Sinh viên Việt Nam giành giải 3 Olympic vi điện tử quốc tế

18/03/2021 16:06

Đoàn Văn Hiếu - sinh viên khoa kỹ thuật máy tính Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) - vừa giành giải ba cuộc thi Olympic vi điện tử quốc tế (AMO).


Đoàn Văn Hiếu đã tự ôn luyện, tích lũy kiến thức liên quan đến vi điện tử trong suốt một năm 

Đây là lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức, Việt Nam đạt thành tích tốp đầu trong một cuộc thi quốc tế về lĩnh vực thiết kế vi mạch.

Để có thể tham gia vòng chung kết thế giới, Hiếu đã vượt qua đề thi trắc nghiệm bằng tiếng Anh trong nước và trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia AMO. 

Hiếu cho biết do dịch COVID-19 nên cuộc thi tổ chức theo hình thức online vào tháng 12-2020. Thử thách ở vòng chung kết quốc tế bao gồm 18 câu hỏi tự luận, mỗi câu là một bài toán, thí sinh có ba tiếng để hoàn thành.

"Phần khó nhất trong cuộc thi là những câu liên quan đến thiết kế vi mạch tương tự. Đây là nội dung mình chưa được học nên cần nhiều thời gian để mày mò, suy nghĩ, vạch ra các ý, sau đó mới tổng hợp được để ra kết quả. 

Đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong suốt những năm đại học của mình. Với kết quả này, mình sẽ tự tin hơn trong việc tiếp tục theo đuổi và phát triển lĩnh vực vi điện tử, và tìm được một công việc tốt khi ra trường" - Hiếu nói.

AMO là cuộc thi do Synopsys, một tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp công cụ tự động hóa thiết kế điện tử, tổ chức. Cuộc thi dành cho các kỹ sư và sinh viên công nghệ dưới 30 tuổi.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh viên Việt Nam giành giải 3 Olympic vi điện tử quốc tế