Sự kiện nổi bật ngày 10.5

10/05/2021 16:52

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh; Hải Dương sẽ đầu tư nâng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 lên 10.000 mẫu/ngày... là những sự kiện nổi bật ngày 10.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 9-10.5, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.  Sau buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các chức sắc, nhà tu hành, đại diện cho một số tôn giáo trên địa bàn huyện gồm: Phật Giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài. Cũng trong ngày 10.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương và thăm Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn - nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam kỳ (23.11.1940) tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội được niêm yết tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn ngày 10.5. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.

Ngày 10.5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia cùng các ứng cử viên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử tại huyện Tiên Lãng và quận Kiến An, TP Hải Phòng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tại huyện Tiên Lãng. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.

Ngày 10.5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát. Phó Thủ tướng nhấn mạnh chiến lược chống dịch của Việt Nam vẫn luôn tuân thủ: Phát hiện sớm, truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, cách ly và điều trị hiệu quả. Chiến lược này đã giúp Việt Nam thành công trong chống dịch thời gian vừa qua. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 12 giờ ngày 10.5, Việt Nam có tổng cộng 2.012 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó 442 ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 10.5, nước ta ghi nhận thêm 32 ca mắc (từ bệnh nhân 3413 đến bệnh nhân 3444) , trong đó có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong số 31 ca mắc ghi nhận trong nước có  21 ca ghi nhận tại Hà Nội (12 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - xã Kim Chung, huyện Đông Anh); 7 ca tại Bắc Giang; 1 ca tại Hòa Bình;1 ca tại Đà Nẵng;1 ca tại Hải Dương. Trong ảnh: Chung cư 12T3 (đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được cách ly. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN.

Ngày 10.5, hai đoàn tàu số 2 và số 3 (6 toa xe) của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên cập cảng Khánh Hội (TP Hồ Chí Minh). Đây là các đoàn tàu loại 3 toa xe, sẽ được vận chuyển về depot Long Bình (TP Thủ Đức) để chuẩn bị thử nghiệm, vận hành. Như vậy, đến nay tuyến Metro số 1 đã có 3 trong tổng số 17 đoàn tàu được sản xuất cho tuyến này từ Nhật Bản về TP Hồ Chí Minh để tiến hành vận hành thử nghiệm trong khu vực Depot, thử nghiệm 11 hệ thống phục vụ công tác vận hành chạy tàu như hệ thống điện, hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống theo dõi điều khiển tàu. Trong ảnh: Các toa xe sẽ được vận chuyển về depot bằng xe chuyên dụng. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN.

Ngày 10.5, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu nhà chòi thuộc quán ăn Bò Cạp Nước (hẻm 280 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) do bà Võ Thị Minh Tâm và chồng là ông Lê Quý Hùng (cùng ngụ TP Pleiku) làm chủ. Nhóm đối tượng này do Đặng Thế Hưng (tên thường gọi là Xí Mập, sinh năm 1976, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) cầm đầu; 13 đối tượng liên quan còn lại cũng có hộ khẩu thường trú tại TP Pleiku và các huyện lân cận. Trong ảnh: Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị tạm giữ tại Công an TP Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.

TRONG TỈNH


Đầu tư, nâng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 lên 10.000 mẫu/ngày là nội dung được Thường trực Tỉnh ủy nhất trí sau khi nghe đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hỗ trợ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp diễn ra chiều 10.5. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, việc đầu tư cần có lộ trình, trước hết tiến hành ngay việc cải tạo xong hội trường tầng 3 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh thành labo xét nghiệm trong tháng 5. CDC tỉnh cần nhanh chóng hoàn thành việc mua hệ thống máy xét nghiệm bán tự động từ nguồn kinh phí do Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Hải Dương tài trợ để đưa vào hoạt động, nâng công suất xét nghiệm lên thêm 1.800 mẫu đơn/ngày. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Y tế chủ trì, lập văn bản báo cáo Bộ Y tế, đề nghị trong bối cảnh cấp bách chống dịch cho Hải Dương được chỉ định thầu để mua sắm một số thiết bị theo danh mục với yêu cầu máy móc tự động, chất lượng cao, giá cạnh tranh nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: TM


