Sự kiện nổi bật ngày 27.4

27/04/2023 22:00

Ngày 27.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với 2 tổ máy, trở thành nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27.4.

TRONG NƯỚC

Ngày 27.4, tại huyện Thái Thụy (Thái Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với 2 tổ máy (số 1 và số 2) có tổng công suất 1.200 được đưa vào vận hành thương mại, trở thành nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, an ninh năng lượng, bảo đảm cung cấp điện là một trong những nhiệm vụ chính trị, ưu tiên hàng đầu của Đảng,Nhà nước ta. Thủ tướng cho biết, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những dự án trọng điểm với quy mô lớn của ngành điện do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2011. Đã trải qua 12 năm đầu tư xây dựng với nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân có giai đoạn dự án phải dừng triển khai trong thời gian dài; dự án được sự quan tâm của các cấp, các ngành và người dân, nhất là nhân dân tỉnh Thái Bình, những người dân đã nhường đất, mặt bằng cho dự án để mong sớm hoàn thành dự án. Nhờ đó, sau 12 năm, dự án đã hồi sinh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 17 giờ 10 chiều 26.4 theo giờ địa phương, tức rạng sáng 27.4 giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Montevideo, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira. Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tại sân bay quân sự ở thủ đô Montevideo có: Đại sứ, Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Uruguay Santiago Wins; Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Dương Quốc Thanh, cán bộ Quốc hội Đông Uruguay, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đông Uruguay. Trong ảnh: Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày  27.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Tổ công tác số 2 thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công với 17 bộ, cơ quan Trung ương. Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị, tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác chuẩn bị đầu tư dự án của các bộ, ngành địa phương.Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho ý kiến về hướng xử lý vướng mắc liên quan tới Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí, định mức, đơn giá, trình tự thủ tục… cho các dự án chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; điều chuyển vốn từ năm 2022 của các dự án đang triển khai, có nhu cầu vốn; xác định tài sản thế chấp trong các dự án sử dụng vốn ODA... Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 27.4, tại Cảng Hòn Rớ - Cảng cá lớn nhất vĩnh Nam Trung Bộ, thành phố Nha Trang, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà phối hợp cùng Báo Khánh Hoà, DVA GROUP (Tập đoàn đa lĩnh vực) tổ chức sự kiện “Đồng hành cùng ngư dân”. Tại chương trình, 3.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho 6 đại diện Nghiệp đoàn nghề cá và 30 phần quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Nha Trang. Chương trình được tổ chức với mong muốn lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời động viên, khuyến khích ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Trao cờ Tổ quốc cho các  đại diện Nghiệp đoàn nghề cá. Ảnh Đặng Tuấn - TTXVN

Ngày 27.4 (tức ngày 8.3 âm lịch), tại khu di tích lịch sử văn hoá Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã diễn ra hội kéo chữ. Các thanh niên nam nữ trong làng sẽ mặc áo cánh vàng, quần trắng, thắt lưng vải đỏ thắt múi đầu rìu, đầu buộc khăn lụa theo sự chỉ huy của các Tổng cờ sẽ lần lượt xếp thành chữ “Mẫu nghi thiên hạ”. Hội kéo chữ là một nét đẹp trong Lễ hội Phủ Dầy phản ánh phong tục tập quán, thể hiện sự đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời giáo dục con cháu truyền thống hiếu thuận, uống nước nhớ nguồn. Trong ảnh: Các thanh niên nam nữ tiến hành xếp chữ trong Lễ hội Phủ Dầy. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ngày 27.4, tại khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội biên phòng Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Thạo Giông Cụ Vàng (sinh năm 1982) và Nàng May Giàng Hơ (sinh năm 1991), đều thường trú tại bản Khằm Nàng, Cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) có hành vi vận chuyển trái phép 15.000 viên ma túy tổng hợp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Nàng May Giàng Hơ bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Trưa 27.4, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã tiếp nhận, cấp cứu, chăm sóc cho 9 học sinh Trường tiểu học Tân Thành (xã Tân Thành, TP Đồng Xoài), bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn kẹo ngoài cổng trường. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng, một số học sinh lớp 4/2 đã mua một gói kẹo ổi ở ngoài cổng trường, sau đó đưa vào cho 18 bạn cùng ăn. Sau khi ăn xong, trong giờ học, 9 em học sinh có dấu hiệu đau bụng, đau đầu, nôn ói. Ngay sau đó, nhà trường đã đưa 9 em học sinh này đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đồng Xoài đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và ngành y tế thành phố đến lập biên bản, xác minh vụ việc. Trong ảnh: 9 em học sinh đang được chăm sóc và theo dõi tại Trung Tâm Y tế Đồng Xoài. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

QUỐC TẾ

Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh cuộc điện đàm ngày 26.4 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó Bắc Kinh nhấn mạnh đối thoại là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), ông Eric Mamer đánh giá đây là bước đầu tiên quan trọng của Trung Quốc trong việc thực hiện trách nhiệm của nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Mamer khuyến khích Trung Quốc kêu gọi Nga chấm dứt căng thẳng với Ukraine, làm nền tảng cho một nền hòa bình công bằng. Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26.4 (giờ địa phương), Cuộc họp Quan chức cao cấp lần thứ 11 Chương trình Đông Nam Á của OECD (SEARP) đã diễn ra tại Paris, Pháp dưới sự chủ trì của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Australia tại OECD Brendan Pearson trên cương vị Đồng Chủ tịch chương trình SEARP. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Ban quan hệ toàn cầu OECD Andreas Schaal, các Đại sứ, Quan chức cao cấp từ 38 nước thành viên OECD và 10 nước Đông Nam Á, đại diện Uỷ ban Châu Âu, đại diện Mạng lưới Doanh nghiệp OECD - Đông Nam Á. Trong ảnh: Việt Nam và Australia đồng chủ trì Cuộc họp Quan chức cao cấp lần thứ 11 Chương trình Đông Nam Á của OECD. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 27.4, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đánh giá rằng việc tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu là không cần thiết dù nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn dự báo. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng bảo trợ Viện Năng lượng Moskva, ông Novak cho rằng thị trường dầu thế giới đã đạt đến sự cân bằng giữa cung và cầu, có tính đến các biện pháp đưa ra trước đây liên quan việc một số nước OPEC+ tự nguyện cắt giảm sản lượng. Trong ảnh: Một nhà máy lọc dầu ở UAE. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.4