Sự kiện nổi bật ngày 12.5

12/05/2019 18:39

Khai mạc trọng thể Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019; kết thúc vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robot (Robocon) Việt Nam năm 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 12.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Hà Nam). Đây là lần thứ 3 Việt Nam vinh dự đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019. Chủ đề của Đại lễ năm nay là “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Dự lễ khai mạc có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương. Tham dự khai mạc Đại lễ còn có Tổng thống Myanmar Win Myint, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan Tashi Dorji, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký Ủy ban Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc Armida Salsiah Alisjahbana, đại sứ một số nước và trên 1.650 đại biểu thuộc hơn 570 đoàn khách quốc tế đến từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng trên 20.000 tăng ni, Phật tử và nhân dân trong nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chào mừng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 12.5, tại phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND Hà Nội tổ chức phát động đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến dự Chương trình và kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, đồng thời khẳng định Nhà nước sẽ bổ sung hình thức, tăng tính răn đe của các chế tài xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và các đại biểu tham gia đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Hưởng ứng Tháng hành động Nhân đạo, ngày 12/5, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Công tác xã hội cộng đồng” khám sàng lọc tầm soát ung thư vú, tư vấn miễn phí cho hơn 300 phụ nữ nghèo và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hà Nam. Đây là nguồn kinh phí do phòng Công tác xã hội của bệnh viện vận động các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ bệnh nhân nghèo trong những năm qua. Trong ảnh: Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tuyên truyền khám sàng lọc tầm soát ung thư vú, tư vấn miễn phí cho phụ nữ nghèo tỉnh Hà Nam. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Ngày 12.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an cho biết, đã phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương khám phá thành công chuyên án 719ĐL, bắt giữ 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 1 người quốc tịch Trung Quốc vận chuyển trái phép 500 kg ma túy tổng hợp Ketamine, loại ma túy có giá nhất trên “thị trường” hiện nay. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 11.5, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào hàng loạt địa điểm ở Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh... bắt giữ 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Liu Ming Yang (sinh năm 1985), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) trú tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình), Jhu Minh Jyun (sinh năm 1987), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1983), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), cùng trú tại 356 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tô Gia Mỹ (sinh năm 1986), quốc tịch Trung Quốc, trú tại phường 6, quận 5. Khám xét các địa điểm, Công an thu giữ 500kg ma tuý tổng hợp, một xe ô tô Inova, 4 máy ép bao bì và nhiều tang vật khác. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu giữ tang vật của chuyên án. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.5, tại thành phố Đà Nẵng, hơn 2.200 vận động viên đến từ 50 quốc gia trên thế giới đã chính thức tranh tài tại Giải Techcombank IRONMAN 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam 2019 ở ba môn thi phối hợp gồm: bơi 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21 km trên những cung đường đẹp nhất của thành phố biển Đà Nẵng. Trong ảnh: Các vận động viên xuất phát bơi 1,9km tại cuộc thi. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 12.5, vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robot (Robocon) Việt Nam năm 2019 đã kết thúc. Vượt qua vòng đấu loại trực tiếp, đội LH-WAO (Đại học Lạc Hồng) đã xuất sắc giành chức vô địch khi robot hoàn thành nhiệm vụ ở 24 giây với cơ cấu chuyển động ổn định và động tác chính xác. Với kết quả này, LH-WAO đưa Đại học Lạc Hồng lần thứ 9 vô địch Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Cuộc thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Mông Cổ vào tháng 8 tới. Đội SKH3 (Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) giành giải nhì. Hai đội giành giải ba là Sao Đỏ LEGEND (Trường Đại học Sao Đỏ) và DCN-ĐT3 (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội). Trong ảnh: Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cúp và bằng khen của Ban Tổ chức cho đội vô địch. Ảnh: Thành Chung