Sáng 10.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử tại huyện Gia Lộc. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu huyện Gia Lộc phải bám sát, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức bầu cử trong tình huống dịch bùng phát. Các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử có thể giảm số lượng người tham dự và tổ chức bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm phòng chống dịch. Từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, thông tin về ngày bầu cử, các ứng cử viên để cử tri nắm chắc thông tin, bầu những người thực sự xứng đáng. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân (Gia Lộc). Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 10.5, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tiếp nhiều khu vực bỏ phiếu tại nhà dân, nhà văn hóa ở các xã Hưng Đạo, Phượng Kỳ (Tứ Kỳ). Tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản yêu cầu các tổ bầu cử lưu ý việc niêm yết danh sách cử tri, cần thay đổi hình thức trình bày theo hướng dẫn mới, yêu cầu có đóng dấu và ký ở cuối mỗi trang. Với những người đi làm ăn xa, cần lập danh sách riêng để dễ theo dõi và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Thời gian tới, cùng với tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch. Ủy ban Bầu cử các cấp có phương án phòng chống dịch tại những điểm bỏ phiếu. Trong ảnh: Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tiếp tại khu vực bỏ phiếu ở xã Phượng Kỳ (Tứ Kỳ). Ảnh: HN


Chiều 10.5, Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và lễ hội vải thiều năm 2021 họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các phần việc liên quan. Sau khi nghe báo cáo của các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Thanh Hà và ý kiến góp ý của một số sở, ban, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết, giao việc cụ thể tới từng người, từng bộ phận, bảo đảm chuẩn bị chu đáo để tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực của tỉnh. Đối với hội nghị xúc tiến, Sở Công thương sớm liên hệ với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) để thống nhất việc kết nối tới các điểm cầu trực tuyến trong nước và quốc tế, bảo đảm đường truyền thông suốt trong quá trình diễn ra hội nghị. Theo dự kiến, ngày 18.5, UBND tỉnh tổ chức 2 chương trình là hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ vải và nông sản tỉnh Hải Dương, lễ hội mở vườn thu hái vải xuất khẩu. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Cảnh sát Somalia thông báo ít nhất 6 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tối 9.5 nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Mogadishu.Vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát ở Waberi, phía Nam thủ đô, trên tuyến đường Maka Al-Mukaram sầm uất. Chỉ huy cảnh sát Somali Ibrahim Mohamed cho biết vụ nổ lớn đã phá hủy nhiều khu vực của tòa nhà. Trong ảnh: (tư liệu) Hiện trường một vụ đánh bom ở Mogadishu, Somalia, ngày 28.4.2021. Ảnh: THX/TTXVN.

Tập đoàn dược phẩm khổng lồ Hàn Quốc Celltrion Inc. ngày 10.5 thông báo bắt đầu phân phối toàn cầu thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể và điểm đến đầu tiên là Pakistan với 100.000 viên, đủ dùng cho 30.000 bệnh nhân. Celltrion cũng cho biết công ty đang tiến hành đàm phán với các nước châu Âu, Nam Mỹ và Ấn Độ để xuất khẩu loại thuốc này. Rekirona là loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể được sản xuất bằng cách chọn gene kháng thể trung hòa trong máu của bệnh nhân mắc COVID-19 trong thời kỳ dưỡng bệnh và đưa gene đã chọn vào tế bào chủ được nuôi cấy để sản xuất kháng thể trên quy mô lớn. Trong ảnh: Thuốc Rekirona điều trị COVID-19 được sản xuất bởi Tập đoàn dược phẩm khổng lồ Hàn Quốc Celltrion Inc. Ảnh: Pulse News/TTXVN.

Hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, do công ty Colonial Pipeline điều hành, vừa buộc phải đóng toàn bộ mạng lưới sau một cuộc tấn công mạng. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết đang triển khai mọi nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động của công ty này và tránh gây gián đoạn nguồn cung. Giới chuyên gia nhận định giá khí ga sẽ không bị ảnh hưởng nếu công ty này hoạt động bình thường trở lại trong vài ngày tới. Tuy nhiên, vụ tấn công mạng này, được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ, sẽ là hồi chuông cảnh báo đối với các công ty khác về nguy cơ họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của những vụ tấn công tương tự. Trong ảnh: Hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu của Công ty Colonial Pipeline ở Pelham, Alabama, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN.

Ngày 10.5, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt chở khoảng 43 người tại tỉnh Zabul, miền Nam Afghanistan.Vụ đánh bom ven đường xảy ra trên một tuyến quốc lộ thuộc huyện Shahr-e-Safa tối 9.5. Những người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã được chuyển đến một bệnh viện khu vực ở tỉnh Kandahar, phía Tây Zabul. Trong ảnh: Hiện trường một vụ đánh bom tại Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.5