Sự kiện nổi bật ngày 13.5

13/05/2021 18:04

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ngành công thương cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ... là những sự kiện nổi bật ngày 13.5.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2565 (Dương lịch năm 2021), ngày 13.5, tại Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dẫn đầu và các thành viên trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng, ni, phật tử cả nước đã có nhiều hoạt động tích cực, chung tay cùng chính quyền các cấp chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; nhất là chỉ đạo tổ chức Lễ Phật đản và sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay và những hoạt động hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 13.5, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế, xã hội quý I.2021 và giải quyết một số kiến nghị của các sở, ban, ngành. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và phương án kiểm soát dịch COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chiều 13.5.2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) tại Việt Nam Hùng Ba. Cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 13.5, đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác kỹ thuật và động viên các chiến sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên) thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Trong ảnh: Thiếu tướng Hà Tuấn Quân tặng quà chiến sĩ biên phòng tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Ngày 13.5, tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức trưng bày sách về bầu cử với chuyên đề “Ngày hội toàn dân”. Song do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thư viện Quảng Ninh tạm dừng phục vụ bạn đọc và khách tham quan, sẽ tiến hành đưa những hình ảnh, bài viết về các không gian trưng bày chuyên đề lên Wesite, Fanpage để phục vụ bạn đọc trực tuyến. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31.5. Trong ảnh: Nhân viên Thư viện Quảng Ninh sắp xếp, trưng bày sách. Ảnh: TTXVN

Những ngày qua, tại các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19. Để bảo đảm an toàn sức khỏe của người lao động và cho chính doanh nghiệp, lãnh đạo một số địa phương đã ra văn bản khẩn yêu cầu các khu công nghiệp, khu chế xuất phải kích hoạt phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất. Trong ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động liên quan tới ổ Công ty TNHH Shin Young Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Vân Trung. Ảnh: TTXVN

Ngày 13.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 343 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó, vào tối 21.4, hai chuyến bay mang số hiệu BL141 và BL1163 đưa 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước, đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Các công dân được xe quân sự của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân khu 9 đưa về cơ sở cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên (phường 1, TP Bạc Liêu), do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm. Trong ảnh: Trao giấy chứng nhận cho 343 công dân hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 13.5, Sở Công thương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam (14.5.1951 - 14.5.2021). Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới ngành công thương Hải Dương cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm chiến lược. Trong đó, phải thay đổi lại tư duy, cách làm quy hoạch, cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về định hướng phát triển công nghiệp theo hướng thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, đô thị dịch vụ nhằm thu hút người lao động. Cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, rà soát lại các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở theo hướng cải thiện mạnh mẽ, trên thông dưới thoáng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ngành công thương cần làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh để xúc tiến đầu tư mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành công thương thực hiện tốt phương châm "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả" trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo ra các giá trị khác biệt, bản sắc riêng có để đưa Hải Dương ngày càng phát triển. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng hoa chúc mừng ngành công thương Hải Dương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 13.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến tại 3 điểm cầu (từ điểm cầu trung tâm hội nghị huyện đến điểm cầu trung tâm các xã Hồng Phong và Thanh Quang) cho 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Đinh Thị Ngọc Dung, nhân viên Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Đàn, viên chức Phòng Quản lý đối tượng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Thoa, Chuyên viên cao cấp-Vụ trưởng, Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thị Minh Thu, nhân viên Phòng Quản lý đối tượng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (cơ sở 1). Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm 7 ông, bà... Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của cử tri, nhân dân; cống hiến trí tuệ, sức lực cho các hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật... Trong ảnh: Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: DT


Chiều 13.5, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân kiểm tra quy trình sơ chế, đóng gói vải của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ (Thanh Hà) được tiêu thụ thông qua sàn thương mại điện tử Lazada. Đây là doanh nghiệp đầu tiên phân phối vải Hải Dương qua kênh bán hàng trực tuyến này từ ngày 14.5. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đưa vải Hải Dương lên sàn thương mại điện tử sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Từ nền tảng thương mại điện tử, người dân sẽ làm quen với cách thức sản xuất, tiêu thụ hiện đại, đáp ứng xu thế tất yếu của chuyển đổi số trong nông nghiệp. Quả vải Hải Dương đang được bán trực tuyến trên sàn Lazada với giá niêm yết 150.000 đồng/kg. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân quét mã QR code xác minh nguồn gốc vải bán trên sàn Lazada. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Ngày 12.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải thiện năng lực an ninh mạng liên bang cũng như các tiêu chuẩn an ninh kỹ thuật số trong lĩnh vực tư nhân. Sắc lệnh được ký ban hành sau vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, do Công ty Colonial Pipeline điều hành, dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt ở Bờ Đông của Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC ngày 12.5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng rocket từ Dải Gaza tiếp diễn, giới chức sân bay Israel cho biết kể từ sáng sớm 13.5, tất cả các chuyến bay chở khách đến sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, đều chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Ramon gần thành phố nghỉ dưỡng Eilat, miền Nam Israel. Trong ảnh: Ô tô bị phá hủy sau một cuộc tấn công bằng rocket từ Dải Gaza, tại TP Holon, miền nam Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 13.5, lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa các lực lượng Afghanistan và các tay súng Taliban đã chính thức có hiệu lực sau nhiều tuần xảy ra hàng loạt vụ đụng độ dữ dội trên khắp đất nước. Thời điểm bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn nói trên trùng với dịp lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Đây là lần tạm đình chiến thứ 4 trong gần 20 năm xung đột tại Afghanistan. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại khu vực Busharan, ngoại ô Lashkar Gah, tỉnh Helmand, ngày 5.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.5