (Enaex) lần thứ 39, Bộ trưởng Guedes dẫn số liệu từ báo cáo Chỉ số Hoạt động Kinh tế của Ngân hàng trung ương Brazil (IBC-Br) cho thấy nền kinh tế của Brazil trong quý III đã tăng trưởng 9,47% so với quý trước đó. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Resende, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.11, các công tố viên của Pháp cho biết có mối liên hệ giữa vụ tấn công bằng dao tại nhà thờ Notre-Dame ở TP Nice của Pháp khiến 3 người thiệt mạng và vụ sát hại thầy giáo dạy lịch sử ở ngoại ô Thủ đô Paris đều xảy ra hồi tháng 10 vừa qua. Các công tố viên đã phát hiện trong điện thoại của hung thủ tấn công bằng dao tại Nice hôm 29.10 có những hình ảnh của đối tượng Hồi giáo cực đoan đã sát hại thầy giáo Samuel Paty cách đấy 13 ngày. Việc phát hiện những bức ảnh trên trong điện thoại của Tunisian Brahim al-Aouissaoui, 21 tuổi, có thể cho thấy động cơ chung phía sau hai vụ tấn công trên. Trong ảnh: Cảnh sát gác tại trường học ở Conflans-Sainte-Honorine, cách Thủ đô Paris của Pháp 30 km về phía tây bắc, sau khi xảy ra vụ sát hại thầy giáo Samuel Paty, ngày 17.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.11