Sáng 12.5, Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh) tổ chức lễ kỷ niệm 50 truyền thống đào tạo và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị nhà trường tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; khắc phục khó khăn trong công tác tuyển sinh và vấn đề giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tích cực đổi mới quản lý giáo dục, đào tạo; phát triển hệ thống kiểm định và công bố công khai kết quả kiểm định, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhà trường gắn liền với doanh nghiệp; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, kết hợp với mở rộng quy mô hợp lý, giữ vững và nâng cao uy tín của nhà trường. Xây dựng Trường Đại học Sao Đỏ thành trường chuyên nghiệp kiểu mẫu… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tường Chính phủ cho Trường Đại học Sao Đỏ. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Ngày 12.5, Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm tại các cửa khẩu trao đổi hàng hóa và qua lại giữa biên giới nước này với Dải Gaza sau khi áp đặt các chế tài hồi đầu tháng 5 do bạo lực bùng phát tại đây. Theo đó, cửa khẩu Erez dành cho người qua lại và cửa khẩu Kerem Shalom dành cho trao đổi hàng hóa đã hoạt động trở lại. Hai ngày trước đó, Israel cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tàu thuyền đánh bắt cá của Palestine tại vùng biển ngoài khơi Dải Gaza. Trong ảnh: Cửa khẩu Erez ở Beit Hanun, phía Bắc Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.5, người dân Litva đã bắt đầu bỏ phiếu nhằm chọn ra Tổng thống mới. Mặc dù tham gia tranh cử lần này có 9 ứng cử viên, song chỉ có 3 nhân vật có nhiều triển vọng kế nhiệm Tổng thống Dalia Grybauskaite, người đã nắm giữ cương vị này 2 nhiệm kỳ. Kết quả thăm dò cho thấy cựu Bộ trưởng Tài chính theo đường lối bảo thủ Ingrida Simonyte, 44 tuổi, và nhà kinh tế độc lập Gitanas Nauseda, 54 tuổi, đều đang nhận được 22% số ý kiến ủng hộ. Trong khi Thủ tướng theo đường lối trung tả Saulius Skvernelis, 48 tuổi, xếp thứ ba khi nhận được 17% số ý kiến ủng hộ. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Vilnius, Litva. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính quyền thành phố Gwangmyeong ngày 12.5 cho biết, Thành phố Gwangmyeong tỉnh Kyeonggi của Hàn Quốc sẽ mở tuyến du lịch tàu hỏa từ ga tàu cao tốc (KTX) Gwangmyeong tới ga Dorasan từ ngày 14/5 tới với sự tham gia của đông đảo người dân nhằm thể hiện mong muốn khai thông tuyến đường sắt Hòa bình liên Triều. Chuyến tàu sẽ xuất phát từ ga KTX Gwangmyeong nhằm xây dựng kế hoạch mở rộng sự đồng thuận trong nhân dân cả nước để chọn ga KTX Gwangmyeong làm ga xuất phát của tuyến đường sắt Hòa bình liên Triều dẫn tới Khu phi quân sự (DMZ). Trong ảnh: Toàn cảnh khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Báo Hindustan Times của Ấn Độ ngày 12.5 đưa tin Mỹ đã đề xuất bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa phòng không đa năng Patriot Advance Capability (PAC-3) cho Ấn Độ, để thay thế hệ thống phòng không S-400 của Nga mà New Delhi công bố kế hoạch mua sắm sau nhiều năm đàm phán. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống PAC-3 trong một cuộc diễn tập tại căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 29.8.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.5, chiếc máy bay Embraer 190 của hãng hàng không quốc gia Myanmar, có hành trình từ Yangon đến Mandalay, chở theo 82 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, đã hạ cánh an toàn tại một sân bay ở thành phố Mandalay sau khi gặp phải sự cố ở bánh trước. Khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tada U, phi công phát hiện sự cố ở bánh phía trước máy bay, buộc phi hành đoàn tiếp tục cho máy bay bay vòng để tiêu hao bớt nhiên liệu. Máy bay này sau đó đã tiếp đất an toàn bằng hai bánh sau và bụng. Toàn bộ hành khách đã an toàn, không có ai bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay Embraer 190 tại triển lãm hàng không Farnborough, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.5