Sự kiện nổi bật ngày 13.10

13/10/2021 22:00

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo khoa học "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19 là sự kiện nổi bật ngày 13.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 13.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo khoa học "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương" do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với một số đơn vị tổ chức. Sáng 13.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ theo hình thức trực tuyến, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội thảo về phục hồi kinh tế chiều 13.10. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Chiều 13.10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam. Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp này và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp) và cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.


Ngày 13.10, tại Hà Nội, Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine họp lần thứ 4, với sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác nhằm đánh giá tình hình vận động, nhu cầu vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống COVID-19 từ nay đến cuối năm 2021 và chuẩn bị kế hoạch cho năm 2022. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì họp Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine lần thứ 4. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN.


Ngày 13.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tôn giáo thành phố tổ chức tri ân 82 tình nguyện viên là các linh mục, tu sỹ Công giáo đã hoàn thành việc hỗ trợ lực lượng y bác sỹ nơi tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố. Dự lễ tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng Ban Ban Tôn giáo thành phố; linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành của thành phố. Trong ảnh: Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trao quà tri ân các tình nguyện viên tôn giáo sau khi hoàn thành công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.


Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh ngày 13.10, Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) vừa ngăn chặn thành công 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới, tạm giữ 8 đối tượng liên quan. Trong ảnh: 4 đối tượng tìm đường xuất cảnh trái phép và tài xế cùng xe ô tô đang bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Ảnh: Thanh Tân -TTXVN.

TRONG TỈNH

Chiều 13.10, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc giao ban quý III của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận cuộc giao ban, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các ban xây dựng Đảng khẩn trương tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo của tỉnh; xây dựng nội dung, chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên các ban chỉ đạo để sớm triển khai thực hiện trong quý IV.2021 và năm 2022. Các cơ quan, đơn vị xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 theo từng tình huống dịch Covid-19 có thể xảy ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch; sử dụng các nguồn lực, tài chính tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận cuộc giao ban. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Anh vào tháng 11 tới phải là một bước ngoặt cho hành động vì khí hậu. Phát biểu ngày 12.10 tại hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 6 của Liên minh các Bộ trưởng Tài chính vì hành động khí hậu, theo hình thức trực tuyến, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ: "COP26 phải là một bước ngoặt nếu chúng ta thực hiện cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp”. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, ngày 12.10. Ảnh: THX/TTXVN.


Ngày 12.10, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc với tuyên bố Sorrento, trong đó nhấn mạnh cam kết của các bên trong việc thực hiện cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông qua cách tiếp cận toàn diện và minh bạch. G20 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cạnh tranh bình đẳng, giảm căng thẳng thương mại, giải quyết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và thúc đẩy quan hệ thương mại cùng có lợi. Đây được coi là nền tảng cho các nền kinh tế ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Sorrento, Italy, ngày 12.10. Ảnh: THX/TTXVN.


Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 12.10 đã thông qua dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của nước này lên 28.900 tỷ USD. Dự luật trước đó đã được Thượng viện phê chuẩn. Theo đó, giới hạn vay nợ của Mỹ sẽ tăng thêm 480 tỷ USD, giúp Chính phủ tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ liên bang cho tới ngày 3.12. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký phê chuẩn dự luật trước ngày 18.10 - thời điểm Bộ Tài chính cảnh báo Mỹ không thể thanh toán các khoản nợ quốc gia nếu Quốc hội không có hành động. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (thứ 2, trái) về văn phòng sau phiên bỏ phiếu của Hạ viện về trần nợ công quốc gia ở Washington DC, ngày 12.10. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 12.10, một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra tại bưu cục ở bang Tennessee (Mỹ), khiến 2 nhân viên bưu điện thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, nghi phạm đã nổ súng tại khu vực East Lamar Carrier Annex thuộc địa phận thành phố Memphis, sau đó tự sát. Nghi phạm được xác định cũng là nhân viên bưu điện. Nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng mở cuộc điều tra. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra bên ngoài bưu cục sau vụ xả súng ở Memphis, bang Tennessee (Mỹ). Ảnh: WREG/TTXVN.


Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương khi một xe buýt chở khách bị trượt khỏi tuyến đường ở Mugu, vùng đồi núi Tây Bắc Nepal ngày 12.10. Nhà chức trách địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi xe đang trên đường từ tỉnh Banke (miền Nam) đi Mugu. Nguyên nhân sự cố được cho là do một lốp xe bị thủng. Khi đó xe chở ít nhất 45 người, hầu hết đi tham gia lễ hội Dashain của người Hindu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Nepalgunj, cách Kathmandu khoảng 650km về phía Tây. Ảnh: Twitter/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.10