Sự kiện nổi bật ngày 1.4

01/04/2023 20:40

Chiều 1.4, tại TP Nha Trang, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

TRONG NƯỚC


Trong chương trình thăm, làm việc tại Khánh Hòa, chiều 1.4, tại TP Nha Trang, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa; thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; dự Lễ khánh thành Nhà hát Đó. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.


Ngày 1.4, đoàn đại biểu tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng ngày Tết cổ truyền dân tộc Khmer năm 2023, Phật lịch 2.567 (Tết Chol Chnam Thmay) tại tỉnh Svay Rieng, vương quốc Campuhia. Tiếp đoàn có Phó Thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia, Bà Men Sam On, Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng – ngài Men Vi Bol, các Thượng nghị sĩ Thượng viện Campuchia, Nghị sĩ Quốc hội tỉnh Svay Rieng. Trong ảnh: Phó Thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia - Bà Men Sam On phát biểu cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Long An và Tây Ninh. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN.


Ngày 1.4, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Báo điện tử VnExpress, Liên minh Game Việt Nam tổ chức Ngày hội Game Việt Nam 2023 (Vietnam GameVerse 2023). Đây là lần đầu tiên Ngày hội được tổ chức cho những người yêu game Việt Nam. Trong ảnh: Người yêu thích game trải nghiệm các các trò chơi tại Ngày hội. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN.


Ngày 1.4, tại Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định tổ chức phát động Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2023 và thả một triệu con cá giống xuống sông Hồng nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Trong ảnh: Các đại biểu thả cá giống xuống sông Hồng. Ảnh: Công Luật – TTXVN.


Ngày 1.4, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết vừa tạm giữ 6 đối tượng gây ra vụ phá rừng tại tiểu khu 287, thuộc địa phận xã Phúc Thọ. Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà đã xác định Lý Phúc Việt (29 tuổi) trú tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà là chủ mưu gây ra vụ phá rừng; Triệu Văn Lập (30 tuổi), Triệu Văn Nam (26 tuổi) cùng quê Cao Bằng; Hoàng Văn Trình (34 tuổi), Dương Văn Thường (35 tuổi) cùng trú tại xã Tân Thanh (Lâm Hà) và Mai Văn Sơn (37 tuổi) trú tại xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông là những người trực tiếp phá rừng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị phá là 8.300 m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại 41,8m3. Trong ảnh: Các đối tượng thực nghiệm hiện trường phá rừng. Ảnh: TTXVN.


Ngày 1.4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an TP  Hà Nội thông tin, qua sử dụng que tét do Công an TP  Hà Nội cấp phát, đơn vi phát hiện lái xe Ng.T. Tr sinh năm 1991, ở xã Phúc Lộc, TP Yên Bái (Yên Bái) dương tính với ma tuý; điều khiển phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát 21B-008.xx từ sáng sớm, xuất phát tại bến xe Mậu A (Yên Bái) về Hà Nội. Lái xe đã thừa nhận lỗi vi phạm. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính người và phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát 21B-008.xx không phát hiện chất ma túy. Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định. Trong ảnh: Lái xe Ng.T. Tr làm việc với cơ quan Công an. Ảnh TTXVN.

QUỐC TẾ


Trong thông điệp thường niên đọc trước Quốc hội ngày 31.3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đưa ra công thức hòa bình cho Ukraine, trong đó có đề xuất ngừng bắn ngay lập tức mà không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Theo ông Lukashenko, các bên cần chấm dứt giao tranh, không di chuyển quân, vũ khí và thiết bị ở Ukraine. Bên cạnh đó, các bên cũng cần tiến hành các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình lâu dài cho Kiev cả về vấn đề lãnh thổ, tái thiết, an ninh và các vấn đề khác mà không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Trong ảnh: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đọc thông điệp thường niên trước Quốc hội, ở Minsk. Ảnh: Reuters/TTXVN.


Cảnh sát Canada ngày 31.3 thông báo 8 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng tại một khu đầm lầy gần biên giới Canada - Mỹ khi những người này tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ. Giới chức cho biết các thi thể đã được tìm thấy gần một chiếc thuyền bị lật vốn thuộc sở hữu của một người đàn ông ở Akwesasne Mohawk đang bị mất tích. Theo thông tin ban đầu, trong số 8 người thiệt mạng có 6 người thuộc 2 gia đình, trong đó có 1 trẻ em dưới 3 tuổi. Những người này có nguồn gốc từ Ấn Độ và Romania. Trong ảnh: Người di cư Congo tại khu vực cửa khẩu biên giới Roxham Road giữa Mỹ và Canada ngày 9.2. Ảnh: AP/TTXVN.


Ngày 31.3, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp ở TP  Karachi, miền Nam Pakistan. Cảnh sát cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi những người phụ nữ nghèo cùng trẻ em tập trung tại một địa điểm phân phát đồ miễn phí. Quá đông người dẫn tới chen lấn xô đẩy và thảm kịch đã xảy ra. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Karachi, Pakistan. Ảnh: AP/TTXVN.


Kênh truyền hình CNN ngày 31.3 dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và ông Trump sẽ tới New York vào ngày 3.4 tới để bị truy tố chính thức. Trước đó, ngày 30.3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan ở New York bỏ phiếu đồng ý truy tố, sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cựu tổng thống bị cáo buộc hình sự. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.4