Sự kiện nổi bật ngày 13.12

13/12/2018 18:34

Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Australia thành lập Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia mới... là những sự kiện nổi bật ngày 13.12.

TRONG NƯỚC


Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 13.12, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng, phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 13.12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội đã chủ trì cuộc họp với các thành viên để đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2018. Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết 15-NQ/TW và 70/NQ-CP nhưng do mục tiêu trung hạn đề ra cao, điều kiện thực hiện, nguồn lực còn hạn chế nên phần lớn các chương trình chưa đạt được kế hoạch đề ra. Thời gian tới, các bộ ngành khi xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể rõ ràng, căn cứ vào nguồn lực thực tế để thực hiện. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 13.12, tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt và khai mạc khóa huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 với biên chế 70 cán bộ, nhân viên thuộc Học viện Quân y, nhằm sẵn sàng triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 vừa mới được triển khai đến Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan vào tháng 10.2018. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 13.12, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra buổi giới thiệu Dự án “Sách hay dành cho học sinh tiểu học”. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay, Dự án đã tiếp cận được 795 trường tiểu học ở 41 huyện thuộc các tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số lượng sách và tạp chí trao cho các thư viện trường học đạt 228.730 cuốn với trị giá hơn 4,7 tỷ đồng; qua đó chuyển tải thông điệp của những người thực hiện Dự án này về một thế hệ trẻ yêu thích đọc sách. Trong ảnh: Các thành viên tham gia Dự án “Sách hay dành cho học sinh tiểu học”. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN


Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa bắt quả tang hai đối tượng Sồng A Làng, sinh năm 1973 và Hờ A Chai, sinh năm 1998, trú tại bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu đã bắt tạm giam hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN


Khoảng 11 giờ 30, ngày 13.12, tại Gara ôtô Quang Minh ở địa chỉ số 3/3 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm xảy ra vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ phía trong xưởng, sau đó lan rộng. Lực lượng chức năng đã huy động 6 xe cứu hoả đến dập lửa. Đến 12 giờ 30, ngày 13.12, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Theo lực lượng chức năng, vụ cháy đã thiêu rụi và làm sập khoảng gần 500 m2 nhà xưởng, có ít nhất 2 ôtô đang sửa chữa bị cháy trơ khung, nhiều thiết bị và phụ tùng bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không có thương vong về người. Trong ảnh: Đám cháy bốc lên dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ. Ảnh: Nguyễn Thắng – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 13.12, Thủ tướng Australia Scott Morrison chính thức thông báo thành lập Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia mới, giúp bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống các cơ quan công quyền của Chính phủ. Theo đó, ủy ban mới gồm hai bộ phận, thực hiện nhiệm vụ giám sát toàn bộ các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát khu vực công, gồm cả điều tra hành vi của các chính trị gia. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu với báo giới tại Sydney ngày 20.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Samdech Heng Samrin, Quốc hội Campuchia thông qua Luật Chính đảng sửa đổi, mở đường cho một số lãnh đạo của Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị giải thể và cấm hoạt động chính trị ở nước này có thể được phép hoạt động chính trị trở lại. Với số phiếu ủng hộ 115/115 phiếu, Quốc hội Campuchia khóa VI đã thông qua Điều 45 sửa đổi của Luật Chính đảng mới, bổ sung thêm nội dung “bất cứ cá nhân nào bị Tòa án Tối cao cấm hoạt động chính trị, có thể được khôi phục quyền chính trị một cách đầy đủ sau khi đã chấp hành xong phán quyết của Tòa án Tối cao, hoặc trong trường hợp người đó được Quốc vương ân xá theo đề nghị của Thủ tướng thông qua đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”. Trong ảnh: Chủ tịch Samdech Heng Samrin (giữa) chủ trì phiên họp toàn thể (hình ảnh chụp qua màn hình phát trực tiếp của Quốc hội Campuchia). Ảnh: TTXVN 


Hãng tin Antara ngày 13.12 đưa tin, Đức đã thông qua Ngân hàng Phát triển KfW của nước này tài trợ 25 triệu Euro (tương đương 28,4 triệu USD) để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng ở tỉnh Trung Sulawesi và Tây Nusa Tenggara của Indonesia, những khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất và sóng thần. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau thảm họa động đất và sóng thần tại làng Balaroa, Poso, Trung Sulawesi, Indonesia ngày 8.10. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13.12 cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng và 43 người bị thương khi đoàn tàu cao tốc, vừa bắt đầu hành trình từ Ankara đến tỉnh miền Trung Konya, đã đâm phải một đầu máy xe lửa và lao tiếp vào cầu vượt tại nhà ga Marsandiz, phía tây Thủ đô Ankara. Hai toa tàu đã bị lật sau vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức được triển khai tới hiện trường để giải cứu hành khách trong các toa tàu bị mắc kẹt dưới đống sắt, thép do cầu vượt bị gãy, đổ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau tai nạn tàu cao tốc ở Marsandiz, phía Tây Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13.12. Ảnh: AA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.12