Sự kiện nổi bật ngày 12.11

12/11/2020 18:25

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 là sự kiện nổi bật ngày 12.11.

TRONG NƯỚC


Sáng 12.11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Thủ đô Hà Nội. Đây là hội nghị cấp cao thứ hai và cuối cùng của năm ASEAN do Việt Nam tổ chức trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chào mừng. Dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo 10 nước ASEAN; Tổng Thư ký ASEAN; các Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước ASEAN và các Đối tác của ASEAN, đại diện đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Đại biểu Việt Nam có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan, đại diện các Tiểu ban Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Tiếp tục kỳ họp thứ 10, sáng 12.11, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại phiên làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ. Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chiều 12.11, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện Đề án “Nghiên cứu, biên soạn Bộ lịch sử Việt Nam”. Sau 5 năm triển khai, ngày 12.11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo Bộ lịch sử Việt Nam gồm 25 tập thông sử, 5 tập Biên niên sử. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại lễ tiếp nhận. Đề án "Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam" (còn gọi là Quốc sử) được thực hiện từ năm 2015, gồm 25 tập thông sử (trong đó, 13 tập lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ-trung đại, 12 tập thời kỳ cận-hiện đại) và 5 tập biên niên sự kiện lịch sử (trong đó 3 tập thời kỳ cổ-trung đại, 2 tập thời kỳ cận-hiện đại). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện chủ nhiệm thời kỳ lịch sử Cận hiện đại. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, dự báo trong ngày 12.11, địa bàn sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Các tuyến quốc lộ đi qua huyện Phú Lộc, Phong Điền ngập sâu từ 0,2-1m. Hệ thống tỉnh lộ và đường liên thôn tại nhiều huyện Quảng Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà bị ngập, có nơi ngập hoàn toàn gây cô lập nhiều thôn, xã và giao thông chia cắt. Do mưa lũ, từ chiều 11.11 đến ngày 12.11, các học sinh vùng hạ du thấp trũng tại Thừa Thiên – Huế phải nghỉ học. Trong ảnh: Nhiều xã ở huyện Quảng Điền bị ngập lụt sâu, trên diện rộng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN


Ngày 12.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lâm Thanh (50 tuổi, ngụ phường Đạo Long) 16 năm tù giam và bị cáo Huỳnh Văn Út (47 tuổi, ngụ phường Kinh Dinh) 7 năm tù giam, cả hai đều ở TP Phan Rang – Tháp Chàm cùng bị truy tố về tội “giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong ảnh: Hai bị cáo Lâm Thanh (áo trắng) và Huỳnh Văn Út tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Chiều 12.11, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chống buôn lậu liên ngành của tỉnh An Giang đóng trên địa bàn huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện, thu giữ gần 12kg cây thảo mộc, nghi vấn là cần sa khô. Hiện, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao vụ việc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên điều tra và xử lý theo quy định. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

QUỐC TẾ


Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11.11 đã đồng thời tổ chức bỏ phiếu kín để bầu 5 thẩm phán Tòa án quốc tế (ICJ) nhiệm kỳ 2021-2030. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã trực tiếp bỏ phiếu tại Hội đồng bảo an và Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn đã bỏ phiếu tại Đại hội đồng. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia bầu các thẩm phán ICJ trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an và thành viên Liên hợp quốc. Năm 2008, Việt Nam cũng đã từng tham gia bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tương tự ngày 6.11.2008. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bỏ phiếu bầu thẩm phán Tòa án Công lý quốc tế. Ảnh: Hữu Thanh -TTXVN


Ngày 11.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm Nghĩa trang quốc gia Arlington tại bang Virginia nhân ngày Cựu chiến binh. Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng, kể từ sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 3.11. Tháp tùng Tổng thống Trump có Đệ nhất phu nhân Melania Trump và vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence. Lễ kỷ niệm diễn ra rất ngắn gọn, chỉ trong 10 phút. Ông Trump đã đặt vòng hoa tại tượng đài Binh sĩ vô danh và không có bài phát biểu nào trước công chúng. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump tưởng niệm trước Tượng đài binh sĩ vô danh ở Nghĩa trang quốc gia Arlington, bang Virginia ngày 11.11.2020. Ảnh: AP/TTXVN


Viên kim cương hồng quý hiếm mang tên "The Spirit of the Rose" (Linh hồn Hoa hồng) đã được bán với mức giá 26,6 triệu USD trong phiên đấu giá trực tuyến ngày 11.11.2020 của nhà đấu giá Sotheby's tại Geneva (Thụy Sĩ). "The Spirit of the Rose" được chế tác từ khối kim cương màu lớn nhất từ trước tới nay 27,85 carat, do công ty khai thác kim cương Alrosa tìm thấy năm 2017 tại Cộng hòa Sakha của Nga, ở Đông Bắc Siberia. Viên kim cương được mài hình oval, đẹp không tì vết và nặng 14,83 carat đã về tay chủ nhân mới chỉ sau vài phút được rao bán. Trong ảnh: Viên kim cương hồng quý hiếm "The Spirit of the Rose" nặng 14,83 carat được nhà đấu giá Sotheby's giới thiệu tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN


Bão Vamco, cơn bão thứ ba đổ bộ Philippines trong những tuần qua, đã gây ngập lụt trên diện rộng, làm tê liệt hoạt động tại nhiều khu vực ở thủ đô Manila ngày 12.11.Với sức gió lên tới 155 km/h, bão Vamco đã hoành hành khắp đảo Luzon sau khi đổ bộ đêm 11.11. Mưa lớn đã khiến thủ đô với 12 triệu dân cùng các khu vực lân cận ngập lụt. Tại nhiều khu vực ở Manila, nước ngập sâu và đội cứu hộ phải sơ tán người dân bằng thuyền. Các máy bay, phương tiện giao thông công cộng và tàu thuyền tại Manila đã phải tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, công sở và các thị trường tài chính cũng tạm đóng cửa do ngập lụt. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở Marikina, ngoại ô Manila, Philippines, ngày 12.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.11